Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 23/02/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin tức Nghệ Tĩnh >
  Nghệ An: Tăng cường xử lý lĩnh vực quảng cáo Nghệ An: Tăng cường xử lý lĩnh vực quảng cáo , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Liên quan tới việc nhiều cơ sở thẩm mỹ sử dụng biển, bảng quảng cáo chưa đúng nội dung, hình thức hoặc không thông báo nội dung, thời gian...Việc làm này ít nhiều gây nên những hiểu lầm cho khách hàng, do đó cần sự vào cuộc quyết liệt và xử lý nghiêm từ cơ quan chức năng.

Để thu hút khách hàng, nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp, spa tại TP Vinh đã trưng bày bên ngoài cơ sở những biển hiệu quảng kích cớ khá lớn, với nhiều nội dung. Việc quảng cáo là điều mà pháp luật không ngăn cấm, tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết hoặc cố tình, một số đơn vị vẫn ngang nhiên vi phạm những quy định của pháp luật khi quảng cáo lên biển hiệu nhiều nội dung chưa chuẩn xác.

Thậm chí bao gồm cả hành vi như không thông báo tới cơ quan thẩm quyền, thậm chí quảng cáo sai nội dung được cấp phép hoạt động gây nên hiểu lầm cho người dân, khách hàng.

Sau xử phạt vi phạm hành chính lỗi sử dụng ngôn ngữ sai quy định, cơ sở này đã che phần vi phạm trên tấm biển quảng cáo.

Chánh Thanh Tra Sở Văn hóa & Thể thao Nghệ An Lê Khắc Hoàng cho biết, quá trình kiểm tra theo dõi cũng như từ một số kênh thông tin dư luận, Thanh tra Sở Văn hóa cũng đã trực tiếp kiểm tra, làm việc với nhiều chủ cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, spa về các nội dung liên quan tới quảng cáo trên biển hiệu của đơn vị.

Quá trình kiểm tra cho thấy, có một số đơn vị đã vi phạm đối với quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Điển hình các lỗi vi phạm quy định tại điều 34, điều 42...theo quy định của Nghị định bao gồm sử dụng các từ ngữ “ Nhất” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định, không thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm, số lượng bảng ửng cáo. Thậm chí một số đơn vị còn không có giấy phép xây dựng bảng quảng cáo trên 20m2 gắn với công trình có sẵn...

Với các lỗi vi phạm nêu trên, chủ các cơ sở quảng cáo vi phạm bị xử phạt hành chính với mức 10 triệu đồng, buộc phải thay thế, khắc phục các lỗi sai mà đơn vị thẩm quyền đã xử phạt.

Đơn vị này vi phạm không thông báo nội dung, thời gian, địa điểm, số lượng bảng biển quảng cáo, đã bị Thanh tra Sở Văn hóa & Thể thao Nghệ An xử phạt 10 triệu đồng.

“Để xảy ra những lỗi vi phạm mà các cơ sở mắc phải như đã nêu, một phần chính là trách nhiệm của chính quyền địa phương, phường, xã nơi có các cơ sở vi phạm hoạt động. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, Thanh tra sở tiếp tục tăng cường tuyên truyền hướng dẫn việc thực hiện viết, đặt biển hiệu, biển quảng cáo theo luật quảng cáo, đồng thời kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật những cơ sở ko chấp hành.”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Qua số liệu xử lý vi phạm của cơ quan chức năng cho thấy, riêng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ là tuyến đường có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực spa, làm đẹp, thẩm mỹ khá nhiều và các đơn vị này qua kiểm tra phát hiện nhiều đơn vị vi phạm và đã bị xử phạt.

Quảng cáo “trá hình”, quảng cáo mang hơi hướng “treo đầu dê bán thịt chó”, dù không được cơ quan thẩm quyền cấp phép nhưng vẫn quảng cáo hoặc cung cấp các nội dung không đúng giấy phép hoạt động nhằm “đánh lừa” lòng tin khách hàng để thực hiện các hành vi bị pháp luật cấm gây nên thiệt hại cho khách hàng, người tiêu dùng là hành vi không đơn thuần chỉ là vi phạm về quảng cáo.

Đặc biệt như những vụ việc liên quan tới các cơ sở làm đẹp, spa tại TP Vinh mà thời gian gần đây liên tục bị dư luận “bóc phốt”, bị cơ quan quản lý là Sở Y tế Nghệ An xử phạt. Trước những “ma trận” quảng cáo, rất cần sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan chức năng, xử lý nghiêm để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự công bằng trong hoạt động kinh doanh, quảng cáo.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

Nghệ An: Tăng cường xử lý lĩnh vực quảng cáo (nghean24h.vn)


  Các Tin khác
  + Hãi hùng cung đường tự phát đưa du khách lên Chùa Hương Tích (20/02/2025)
  + "Sốc" trước lý lịch bất hảo của tài xế ô tô t.ô.n.g t.ử v.o.n.g 2 bà cháu ở Hà Tĩnh (20/02/2025)
  + Hà Tĩnh: nghịch lý biến đất nông nghiệp thành đất nghĩa trang (20/02/2025)
  + Nghệ An: Nhiều giáo viên bị chậm lương “mất Tết” do sáp nhập địa bàn (20/02/2025)
  + Dự kiến nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh vào tháng 6/2025 (20/02/2025)
  + Chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng vì chơi tiền ảo (20/02/2025)
  + Sắp xếp bộ máy: Nghệ An hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc (20/02/2025)
  + PVOIL xây tổng kho xăng dầu ‘khổng lồ’ tại Vũng Áng – Hà Tĩnh (19/02/2025)
  + Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh hư hỏng kéo dài (19/02/2025)
  + Nguy cơ ô nhiễm đập Đá Hàn, nước sạch lúc đục, lúc trong (19/02/2025)
  + Hà Tĩnh được đề xuất là nơi dự phòng xây nhà máy điện hạt nhân (19/02/2025)
  + Bùng nổ ô tô ở Nghệ An: Phồn vinh đích thực hay áp lực? (19/02/2025)
  + Thành phố Vinh còn 10 phòng, ban chuyên môn (19/02/2025)
  + Những dấu hỏi từ việc không miễn phí qua cầu Bến Thủy 1 (19/02/2025)
  + Nghệ An: Nhiều hộ lan lộ móng, xiêu vẹo trên Quốc lộ 15 (19/02/2025)
  + Người đ.á.n.h nam sinh g.ã.y m.ũ.i giữa đường bị công an gọi tên (19/02/2025)
  + Phát huy giá trị văn hóa truyền thống của ngư dân, đẩy mạnh kinh tế vùng biển (18/02/2025)
  + Công an Hà Tĩnh cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền (17/02/2025)
  + Hà Tĩnh: 1.568 tân binh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc (17/02/2025)
  + Công nghiệp Hà Tĩnh khó chồng thêm khó (17/02/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 36
Total: 67537038

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July