Các lệnh trừng phạt của chính quyền Donald Trump đối với "Rosneft" và "Lukoil" đã gây ra hiệu ứng dây chuyền lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Trung Quốc và Ấn Độ đang quay lưng lại với dầu mỏ Nga, buộc các nhà giao dịch phải tìm kiếm nguồn cung mới, trong khi Điện Kremlin phải đối mặt với một cú sốc tài chính đáng kể.
Hãng Reuters đưa tin về điều này.
Theo hãng tin này, các công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc đã tạm dừng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty Nga niêm yết.
Quyết định này trùng khớp với hành động của Ấn Độ, nơi các nhà máy lọc dầu lớn cũng giảm mạnh lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga để tránh các lệnh trừng phạt thứ cấp từ Washington.
* Hiệu ứng tức thời của các lệnh trừng phạt
Theo các nguồn tin, các tập đoàn nhà nước PetroChina, Sinopec, CNOOC và Zhenhua Oil đã quyết định tạm thời ngừng giao dịch với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga.
Cả bốn công ty đều từ chối bình luận, nhưng các nhà giao dịch lưu ý rằng, quyết định này mang tính phòng ngừa và có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào phản ứng của Mỹ và các đồng minh.
Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1,4 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày bằng đường biển. Phần lớn khối lượng này được mua bởi các nhà máy lọc dầu tư nhân độc lập.
Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Vortexa Analytics, các công ty nhà nước Trung Quốc đã mua chưa đến 250.000 thùng mỗi ngày trong chín tháng đầu năm 2025, trong khi Energy Aspects ước tính khối lượng này gần 500.000 thùng mỗi ngày.
Theo các nhà giao dịch, đơn vị kinh doanh của Sinopec, Unipec, đã ngừng mua dầu Nga vào tuần trước, ngay sau khi Anh áp đặt lệnh trừng phạt.
London không chỉ đưa "Rosneft" và "Lukoil" vào danh sách, mà còn cả các tàu thuộc "hạm đội ngầm", cũng như một số công ty Trung Quốc tham gia vận chuyển nguyên liệu thô.
Điều này đã gia tăng áp lực lên các thương nhân, những người hiện đang lo sợ các lệnh trừng phạt thứ cấp không chỉ từ Mỹ mà còn từ châu Âu.
* Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Các chuyên gia ước tính rằng, Ấn Độ và Trung Quốc giờ đây sẽ buộc phải tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên liệu thô thay thế, chủ yếu ở Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latinh.
Điều này, đến lượt nó, có thể dẫn đến giá dầu không bị trừng phạt tăng cao và gia tăng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Việc Bắc Kinh tạm dừng mua hàng cho thấy sự thận trọng ngày càng tăng của Trung Quốc, khi nước này muốn duy trì quan hệ kinh tế với Moskva, đồng thời tránh xung đột trực tiếp với Washington.
Đối với Nga, việc ngừng cung cấp hàng hóa cho Trung Quốc và việc Ấn Độ giảm nhập khẩu đồng nghĩa với việc mất đi hai thị trường lớn nhất. Điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu và làm tăng sự phụ thuộc vào các tuyến đường kém ổn định hơn, bao gồm cả việc bán hàng cho các nước châu Á và châu Phi thông qua trung gian.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|