Trưởng Văn phòng Tổng thống, Kyrylo Budanov, tuyên bố rằng việc tổ chức bầu cử trong thời kỳ chiến tranh toàn diện có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho Ukraine.
Theo ông, do không thể đảm bảo sự tham gia đầy đủ của tất cả công dân, kết quả bỏ phiếu có thể bị nghi ngờ, điều này có thể làm gia tăng mâu thuẫn nội bộ và tạo ra mối đe dọa đối với sự thống nhất của nhà nước.
Kyrylo Budanov kêu gọi không nên vội vàng tổ chức bầu cử ở Ukraine trước khi chiến tranh kết thúc. Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống tin rằng hoàn cảnh hiện tại không cho phép tổ chức một cuộc bầu cử đầy đủ tính hợp pháp và không tạo thêm lý do cho xung đột nội bộ.
Ông Budanov đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 28 tháng 8 trong một chương trình truyền hình gây quỹ từ thiện. Ông mô tả tình hình trong nước là căng thẳng, nhưng chưa gọi đó là một cuộc khủng hoảng chính trị.
Theo người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, vấn đề chính của các cuộc bầu cử trong thời chiến không chỉ là những khó khăn về tổ chức và kỹ thuật. Ông cho rằng những nghi ngờ về kết quả bỏ phiếu mới là rủi ro nghiêm trọng hơn nhiều.
Budanov đã nhấn mạnh thực tế rằng trong thời chiến, không phải tất cả công dân đều có điều kiện thể chất như nhau để tham gia bầu cử. Một số người đang ở mặt trận, một số người đã ra nước ngoài, và những công dân khác có thể đang ở trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời hoặc trong những hoàn cảnh khác không cho phép họ bỏ phiếu.
Theo người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, điều này có thể trở thành cơ sở cho những tranh chấp tiếp theo về mức độ phản ánh ý chí thực sự của toàn xã hội Ukraine qua kết quả bầu cử.
Budanov cảnh báo rằng nếu cuộc bầu cử được tổ chức trong điều kiện như vậy, các khu vực riêng lẻ có thể nghi ngờ kết quả toàn quốc. Ông tin rằng với sự thiếu đoàn kết xã hội, điều này có thể phát triển thành một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Trong tuyên bố của mình, người đứng đầu Đảng Nhân dân Ukraina đã mô tả một kịch bản tiềm tàng trong đó một khu vực có thể tuyên bố ủng hộ Ukraina nhưng không công nhận kết quả cuộc tổng tuyển cử. Theo ông, diễn biến như vậy có thể mở đường cho sự chia cắt trên thực tế của nhà nước.
Do đó, Budanov không chỉ xem các cuộc bầu cử trong thời chiến là một quá trình tổ chức phức tạp. Ông coi chúng là một yếu tố tiềm tàng gây bất ổn chính trị nếu xã hội không có đủ sự đoàn kết và một số công dân không thể tham gia bỏ phiếu.
Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống cũng đã so sánh với lịch sử Ukraine. Ông nhắc lại các sự kiện năm 1918, khi, theo lời ông, người Ukraine "trong chớp mắt đã mất đi nhà nước của mình". Budanov đã đưa ra ví dụ này trong bối cảnh nguy cơ chia rẽ nội bộ và mất chủ quyền quốc gia.
Đồng thời, Budanov không có ý định gọi tình hình chính trị hiện tại ở Ukraine là một cuộc khủng hoảng. Ông dùng từ "căng thẳng", nhấn mạnh rằng tình hình vẫn có thể được giải quyết.
Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống đã kêu gọi tất cả các bên tham gia vào cuộc đối đầu chính trị hiện nay giảm bớt mức độ xung đột và đánh giá tình hình đất nước một cách toàn diện hơn. Theo ông, có lối thoát khỏi những mâu thuẫn hiện tại.
Riêng Budanov nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt chiến tranh trước tiên. Sau đó, ông nói, mới có thể tiến hành các quá trình chính trị cần thiết và tổ chức một cuộc tái thiết toàn diện.
Quan điểm này có nghĩa là người đứng đầu Văn phòng Tổng thống không cho rằng việc tổ chức bầu cử trong thời kỳ chiến sự là cách tối ưu để giải quyết các vấn đề chính trị trong nước. Ngược lại, ông cảnh báo rằng một cuộc bỏ phiếu vội vàng có thể tạo ra những vấn đề mới thay vì giải quyết chúng.
Một trong những luận điểm chính của Budanov là vấn đề sự tham gia của công dân. Nếu một phần đáng kể người Ukraine không thể bỏ phiếu, bất kỳ kết quả nào cũng có thể trở thành chủ đề gây tranh cãi. Và theo đánh giá của ông, những tranh cãi như vậy đặc biệt nguy hiểm trong thời chiến.
Một vấn đề khác là chính quá trình bầu cử đã bao gồm sự cạnh tranh chính trị. Trong thời chiến, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các lực lượng chính trị có thể làm trầm trọng thêm những căng thẳng hiện có trong xã hội.
Đó là lý do tại sao Budanov kêu gọi ngăn chặn sự chia rẽ nội bộ. Ông tin rằng Ukraine hiện nên tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh, và chỉ sau đó mới tiến hành thiết lập lại chính trị.
Đồng thời, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống không tuyên bố rằng các tiến trình chính trị ở Ukraine nên bị đình chỉ hoàn toàn. Lập trường của ông chủ yếu liên quan đến các cuộc bầu cử trong bối cảnh đất nước vẫn đang tiến hành chiến tranh toàn diện và không phải tất cả công dân đều có thể tham gia bỏ phiếu trên cơ sở bình đẳng.
Thực tế, Budanov không chỉ nêu lên vấn đề về tính khả thi kỹ thuật của việc tổ chức bầu cử, mà còn cả những hậu quả của cuộc bỏ phiếu đó đối với nhà nước. Nếu kết quả không được một bộ phận xã hội coi là hợp pháp, điều này có thể trở thành một nguồn xung đột chính trị khác.
Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại vẫn có thể ổn định. Đó là lý do tại sao Budanov kêu gọi những người tham gia vào cuộc đối đầu chính trị "bình tĩnh lại một chút" và nhìn nhận sự việc một cách toàn diện hơn.
Do đó, Kyrylo Budanov chủ trương tổ chức bầu cử sau khi chiến tranh kết thúc. Ông tin rằng việc bỏ phiếu trong thời gian chiến sự có thể gây nghi ngờ về kết quả, làm gia tăng mâu thuẫn khu vực và chính trị, và nếu tình hình diễn biến xấu, thậm chí còn đe dọa đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Theo người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, tình hình hiện tại là căng thẳng chứ không phải khủng hoảng, vì vậy vẫn có thể giải quyết được. Để làm được điều đó, theo ông, cần phải tránh chia rẽ nội bộ, chấm dứt chiến tranh, và sau đó tổ chức các tiến trình chính trị toàn diện và thiết lập lại quyền lực.