Lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin đã quyết định tiếp tục tấn công vào ngành năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác của Ukraina, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump khó có thể thể hiện động thái nào đáng kể.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn nguồn từ Bloomberg.
* Tại sao Putin quyết định tăng cường tấn công
Theo các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin, Putin đã kết luận rằng, leo thang quân sự là cách tốt nhất để buộc Ukraina phải đàm phán theo các điều khoản của ông ta, trong khi Trump, ngược lại, khó có thể làm bất cứ điều gì đáng kể để củng cố quốc phòng của Kyiv.
Sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga tại Alaska và việc Tổng thống Volodymyr Zelensky từ chối nhượng bộ lãnh thổ ở miền Đông, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở Ukraina.
Các nguồn tin cho biết, Putin có ý định tiếp tục tấn công mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng khác của Ukraina. Họ nói thêm rằng, các cuộc đàm phán ở Alaska đã thuyết phục Putin là Trump không có hứng thú can thiệp vào cuộc xung đột.
* Sự thiếu hành động của Hoa Kỳ, được đại diện bởi Trump
Đáp lại hành động leo thang gây hấn của Nga đối với Ukraina, Trump đã bày tỏ sự không hài lòng với cách tiếp cận của Putin trong tuần này và đưa ra ý tưởng thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Moskva và các đồng minh để tước đoạt nguồn thu từ dầu mỏ của Nga.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, các đồng minh châu Âu của Kyiv phải có các biện pháp cứng rắn trước khi Hoa Kỳ có bất kỳ hành động nào.
Cụ thể, Trump kêu gọi các nước G7 áp thuế đối với Trung Quốc và Ấn Độ vì đã mua dầu của Nga. Liên minh châu Âu cũng đang thảo luận về một gói trừng phạt mới và kế hoạch đẩy nhanh việc loại bỏ dần LNG của Nga.
Những chiến thuật gần đây của Moskva cho thấy rõ ràng những dấu hiệu kiềm chế từ Hoa Kỳ đang khuyến khích Điện Kremlin, vốn đang tiếp tục cuộc chiến tiêu hao nhằm buộc Ukraina phải đàm phán.
Các quan chức Nga cho rằng, chiến lược này có thể làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Kyiv và mở đường cho các cuộc đàm phán trong tương lai.
* Putin biện minh thế nào cho việc tăng cường các cuộc tấn công và những gì ông ta sẽ làm tiếp theo?
Bloomberg nhắc lại rằng, tại Anchorage, Putin đã đề nghị ngừng bắn và đóng băng tiền tuyến ở miền Nam Ukraina nếu Kyiv đồng ý nhượng lại lãnh thổ ở hai khu vực phía Đông. Trước đó, ông ta cũng yêu cầu Ukraina hạn chế quy mô lực lượng vũ trang và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin, vì Ukraina đã bác bỏ những điều kiện này, Putin cho rằng, điều này biện minh cho hành động leo thang căng thẳng của ông ta.
Hai nguồn tin cũng cho biết, Putin đang theo dõi cuộc chiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Gaza. Ông ta coi chiến dịch của Netanyahu tại Gaza tàn bạo hơn cuộc chiến của Nga chống lại Ukraina, lưu ý rằng, các chính phủ Mỹ và châu Âu nhìn chung đã chấp nhận điều này, làm suy yếu những lời chỉ trích của họ đối với Moskva.
Đồng thời, theo các nguồn tin, Putin sẽ tiếp tục tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào với Mỹ, nhưng sẽ làm những gì ông ta cho là vì lợi ích của riêng mình.
* Putin đang thử nghiệm xem, liệu thế giới có chấp nhận các cuộc tấn công vào Ukraina hay không.
Xin nhắc lại, vào đêm ngày 7 tháng 9, Nga một lần nữa phát động một cuộc tấn công tổng hợp vào Ukraina. Cuộc tấn công khi đó bao gồm Kyiv, Sumy, Kremenchuk, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih và Zaporizhzhia.
Sáng hôm đó, Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng, Nga đã tăng cường các cuộc không kích vào Ukraina, và như y, Putin đang thử nghiệm xem, liệu thế giới có chấp nhận hành động xâm lược này hay không.
Cũng cần lưu ý rằng, hôm nay, vào đêm rạng sáng ngày 20 tháng 9, Nga cũng đã phát động một cuộc tấn công tổng hợp. Máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đã được sử dụng để tấn công các thành phố. Đã có những hậu quả ở Dnipro, Mykolaiv và các thành phố khác.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|