Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố kế hoạch đóng các thiết giáp hạm lớp "Trump" mới. Hải quân Mỹ tuyên bố rằng, lớp tàu chiến mới này "sẽ là tàu chiến mặt nước nguy hiểm nhất từng được chế tạo".
Theo tờ The Atlantic, dự án này chỉ làm nổi bật thực tế rằng, Mỹ chưa chuẩn bị sẵn sàng cho các mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng trên biển cả. Tờ báo này cho rằng, Washington nên học hỏi kinh nghiệm từ quân đội Ukraina.
* Các cuộc tấn công của Ukraina nên được xem là bài học cho Mỹ.
Tờ báo lưu ý rằng, cuối tháng trước, Lực lượng Phòng vệ Ukraina đã tấn công 2 tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen bằng xuồng không người lái Sea Baby. Ngay sau đó, thêm một tàu chở dầu khác bị tấn công, được cho là cũng bởi lực lượng Ukraina, ở Đại Tây Dương. Thêm một vụ tấn công tương tự vào một tàu chở dầu khác đã xảy ra vào đầu tháng 12 ở Địa Trung Hải.
Tờ báo nhấn mạnh, tất cả những tàu này rất có thể là một phần của hạm đội ngầm của Nga. Các cuộc tấn công của Ukraina đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, làm mất đi nguồn thu của Điện Kremlin.
Ấn phẩm này cho biết thêm, những cuộc tấn công của Ukraina nhằm vào các tàu thuộc hạm đội ngầm của Nga đặt ra câu hỏi về việc công nghệ chống tàu trở nên dễ tiếp cận và hiệu quả như thế nào.
Bài báo cho rằng, xuồng không người lái hàng hải giá rẻ có thể trở nên phổ biến hơn trong tương lai gần. Việc sử dụng các xuồng không người lái này kết hợp với tàu ngầm có thể đặc biệt nguy hiểm, vì chúng sẽ khiến tàu địch hầu như không có cơ hội phản kháng.
Hơn nữa, bài báo lưu ý, máy bay không người lái trên không, thường được sử dụng trong chiến tranh Nga - Ukraina, đặt ra một mối đe dọa khác. Tàu thương mại không thể tự vệ trước những vũ khí như vậy, ngay cả khi chúng đang di chuyển trong các đoàn tàu vận tải.
Tác giả cũng lưu ý rằng, lực lượng Ukraina đang sử dụng tên lửa để tấn công tàu chiến Nga. Ví dụ, tên lửa hành trình "Neptune" đã được sử dụng để đánh chìm các tàu lớn nhất của đối phương ở Biển Đen.
* Tương lai của chiến tranh hải quân
Bài báo thừa nhận rằng, một cuộc chiến tranh tiềm tàng giữa các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc sẽ gây ra hậu quả tàn khốc đối với ngành vận tải biển toàn cầu. Tuy nhiên, sự phức tạp cơ bản của việc bảo vệ ngành vận tải biển cũng mở rộng đến cả tàu chiến.
Các nhà báo lưu ý rằng, các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ nằm trong số những cụm hệ thống vũ khí đắt tiền nhất thế giới. Chúng bao gồm các tàu chiến, trong đó có tàu sân bay, mang theo máy bay chiến đấu F-35.
Hơn nữa, các tàu của Mỹ sử dụng hàng nghìn thủy thủ chuyên nghiệp mà không thể thay thế nhanh chóng. Tuy nhiên, bất chấp chi phí và giá trị khổng lồ của chúng, tàu sân bay vẫn dễ bị tấn công, bài báo nhấn mạnh.
Bài báo dự đoán rằng, trong một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng giữa Mỹ và Trung Quốc, Bắc Kinh chỉ cần tính toán số lượng tên lửa và máy bay không người lái mà lực lượng Mỹ có thể đánh chặn cùng một lúc và họ triển khai với số lượng lớn hơn.
"Những hệ lụy của điều này đối với Thái Bình Dương rất đáng báo động đối với Hải quân Hoa Kỳ và cung cấp thêm một lý do nữa, dựa trên các xu hướng hiện tại, để cho rằng, Hoa Kỳ có nguy cơ thua trong một cuộc chiến kéo dài trong khu vực. Chiến lược, đã thất bại đối với người Đức trong các cuộc chiến tranh thế giới, hiện nay có cơ hội thành công lớn hơn nhiều, và tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu và cán cân quyền lực có thể rất lớn," - bài báo kết luận.
Xin nhắc lại, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước đây đã công bố dự án tàu chiến lớp "Trump". Ông lưu ý rằng, kế hoạch đóng hai tàu đã được phê duyệt.
Trump đảm bảo rằng, lớp tàu chiến mới "sẽ mạnh hơn gấp 100 lần so với bất kỳ tàu nào tương tự được chế tạo trước đây". Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố là tàu chiến lớp "Trump" sẽ nhanh hơn và lớn hơn các tàu tiền nhiệm.
Theo ông, các tàu chiến mới sẽ không chỉ mang vũ khí laser mà còn cả tên lửa hành trình hạt nhân.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|