|
Theo WELT

Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Valerii Zaluzhnyi, cho rằng đất nước ông không có triển vọng trở thành thành viên của NATO.
"Đáng tiếc là trên thực tế, chúng ta sẽ không bao giờ gia nhập NATO", ông Zaluzhnyi – hiện là Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh – được báo Evropeiska Pravda dẫn lời hôm thứ Hai.
Ông đưa ra nhận định này tại cuộc họp các đại sứ Ukraine.
"Tôi hiểu NATO rất rõ. Trong khoảng 12 năm, cá nhân tôi đã làm việc để đưa quân đội Ukraine đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO. Và năm nào tôi cũng chỉ được nghe những câu chuyện cổ tích rằng chúng ta sẽ sớm gia nhập NATO."
Ông Zaluzhnyi giải thích rằng Ukraine hiện không đáp ứng được các tiêu chuẩn quân sự cần thiết để trở thành thành viên NATO.
Theo ông, sẽ là "không thể" nếu muốn vừa duy trì trình độ phát triển hiện nay của quân đội Ukraine, vừa gia nhập một tổ chức mà theo ông vẫn còn dựa trên những học thuyết quân sự từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
Ông cũng nhấn mạnh Ukraine vẫn thiếu nhiều năng lực công nghệ mà các nước NATO đang sở hữu, bao gồm:
- Hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.
- Năng lực quân sự trong không gian vũ trụ.
- Các công nghệ quân sự tiên tiến khác.
Mục tiêu gia nhập NATO vẫn được ghi trong Hiến pháp Ukraine
Mục tiêu trở thành thành viên của NATO và Liên minh châu Âu (EU) vẫn được ghi trong Hiến pháp Ukraine.
Ông Zaluzhnyi bị miễn nhiệm chức Tổng tư lệnh vào năm 2024 sau những bất đồng với Tổng thống Volodymyr Zelensky về cách thức tiến hành cuộc chiến với Nga.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy mức độ tín nhiệm của ông Zaluzhnyi hiện gần tương đương với Tổng thống Zelensky.
Trong khi đó, Nga tiếp tục kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập NATO.
Quan chức EU không kỳ vọng Ukraine sớm gia nhập
Gần đây, Ukraine đã chính thức khởi động cụm đàm phán đầu tiên trong tiến trình gia nhập EU, tập trung vào các vấn đề như nhà nước pháp quyền.
Đối với Kiev, đây được xem là một bước tiến quan trọng, chỉ có thể đạt được sau khi tình hình chính trị tại Hungary thay đổi. Trước đó, cựu Thủ tướng Viktor Orbán đã nhiều lần ngăn cản tiến trình này.
Tuy nhiên, các quan chức EU cho rằng Ukraine khó có thể trở thành thành viên trước giữa thập niên 2030, và chắc chắn sẽ không thể gia nhập khi cuộc chiến với Nga vẫn chưa kết thúc.
Vì vậy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây đã đề xuất dành cho Ukraine một quy chế đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp.
Theo đề xuất này, Kiev có thể tham gia các hội nghị thượng đỉnh và các cuộc họp cấp bộ trưởng của EU, nhưng chưa có quyền biểu quyết cho đến khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành thành viên chính thức.
„Jedes Jahr habe ich Märchen darüber gehört“ – Selenskyjs Ex-Militärchef schließt NATO-Beitritt aus
|