Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaia Kallas, cho rằng châu Âu không nên yêu cầu Nga đàm phán, mà nên buộc nước này phải ngồi vào bàn đàm phán thực sự. Bà nhấn mạnh rằng Điện Kremlin không cho thấy bất kỳ sự sẵn sàng nào cho hòa bình, vì vậy nhiệm vụ của các nước châu Âu là đặt Moscow vào thế buộc phải đàm phán nghiêm túc.
Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaia Kallas, cho biết các nước châu Âu không nên tự làm nhục mình bằng cách cầu xin Nga đàm phán. Bà nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của châu Âu là buộc Điện Kremlin chuyển từ những tuyên bố giả tạo sang các thỏa thuận hòa bình thực sự.
Sau cuộc họp của nhóm tám nước Bắc Âu và Baltic (NB8), Kaia Kallas đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ rằng châu Âu phải thay đổi cách tiếp cận đối với Nga. Bà nhấn mạnh rằng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy Điện Kremlin sẵn sàng đối thoại, và do đó các quốc gia châu Âu không nên đóng vai trò cầu xin. “Chúng ta không nên tự hạ thấp mình bằng cách đóng vai trò cầu xin, nói rằng, làm ơn hãy nói chuyện với chúng tôi. Chúng ta nên đặt họ vào vị thế để chuyển từ các cuộc đàm phán giả tạo sang các cuộc đàm phán thực sự”, Kallas nói.
Bà cũng cho biết các bộ trưởng ngoại giao EU sẽ gặp nhau tại Síp để thảo luận về các yêu cầu đối với Nga sau khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc. Theo bà Kallas, châu Âu cần phải xác định rõ ràng những đảm bảo nào là cần thiết để đảm bảo rằng Nga không còn là mối đe dọa đối với lục địa này.
Quan điểm này được Tổng thống Estonia Alar Karis ủng hộ, người đã kêu gọi các nước châu Âu lên kế hoạch hành động cho giai đoạn hậu chiến ngay từ bây giờ. Ông lưu ý rằng châu Âu đã bỏ lỡ cơ hội bắt đầu đàm phán hòa bình ngay từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu, khi Ukraine đạt được những thắng lợi đầu tiên trong việc đẩy lùi cuộc tấn công vào Kyiv.
Đồng thời, những phát ngôn của ông Karis đã vấp phải sự chỉ trích trong nội bộ Estonia, khi một số chính trị gia cho rằng lập trường của ông gây tranh cãi. Ngoại trưởng Margus Tsahkna cho biết điều đó không phù hợp với chính sách đối ngoại chính thức của đất nước.
Như vậy, tuyên bố của Kallas trở thành một tín hiệu nữa cho thấy châu Âu phải hành động cứng rắn và dứt khoát để buộc Nga phải thực sự giữ hòa bình, chứ không phải tham gia vào một chiêu trò tuyên truyền khác.