Giới lãnh đạo Nga một lần nữa đặt ra thời hạn phi thực tế cho quân đội của họ trong việc hoàn toàn chiếm đóng vùng Donetsk. Điện Kremlin muốn quân chiếm đóng đạt được mục tiêu này trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, nhưng tốc độ tấn công hiện tại không phù hợp với kế hoạch đó.
Điều này được nêu trong một phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ngày 30 tháng 6.
Điện Kremlin đã nhiều lần hoãn thời hạn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29 tháng 6 cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Nga đã đặt ra thời hạn chiếm Donbas 15 lần. Moscow chưa bao giờ thực hiện bất kỳ kế hoạch nào trong số đó.
Theo Zelensky, hạn chót mới của Điện Kremlin là hoàn toàn chiếm được vùng Donetsk trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. ISW tin rằng hạn chót này, cũng như những hạn chót trước đó, khó có thể phản ánh đúng tình hình thực tế trên chiến tuyến.
Các nhà phân tích nhận thấy rằng cuộc tấn công của Nga vào năm 2026 đã chậm lại đáng kể. Trong tháng 6, quân chiếm đóng tiến công trung bình 3,79 km vuông mỗi ngày. Để so sánh: trong tháng 8 năm 2025, tốc độ tiến công trung bình là 16,65 km vuông mỗi ngày.
Quân đội Nga vẫn còn rất xa mới có thể hoàn toàn kiểm soát được khu vực này.
Theo tính toán của ISW, để hoàn toàn chiếm được vùng Donetsk, quân đội Nga cần kiểm soát khoảng 5.305 km vuông lãnh thổ.
Với tốc độ tấn công hiện tại, khó có thể đạt được mục tiêu này trước cuối năm 2026. Hơn nữa, quân đội Nga tiếp tục chi tiêu nguồn lực và nhân lực đáng kể cho các nỗ lực tiến công, nhưng không thể hiện được tốc độ đáp ứng kỳ vọng chính trị của Điện Kremlin.
Hạn chót tạo ra những "báo cáo tuyệt vời"
ISW lưu ý rằng những yêu cầu phi thực tế của Điện Kremlin đang tạo ra vấn đề trong chính quân đội Nga. Các chỉ huy chiến trường bị buộc phải thể hiện "thành công" ngay cả khi không thực sự kiểm soát được lãnh thổ.
Do đó, lực lượng chiếm đóng ngày càng sử dụng chiến thuật "giương cao cờ" ở những khu vực mà họ thực sự không kiểm soát. Các nhà phân tích cũng lưu ý việc sử dụng các video đã được chỉnh sửa hoặc xử lý bằng trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra hình ảnh về sự tiến công.
Trên thực tế, bộ chỉ huy Nga đang cố gắng phô trương những kết quả không có thật trên chiến trường. Hành động này có thể càng làm sai lệch nhận thức của Điện Kremlin về năng lực thực sự của quân đội nước mình.
Có thể Putin đang có cái nhìn sai lệch về mặt trận.
Các nhà phân tích cho rằng nhà độc tài Nga Vladimir Putin có thể có nhận thức sai lệch về tình hình ở tiền tuyến, do thói quen tô vẽ thực tế và đưa ra những đánh giá không chính xác của giới lãnh đạo quân đội Nga.
Theo ISW, điều này có thể giải thích tại sao Điện Kremlin tiếp tục đặt ra các thời hạn cho quân đội không tương ứng với tiến độ thực tế của cuộc tấn công.
Kết quả là, Nga một lần nữa lại rơi vào tình thế mà các mục tiêu chính trị vượt xa khả năng của quân đội. Và những nỗ lực nhằm hoàn thành các nhiệm vụ này với cái giá phải trả là tổn thất nặng nề chỉ càng làm tăng thêm áp lực lên lực lượng chiếm đóng.
https://today.ua/491454-chi-zmozhe-rosiya-zahopiti-vsyu-donechchinu-do-kincya-2026-roku-ocinka-isw/





.jpg)







 (1).gif)






