Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, Kaia Kallas, đã kêu gọi Nga ngừng các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Ukraine trước thềm kỷ niệm 40 năm thảm họa Chernobyl. Bà nhấn mạnh rằng những hành động như vậy không chỉ đe dọa Ukraine mà còn toàn bộ châu Âu và là không thể chấp nhận được trong thế giới ngày nay.
Bà nói rằng các cuộc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine là tội ác chống lại an ninh châu Âu. Bà kêu gọi Điện Kremlin ngừng các hành động nguy hiểm vào đêm trước kỷ niệm thảm họa Chernobyl.
Kaia Kallas đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở hạt nhân của Ukraine đe dọa an ninh toàn cầu. Bà nhấn mạnh: "Đây không chỉ là vấn đề chiến tranh với Ukraine, mà còn là vấn đề sống còn của châu Âu".
Bà Kallas nhấn mạnh rằng, trước thềm kỷ niệm 40 năm thảm họa Chernobyl, thế giới cần nhớ đến mối nguy hiểm do các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân gây ra. Theo bà, bất kỳ tai nạn hay hư hỏng nào đối với cơ sở hạ tầng đều có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc đối với hàng triệu người.
Ông Kallas kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực lên Nga để ngăn chặn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine, nhấn mạnh rằng hành động của Điện Kremlin không chỉ là tội ác chiến tranh mà còn là hành động khủng bố chống lại thường dân.
Thảm họa Chernobyl năm 1986 là một trong những thảm kịch lớn nhất của thế kỷ 20, và hậu quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến ngày nay. Tuyên bố của Callas được đưa ra vào thời điểm mang tính biểu tượng này, khi Ukraine và thế giới được nhắc nhở về những nguy hiểm của các tai nạn hạt nhân.
Do đó, lời kêu gọi của Thủ tướng Estonia đã trở thành một tín hiệu quan trọng: Châu Âu không thể đứng ngoài cuộc khi Nga tấn công các cơ sở hạt nhân, vì điều này đe dọa an ninh của toàn lục địa.