Liên minh Châu Âu (EU) đã phê chuẩn gói trừng phạt mới thứ 19 đối với Nga vì cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện mà nước này đã châm ngòi ở Ukraina. Cụ thể, gói trừng phạt này bao gồm các hạn chế khí đốt và trừng phạt 117 tàu thuộc hạm đội ngầm của Nga. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh quyết định này.
Tuyên bố của nguyên thủ quốc gia lưu ý rằng, EU, Anh và Mỹ đang cùng nhau gia tăng áp lực lên Nga. Và, theo ông Zelensky, áp lực này cần phải lớn hơn nữa.
"Đây là một minh chứng cho sự đoàn kết của châu Âu vào thời điểm Nga đang gia tăng khủng bố và tấn công dân thường. Các hạn chế này nhắm chính xác vào những thứ giúp Moskva tiếp tục cuộc chiến này: ngành dầu khí, hạm đội ngầm và ngành công nghiệp quốc phòng. Lần đầu tiên, các lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với những nền tảng tiền điện tử và các chương trình tiền điện tử mà Nga sử dụng để lách các hạn chế", - Tổng thống Zelensky tuyên bố.
Trước đó, trong ngày 23 tháng 10, Cao ủy Chính sách Đối ngoại EU Kaja Kallas và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố việc thông qua gói trừng phạt thứ 19. Tổng thể, gói hạn chế bao gồm:
- Lệnh cấm cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.
- Hạn chế 117 tàu khác trong "đội tàu ngầm" của Nga - chủ yếu là tàu chở dầu để lách "giá trần".
- Cấm giao dịch đối với "Rosneft", "Gazprom Neft" và các công ty năng lượng khác như "Lukoil" và "Novatek".
- Hạn chế cơ hội đi lại cho các nhà ngoại giao Nga.
- Hạn chế đối với các ngân hàng ở Kazakhstan và Belarus, đã từng giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt tài chính.
- Thêm vào danh sách đen 45 công ty từ Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm 4 công ty Trung Quốc tham gia vào lĩnh vực lọc dầu và kinh doanh dầu mỏ, vốn cũng đã giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.
- Hạn chế giao dịch tiền điện tử và việc sử dụng hệ thống thanh toán "Mir".
"Chúng tôi vừa thông qua gói trừng phạt thứ 19. Gói này nhắm vào các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty Nga ở Ấn Độ và Trung Quốc. EU đang hạn chế việc di chuyển của các nhà ngoại giao Nga để chống lại các nỗ lực gây bất ổn", - bà Kallas cho biết trong một tuyên bố.
"Chúng tôi tiếp tục gây áp lực mạnh lên kẻ xâm lược. Lần đầu tiên, chúng tôi tấn công vào ngành khí đốt của Nga - trái tim của nền kinh tế thời chiến. Chúng tôi sẽ không đầu hàng cho đến khi người dân Ukraina đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài", - bà von der Leyen bổ sung thêm.
Về phần mình, hãng Reuters đưa tin rằng, việc phê duyệt gói trừng phạt đã khả thi sau khi Slovakia "rút lại phản đối việc áp dụng các hạn chế". Các nhà phân tích nhớ lại rằng, Thủ tướng Slovakia Robert Fico muốn Ủy ban Châu Âu đưa ra cho nước này những đảm bảo liên quan đến giá năng lượng cao và tính đến lợi ích của ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp nặng khi đặt ra các mục tiêu khí hậu.
* Các biện pháp trừng phạt đối với khí đốt của Nga sẽ được áp dụng như thế nào?
Trong khi đó, cần lưu ý rằng, các hạn chế khí đốt sẽ nhắm vào LNG của Nga - tức là khí tự nhiên hóa lỏng. Chúng sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn:
- Các hợp đồng ngắn hạn sẽ hết hạn sau 6 tháng.
- Các hợp đồng dài hạn sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 1 năm 2027.
Như OBOZ.UA đã đưa tin, Bộ Tài chính Hoa Kỳ trước đó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty dầu khí lớn của Nga là "Rosneft", "Lukoil" và các công ty con của họ. Washington cũng kêu gọi Moskva ngay lập tức đồng ý ngừng bắn ở Ukraina.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|