|
Bài viết của bos/news.de/stg

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky, đã đưa ra một bản đánh giá hết sức bất lợi cho cách tiến hành chiến tranh của Nga trong năm 2025. Trong một tuyên bố công bố hôm thứ Ba, ông nhấn mạnh rằng chiến lược của Ukraine đã phát huy hiệu quả trong việc loại bỏ lực lượng của Putin.
Ukraine ngăn chặn thất bại trước quân đội Putin: Tổn thất rất lớn đối với Nga
Theo trang tin “Kyiv Post”, dẫn tuyên bố của ông Syrsky, tổn thất của Nga được ước tính ít nhất là 418.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương nặng. Các nhà quan sát độc lập cũng như Bộ Quốc phòng Anh đưa ra những con số ước tính tương tự. Trong khi đó, các thành quả lãnh thổ của Nga là rất hạn chế: quân đội Nga chỉ chiếm được khoảng 5.000–5.500 km², chưa tới 1% diện tích lãnh thổ Ukraine. Để giành được khu vực này — tương đương diện tích một hạt (county) cỡ trung ở Anh — Moscow đã triển khai khoảng 600.000 đến 700.000 binh sĩ.
“Năm vừa qua là một phép thử lớn đối với chúng tôi,” ông Syrsky tuyên bố. “Kẻ xâm lược Nga muốn kết thúc cuộc chiến chống Ukraine — nhưng họ dự định kết thúc bằng thất bại của chúng tôi và áp đặt các điều kiện của họ từ vị thế sức mạnh.” Điều đó đã không xảy ra.
Kế hoạch chinh phục của Putin thất bại
Theo ông Syrsky, giới lãnh đạo quân sự Nga đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2025. Điện Kremlin dự kiến chiếm toàn bộ bốn vùng phía nam và phía đông gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia. Ngoài ra, thành phố cảng chiến lược Odessa cũng nằm trong danh sách mục tiêu. Tuy nhiên, không mục tiêu nào trong số này đạt được dù chỉ ở mức tối thiểu. Lực lượng vũ trang Ukraine đã ngăn chặn các đột phá then chốt và nhiều lần buộc đối phương phải trì hoãn các chiến dịch đã lên kế hoạch.
“Chúng tôi không cho phép kẻ thù tạo ra các đột phá quan trọng, đã phá vỡ kế hoạch của họ và nhiều lần buộc họ phải dời lịch các chiến dịch dự kiến,” Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết. Theo ông, quân đội Nga chủ yếu dựa vào các chiến thuật cận chiến với bộ binh đông, tầm tác chiến ngắn — một chiến lược ngày càng bộc lộ giới hạn do tổn thất quá lớn.
Máy bay không người lái làm thất bại các cuộc tổng tấn công của Nga trong chiến tranh Ukraine
Theo phía Ukraine, tổn thất nặng nề của Nga phần lớn xuất phát từ việc sử dụng quy mô lớn máy bay không người lái (drone). Các đơn vị vận hành drone Ukraine cho biết, drone góc nhìn thứ nhất (FPV), drone ném bom và drone trinh sát hiện gây ra ít nhất một nửa số binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương. Ban đầu chỉ là giải pháp tình thế, drone dần trở thành vũ khí chủ lực.
Cuối năm 2023, lệnh cấm vận của Mỹ đối với đạn pháo đã khiến Ukraine thiếu hụt hỏa lực nghiêm trọng ở tiền tuyến. Ukraine đáp trả bằng việc đẩy mạnh sản xuất drone trong nước. Hiện nay, theo ước tính, từ 95 đến 99% số drone được sử dụng là do Ukraine tự sản xuất.
Các đơn vị chiến đấu Ukraine thường xuyên công bố video cho thấy các “bầy drone” dày đặc trên chiến trường. Theo ông Syrsky, chiến lược phòng thủ mang tính sát thương cao này đã nhiều lần buộc Điện Kremlin phải hoãn hoặc hủy bỏ các cuộc tổng tấn công, do đơn giản là không còn đủ binh sĩ cho các đơn vị xung kích.
Binh lính Nga chết nhanh hơn khả năng Moscow bổ sung lực lượng?
Giới lãnh đạo quân sự Ukraine cho rằng có thể đã xuất hiện một bước ngoặt trong cuộc chiến tiêu hao. Theo tuyên bố của ông Syrsky, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Ukraine được cho là đang tiêu diệt và làm bị thương binh lính Nga với tốc độ nhanh hơn khả năng Điện Kremlin tuyển mộ lực lượng mới. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng xác thực độc lập để chứng minh nhận định này.
Dù vậy, các nhà phân tích độc lập cho rằng đánh giá này có thể có cơ sở. Việc các đơn vị Nga chịu tổn thất nặng trong một số giai đoạn đã được ghi nhận nhiều lần, thường qua các đoạn video cho thấy drone Ukraine tấn công bộ binh Nga trên địa hình trống trải.
Nếu tỷ lệ này được xác nhận, đó có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với Moscow. Lãnh đạo Nga phụ thuộc vào việc liên tục thể hiện các bước tiến lãnh thổ để duy trì hình ảnh về một chiến thắng chậm nhưng không thể đảo ngược. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận mọi khó khăn trong tuyển quân và khẳng định vẫn có đủ tình nguyện viên cho chiến trường Ukraine. Quy mô tổn thất thực tế đến đâu vẫn chưa rõ, do không có báo cáo chính thức.
Phản công thành công gần Pokrovsk: Ukraine làm suy kiệt quân đội của Putin
Bất chấp thế chủ động của Nga, trong năm 2025 lực lượng vũ trang Ukraine cũng thực hiện được các đợt phản công. Đáng chú ý nhất là tại khu vực mặt trận phía đông gần thành phố Pokrovsk, nơi từ giữa năm 2023 được coi là mục tiêu trọng điểm của Nga. Một ví dụ được nêu ra: trong các trận giao tranh vào tháng 7 và 8 năm 2025 quanh làng Dobropillia, phía đông bắc Pokrovsk, quân đội Ukraine đã bao vây và tiêu diệt hàng trăm lính bộ binh Nga. Riêng trong một đơn vị, được cho là khoảng 700 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong các trận đánh ác liệt.
“Năm nay đã chứng minh rằng chúng tôi có khả năng làm suy kiệt kẻ thù một cách có hệ thống và giảm đáng kể tiềm lực của họ,” ông Syrsky tổng kết. Theo ông, tổn thất nhân lực của Ukraine trong năm 2025 đã giảm 13% so với năm trước.
Ukraine-General: Putin-Soldaten sterben rasant? Militär spricht von erfolgreicher Strategie
|