Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã có cuộc gặp tại Kyiv vào ngày 03.06.2026, sau đó hai bên đã tổ chức một cuộc họp báo chung. Các chủ đề chính được thảo luận là tăng cường phòng không của Ukraina, tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng, hợp tác với NATO và phản ứng của Ukraina đối với các cuộc tấn công của Nga.
* Sáu quốc gia xác nhận đóng góp cho PURL
Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo rằng, có 6 quốc gia đã xác nhận tham gia chương trình PURL và sẵn sàng đóng góp tương ứng.
Theo Tổng thống, thông tin về các quốc gia tham gia và số tiền tài trợ vẫn được giữ bí mật.
"Sáu quốc gia đã xác nhận đóng góp của họ cho PURL. Chúng tôi rất biết ơn họ. Chúng tôi sẽ không tiết lộ số tiền. Đây là thông tin mật," - Tổng thống nhấn mạnh.
Ông Mark Rutte nói thêm rằng, các đồng minh và đối tác đã phân bổ gần 60 tỷ USD cho Ukraina thông qua cơ chế này, và sự hỗ trợ sẽ tiếp tục.
* Ukraina tìm kiếm các giải pháp thay thế cho tên lửa Patriot do tình trạng chờ đợi nhiều năm
Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng, Kyiv đã có cơ hội đàm phán với Mỹ về các hệ thống và tên lửa "Patriot" mới ngay từ năm 2025, nhưng do quá tải sản xuất, việc giao hàng chỉ có thể diễn ra vào khoảng năm 2030.
Tổng thống giải thích rằng, Ukraina đã bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế, bao gồm cả khả năng nhận được các hệ thống sớm hơn bằng cách lên lịch lại việc giao hàng cho các nước đối tác.
Ông cũng nhấn mạnh rằng, điều này đòi hỏi nguồn tài chính cho các hợp đồng liên quan.
"Nếu không, tất cả các hệ thống và tên lửa sẽ chỉ đến vào năm 2030," - ông Zelensky tuyên bố.
Theo ông, Bộ Ngoại giao, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia và Bộ Quốc phòng đã được giao nhiệm vụ tìm kiếm nguồn kinh phí cần thiết, bất kể nguồn tài trợ nào.
* Ukraina đang xây dựng một kiến trúc phòng thủ chống tên lửa đạn đạo châu Âu
Tổng thống cho biết Ukraina đang hợp tác với Pháp, Na Uy, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch, Ý và các đối tác khác để phát triển năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo châu Âu.
Theo ông Zelensky, sự ủng hộ quốc tế hiện nay thể hiện sự đoàn kết của Hoa Kỳ, Canada, châu Âu và các đồng minh khác trong việc giúp đỡ Ukraina và gây áp lực lên Nga.
* Ukraine tăng cường sản xuất vũ khí
Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng, Ukraina hiện đã chi từ 45 đến 50 tỷ USD mỗi năm cho sản xuất vũ khí.
Ông nhấn mạnh, nguồn tài trợ cho Lực lượng Vũ trang được đảm bảo và nhà nước đang nỗ lực duy trì mức tài trợ này trong dài hạn.
Theo Tổng thống, Ukraina đang nỗ lực duy trì mức đầu tư chưa từng có vào sản xuất tất cả các loại vũ khí nội địa.
* Ukraine chuẩn bị các cuộc tấn công mới chống lại Nga
Tại cuộc họp báo, sự chú ý đặc biệt được dành cho các cuộc tấn công của Ukraina vào lãnh thổ Nga.
Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng, Ukraina đang đáp trả các cuộc tấn công của Nga bằng các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu và các cơ sở quân sự và dự định leo thang quy mô các hoạt động như vậy.
"Nếu họ sử dụng máy bay không người lái và tên lửa chống lại chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ làm như vậy," - Tổng thống nhấn mạnh.
Ông nhắc lại rằng, đêm qua, lực lượng Ukraina đã tiến hành các cuộc tấn công vào cảng dầu St. Petersburg, các cơ sở quân sự tại căn cứ Kronstadt và một doanh nghiệp ở vùng Tambov.
Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraina báo cáo thiệt hại sơ bộ đối với tàu thuyền và cơ sở hạ tầng tại cảng Kronstadt. Mức độ thiệt hại đang được xác định.
* Các chuyên gia Ukraina sẽ huấn luyện các đồng minh về hoạt động chống máy bay không người lái
Tổng thống tuyên bố rằng, các chuyên gia Ukraina sẽ đến Litva, Latvia, Estonia và Romania để chia sẻ kinh nghiệm chống máy bay không người lái của họ.
Theo ông, các chuyên gia Ukraina sẽ hỗ trợ các đối tác trong việc sử dụng máy bay không người lái đánh chặn và các công nghệ khác để chống lại máy bay không người lái của Nga.
* Ông Zelensky xác nhận việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO
Tổng thống cũng xác nhận rằng, ông sẽ đích thân tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra vào ngày 7-8 tháng 7 tại Ankara.
Khi được các nhà báo hỏi về việc tham gia, ông trả lời ngắn gọn, "Có".
* Mark Rutte: Nga không có ý định chấm dứt chiến tranh
Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố rằng, các cuộc tấn công mới nhất vào Kyiv và các thành phố khác của Ukraina cho thấy Nga không có ý định chấm dứt hành động gây hấn của mình.
"Họ không thể hiện dấu hiệu nào cho thấy sẽ dừng lại," - Tổng thư ký NATO nói.
Ông nhấn mạnh rằng, Ukraina tìm kiếm hòa bình, và các đồng minh của Liên minh vẫn cam kết hỗ trợ Kyiv.
Theo ông Rutte, đây là lý do tại sao ông đến Kyiv cùng với các đại diện từ tất cả 32 quốc gia thành viên NATO.
* Rutte nói đùa về cuộc duyệt binh của Putin
Bình luận về các cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga, Tổng thư ký NATO cho biết, những thành công của Ukraina đã rõ ràng đến mức việc tổ chức cuộc duyệt binh của Nga vào ngày 9 tháng 5 phụ thuộc vào quyết định của Volodymyr Zelensky.
Rutte cũng thông báo rằng, cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Ukraina - NATO đã diễn ra vào ngày 3 tháng 6, gọi đó là một tín hiệu quan trọng về sức mạnh của mối quan hệ giữa Kyiv và Liên minh.
Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng, tổn thất của quân đội Nga vẫn rất cao, vượt quá 30.000 người mỗi tháng.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|