Sau khi một tên lửa hành trình xâm phạm không phận Ba Lan trong một cuộc tấn công quy mô lớn khác của Nga, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga đã khẩn trương có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski.
Chủ đề chính của cuộc thảo luận là các hành động phối hợp nhằm tăng cường an ninh, điều tra vụ việc và sự cần thiết phải tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine càng sớm càng tốt.
Trong quá trình đàm phán, Andriy Sybiga bày tỏ lòng biết ơn đối với phía Ba Lan về phản ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp trước tình huống khẩn cấp. Ông đảm bảo với Radosław Sikorski về sự đoàn kết hoàn toàn của Ukraine với Ba Lan và nhấn mạnh rằng Kyiv sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để làm rõ hoàn cảnh vụ việc, bao gồm cả việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Các bên đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường hệ thống an ninh tập thể. Lãnh đạo các bộ ngoại giao nhất trí rằng việc tăng cường lá chắn không quân của Ukraine nên trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của toàn bộ cộng đồng Euro-Atlantic. Theo họ, các hệ thống phòng không hiện đại và số lượng tên lửa đánh chặn đầy đủ không chỉ là sự đảm bảo an ninh cho các thành phố của Ukraine mà còn là yếu tố quan trọng đối với an ninh của các quốc gia NATO láng giềng.
Theo ông Szybiga, vụ việc tên lửa Nga một lần nữa cho thấy cuộc chiến mà Nga đang tiến hành chống lại Ukraine tiềm ẩn những rủi ro thực sự cho toàn khu vực. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại đòi hỏi các đồng minh phải tập trung tối đa vào việc chống lại mối đe dọa chung, chứ không phải vào những mâu thuẫn hay những cuộc thảo luận lịch sử có thể làm xao nhãng nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an ninh.
Trong cuộc hội đàm, phía Ukraine cũng đề xuất tăng cường tham vấn với các quốc gia đối tác khác về tất cả các cơ chế khả thi để bảo vệ không phận Ukraine. Kyiv tin tưởng rằng việc phát triển các giải pháp chung với các nước NATO sẽ cho phép ứng phó hiệu quả hơn nhiều với các mối đe dọa như vậy và giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự trong tương lai.
Các cuộc điện thoại diễn ra sau khi một trong những tên lửa hành trình xâm phạm không phận Ba Lan trong một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Quân đội Ba Lan nhanh chóng triển khai lực lượng phòng không, và sau khi vật thể này kết thúc hành trình, một hố bom và mảnh vỡ đã được phát hiện ở tỉnh Lublin. Một cuộc điều tra chính thức về hoàn cảnh của vụ việc đã được khởi động theo lệnh của Thủ tướng Donald Tusk.
Kyiv nhấn mạnh rằng những sự cố như vậy chỉ càng khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của Ukraine. Theo giới ngoại giao Ukraine, việc tăng cường kịp thời khả năng phòng không sẽ không chỉ giúp bảo vệ người dân Ukraine hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công của Nga, mà còn giảm thiểu mối đe dọa đối với các quốc gia láng giềng, những nước cũng đang đối mặt với nguy cơ mất không phận do các hành động của Nga.