Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Liên minh châu Âu khẩn trương trả cho Ukraine khoản vay 90 tỷ euro đã được thỏa thuận và thông qua gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga. Ông nói rằng châu Âu không thể cho phép một quốc gia ngăn chặn các quyết định quyết định an ninh của lục địa.
Trong bài phát biểu của mình, ông Merz nhấn mạnh rằng khoản vay 90 tỷ euro đã được EU nhất trí và cần được giải ngân ngay lập tức. Ông nhấn mạnh rằng sự chậm trễ tạo ra tình huống nguy hiểm cho Ukraine, quốc gia cần hỗ trợ tài chính để tiếp tục quốc phòng và ổn định nền kinh tế.
Thủ tướng cũng kêu gọi thông qua gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga càng sớm càng tốt, nhấn mạnh rằng châu Âu không nên quan tâm đến các vấn đề chính trị nội bộ của từng quốc gia. Lời nói của ông là một tín hiệu rõ ràng gửi đến Hungary, quốc gia đang ngăn chặn quyết định này bằng cách yêu cầu nối lại việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba.
Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó xác nhận Budapest sẽ tiếp tục ngăn chặn các lệnh trừng phạt và khoản vay cho Ukraine cho đến khi Kyiv nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hứa trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo EU sẽ khôi phục nguồn cung trong khoảng một tháng rưỡi, nhằm tìm cách gỡ bỏ lệnh phong tỏa nguồn tài trợ quan trọng.
Liên minh châu Âu đã cố gắng trong nhiều tháng để đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt mới đối với Nga và viện trợ tài chính cho Ukraine. Nhưng lập trường của Hungary đặt ra một trở ngại nghiêm trọng. Ông Merz trở thành nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên công khai kêu gọi bỏ qua lệnh phong tỏa và hành động vì lợi ích của toàn châu Âu.
Lời kêu gọi của ông Merz là tín hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của châu Âu đang cạn kiệt. Đức nhấn mạnh việc trả nợ ngay lập tức và áp đặt các biện pháp trừng phạt, vì sự trì hoãn sẽ làm suy yếu Ukraine và có lợi cho Điện Kremlin. Đồng thời, lập trường của Hungary cho thấy chính trị nội bộ của từng quốc gia có thể ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược của toàn bộ EU như thế nào.