Các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina trong thời kỳ băng giá khắc nghiệt nhằm mục đích tạo ra một làn sóng người tị nạn Ukraina mới và gia tăng áp lực lên các nước EU.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn một bài báo trên tờ The Spectator.
Trong bài báo được đăng tải vào mùa đông năm 2026, Owen Matthews, Phó Tổng biên tập của tờ The Spectator, cho biết quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraina trong thời kỳ rét đậm, nhằm mục đích khiến các thành phố không thể sinh sống được.
Sau nhiều chiến dịch mùa đông không thành công, theo tác giả, Điện Kremlin đã đạt đến điểm mà chiến lược sử dụng cái lạnh như một vũ khí có thể phát huy hiệu quả.
Ở nhiệt độ thấp tới -16 độ C, các cuộc tấn công đang được thực hiện vào hệ thống sưởi ấm, lưới điện và cơ sở hạ tầng thiết yếu.
* Quy mô các cuộc tấn công và hậu quả
"Trong tuần qua, Nga đã giáng cho Ukraina một đòn chưa từng có, phóng gần 1.100 máy bay không người lái, 890 quả bom dẫn đường và hơn 50 tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Oreshnik, nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và các tòa nhà dân cư trong thời tiết lạnh giá khắc nghiệt," - tác giả nhận định.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gọi những cuộc tấn công này là "khủng bố tàn nhẫn," nhấn mạnh rằng, hơn một nghìn tòa nhà đã bị mất điện và sưởi ấm.
Kể từ cuối tháng 12, Odesa, Sumy, Dnipro, Kharkiv, Zhytomyr, Zaporizhya, cũng như một số quận của Kyiv và vùng ngoại ô, đã tạm thời bị mất điện và sưởi ấm.
* Nguy cơ làn sóng người tị nạn mới
Tác giả chỉ ra rằng, việc phá hủy mạng lưới sưởi ấm vào mùa đông có tác động lâu dài: nước đóng băng làm vỡ đường ống, khiến việc sửa chữa không thể thực hiện được cho đến mùa xuân.
Trong điều kiện này, nhiều người Ukraina phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: sống thiếu các dịch vụ cơ bản hoặc rời khỏi đất nước. Theo Cục Biên phòng Quốc gia Ukraina, lưu lượng người qua biên giới đã tăng khoảng 27% vào đầu năm.
Bài báo lưu ý rằng, một số quốc gia EU đã chuẩn bị cho một làn sóng người tị nạn mới có thể xảy ra. Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hà Lan đang điều chỉnh cách tiếp cận của họ trong việc hỗ trợ người Ukraina trong bối cảnh mệt mỏi ngày càng tăng và những hạn chế về ngân sách. Tác giả cho rằng, mục tiêu của Điện Kremlin là tạo áp lực chính trị lên các thủ đô châu Âu thông qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo.
"Chiến lược tước đoạt nhà ở của người dân Ukraina của Putin là vô cùng tàn nhẫn và độc ác. Nhưng chiến lược này có thể chứng tỏ hiệu quả một cách khủng khiếp," - ông Owen Matthews kết luận.
Chúng tôi xin nhắc lại, như các nhà phân tích phương Tây đã lưu ý, nhà độc tài Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện chống lại Ukraina, đang ngày càng sử dụng người đóng thế trong các lần xuất hiện trước công chúng, coi đây là một yếu tố an ninh cá nhân và là cách để giảm thiểu nguy cơ bị ám sát.
Điều đáng chú ý là Nga công khai thừa nhận sự tụt hậu về công nghệ trong lĩnh vực máy bay không người lái hạng nặng, bất chấp việc Ukraina đang tích cực và hiệu quả sử dụng các hệ thống này. Do đó, quân đội đang tuyên bố cần phải đẩy nhanh việc phát triển các nền tảng máy bay không người lái mới, mà họ dự định sử dụng cho cả các nhiệm vụ hậu cần và có thể cả các cuộc tấn công.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|