|
Редактор стрічки новин today.ua
Cuộc chiến Nga–Ukraine đã rơi vào thế bế tắc. Không bên nào có được lợi thế chiến lược quyết định, vì vậy xung đột này khó có thể kết thúc bằng biện pháp quân sự. Hoa Kỳ cho rằng con đường duy nhất dẫn đến hòa bình ở Ukraine là ngoại giao. Đồng thời, Washington cũng đã xác định rõ họ đứng về phía nào trong cuộc chiến này.

Theo trang tin RBC-Ukraine dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại một phiên điều trần ở Hạ viện Mỹ, Washington đã và đang nỗ lực tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thực chất giữa Ukraine và Nga.
Ông Rubio cho biết phía Mỹ từ lâu đã ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, theo ông, cho đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào.
Cả hai bên đều chưa thể hiện sự sẵn sàng thỏa hiệp – điều kiện cần thiết để tiến trình hòa bình có thể diễn ra. Theo đánh giá của ông Rubio, Moskva thậm chí còn cứng rắn và ít nhượng bộ hơn Kyiv trong các vấn đề này.
Ông nhấn mạnh rằng Mỹ không coi giải pháp quân sự là con đường kết thúc cuộc xung đột. Theo quan điểm của Washington, một giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được thông qua các cơ chế chính trị và ngoại giao.
Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia vào bất kỳ sáng kiến nào có thể giúp chấm dứt giao tranh và thiết lập hòa bình lâu dài.
Washington không che giấu lập trường của mình
Mặc dù Mỹ đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực đàm phán, nhưng nước này không phải là một bên trung lập trong cuộc chiến, ông Rubio nhấn mạnh.
Ông nhắc lại rằng viện trợ quân sự và hỗ trợ của Mỹ chỉ dành cho Ukraine, trong khi các biện pháp trừng phạt của Washington chỉ áp dụng đối với Nga.
Theo ông, điều này cho thấy rõ lập trường của Mỹ trong cuộc xung đột:
“Chúng tôi không cung cấp vũ khí cho Nga. Chúng tôi chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chúng tôi không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ukraine. Chúng tôi chỉ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn rất rõ mình đứng về phía nào.”
Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết sự hỗ trợ dành cho Ukraine vẫn đang tiếp tục trong khuôn khổ chương trình PURL và không phụ thuộc vào các cuộc khủng hoảng quốc tế khác hay những thay đổi trong chương trình nghị sự toàn cầu.
Thỏa thuận hòa bình vẫn còn xa vời
Đánh giá tình hình hiện nay, Rubio thừa nhận chưa có cơ sở nào để kỳ vọng vào một thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần.
Theo ông, cả Nga và Ukraine hiện vẫn chưa cho thấy mức độ sẵn sàng nhượng bộ cần thiết để đạt được một hiệp định hòa bình.
Tuy vậy, chính quyền Mỹ không có ý định từ bỏ các nỗ lực ngoại giao. Washington tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ mọi hình thức đàm phán mang tính xây dựng và tham gia vào các tiến trình có thể góp phần chấm dứt chiến tranh.
Tổng kết lại, ông Rubio cho biết Hoa Kỳ muốn tận dụng mọi cơ hội hiện có để giảm leo thang căng thẳng và tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột vốn đang gây ra những tổn thất nặng nề và sự tàn phá đối với cả hai bên.
Phản ứng từ phía Nga
Bài báo cũng cho biết những phát biểu từ Điện Kremlin cho thấy Nga chưa sẵn sàng cho các thỏa hiệp thực chất.
Mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng cuộc chiến có thể kết thúc ngay trong ngày. Tuy nhiên, theo ông, điều đó chỉ xảy ra nếu Ukraine chấp nhận các yêu sách lãnh thổ mà Nga đưa ra.
https://today.ua/490525-ssha-ostatochno-stali-na-poziciyu-odniyeyi-zi-storin-u-rosijsko-ukrayinskij-vijni-zayava-derzhsekretarya/
|