Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin tức Nghệ Tĩnh >
  XÃ HỘI Nghệ An khuyến khích người dân "mang tiền về quê ăn Tết" XÃ HỘI Nghệ An khuyến khích người dân "mang tiền về quê ăn Tết" , Người xứ Nghệ Kiev
 


Hoàng Lam

(Dân trí) - Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An khẳng định không cấm hay hạn chế người dân về mà khuyến khích đồng bào, bà con đưa thật nhiều tiền về quê tiêu Tết.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương không cấm hay hạn chế người dân về quê ăn Tết.

"Tết là ngày mà mỗi cá nhân đều hướng về tổ tiên, ông bà, hướng về cội nguồn quê hương. Trừ trường hợp bất khả kháng, còn nếu không Tết ai cũng muốn về nhà. Tỉnh không cấm người dân về quê ăn Tết mà khuyến khích bà con đưa nhiều tiền về tiêu Tết, mua sắm", ông Bùi Đình Long nói.

Nghệ An khuyến khích người dân mang tiền về quê ăn Tết - 1

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Địa phương không cấm người dân về mà khuyến khích bà con đưa nhiều tiền về quê ăn Tết (Ảnh: Hoàng Lam).

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh, Tết vui hay không vui phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch Covid-19. Diễn biến dịch phụ thuộc và ý thức phòng, chống dịch của mỗi người dân và nỗ lực của chính quyền cũng như ngành y tế.

"Những người xa quê về phải chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh đã được tỉnh ban hành hết sức cụ thể và chi tiết cho từng vùng, từng cấp độ dịch. Tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, trước hết là bảo vệ cho chính người thân trong gia đình mình, bảo vệ cho cộng đồng. Người dân từ các địa phương khác về quê ăn Tết không phải cách ly nhưng nếu ở vùng cam, vùng đỏ về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh thì phải xem xét, tự cách ly để bảo vệ gia đình trước tiên", ông Long nhấn mạnh.

Địa phương này khuyến khích người dân tự xét nghiệm, có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi trở về và thực hiện khai báo y tế, cũng như thông báo với chính quyền địa phương khi trở về.

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An cho rằng để Tết thực sự vui tươi, an toàn trước nguy cơ dịch bệnh, mỗi người dân phải thay đổi, hạn chế thăm hỏi, tụ tập hay đến nhà nhau chúc Tết.

Nghệ An khuyến khích người dân mang tiền về quê ăn Tết - 2

Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin về các quy định phòng, chống dịch Covid-19 đối với người dân xa quê về ăn Tết (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngoài việc giao trách nhiệm cụ thể cho các sở ngành liên quan trong phòng, chống dịch vào dịp Tết nguyên đán, ông Bùi Đình Long yêu cầu các địa phương quản lý chặt di biến động dân cư trên địa bàn, nhất là đối với người dân từ các tỉnh khác trở về ăn Tết.

Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An trong phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể, đồng thời xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể khi số lượng người dân về quê ăn Tết đông.

"Sở đã có văn bản hướng dẫn rất cụ thể, tùy theo đánh giá cấp độ dịch ở từng địa phương đi/đến cũng như kết quả tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 của người dân. Các thông báo này cũng được đăng tải rộng rãi trên cổng thông tin của Sở và của tỉnh để người dân nắm rõ", ông Tuệ cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa ký Chỉ thị 01/CT-UBND, yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo đảm người dân đón Tết vui tươi, an toàn.

Ngoài việc xây dựng kịch bản ứng phó với dịch, Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế thường xuyên đánh giá, cập nhật thông tin, cấp độ dịch trên Cổng thông tin Covid-19 tỉnh và Bộ Y tế để người dân nắm rõ, thực hiện các biện pháp phòng dịch tương ứng. 

Người dân Nghệ An từ các khu vực nguy cơ rất cao (cấp độ 4) hoặc khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3) phải khai báo y tế bắt buộc tại trạm y tế xã/phường/thị trấn trước khi về nhà, nơi lưu trú; đi từ khu vực nguy cơ (cấp độ 2) và khu vực bình thường mới (cấp độ 1) thì thực hiện khai báo y tế bắt buộc, thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày kể từ ngày đến/trở về địa phương.

https://dantri.com.vn/xa-hoi/nghe-an-khuyen-khich-nguoi-dan-mang-tien-ve-que-an-tet-20220113131735400.htm


  Các Tin khác
  + Hà Tĩnh: 120 tỷ đồng xây dựng Trường THPT Phan Đình Phùng (22/04/2024)
  + Lung linh màn pháo hoa mừng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh (22/04/2024)
  + Nghệ An: Trường chọn bộ sách giá cao, phụ huynh lâm cảnh “phí chồng phí” (22/04/2024)
  + Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt gấp rút hoàn thiện trước ngày thông xe (22/04/2024)
  + Nghệ An: Cảnh báo tình trạng khai thác cát “lậu”, thất thoát thuế nhà nước (22/04/2024)
  + Bán 80 căn hoàn thành giai đoạn 1 Dự án thí điểm nhà ở xã hội Thạch Linh - TP Hà Tĩnh (20/04/2024)
  + Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu (20/04/2024)
  + Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (20/04/2024)
  + 3 tháng thu hơn trăm tỷ, ‘ông lớn’ thủy điện Nghệ An vẫn báo lỗ (20/04/2024)
  + Nghệ An: Ô nhiễm môi trường từ cơ sơ sản xuất gỗ ván ép (20/04/2024)
  + Hà Tĩnh tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (19/04/2024)
  + Xử lý kiên quyết, áp dụng các hình phạt cao nhất đối với các vi phạm trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân (19/04/2024)
  + Nghệ An ưu tiên phát triển kinh tế biển (19/04/2024)
  + Đặt tên Đôi Hậu sau sáp nhập xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu: Do xã nào cũng muốn giữ tên của mình (17/04/2024)
  + Vụ không còn tên xã Quỳnh Đôi sau sắp xếp đơn vị hành chính: Nghệ An yêu cầu làm lại (17/04/2024)
  + Hà Tĩnh: 29 dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa hoàn thành thủ tục đầu tư (07/04/2024)
  + Xôn xao hình ảnh đổ bê tông “trộn lẫn với bùn” tại dự án hơn 70 tỷ đồng ở Hà Tĩnh (07/04/2024)
  + Hà Tĩnh: Tăng trưởng kinh tế trong quý I/2024 đạt 7,82% (07/04/2024)
  + Xây thêm nhà ga, đường băng để ‘lên đời’ sân bay Vinh (07/04/2024)
  + Giấc mơ thoát khỏi ''4 không'' (07/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60303630

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July