|
Tác giả: Christine Drews Sieger
Việc một quốc gia vẫn giữ được bản sắc dân tộc trước một đối thủ tấn công với quy mô khổng lồ vốn đã được xem là một thành công lớn.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng Ukraine về cơ bản đã giành được một chiến thắng phòng thủ, đơn giản bởi nước này vẫn tồn tại với tư cách một quốc gia độc lập.
Trong một cuộc phỏng vấn với European Pravda, ông nhắc lại rằng sau Chiến tranh Mùa Đông năm 1939, Phần Lan buộc phải nhượng một số vùng lãnh thổ cho Liên Xô, nhưng vẫn thành công trong việc bảo vệ nền độc lập của mình.
Tuy nhiên, kết quả lịch sử đó không phải là mô hình để Kyiv noi theo. Stubb nhấn mạnh rằng Ukraine không nên trông đợi việc phải từ bỏ lãnh thổ theo cách tương tự.
Thay vào đó, ông cho rằng cuộc chiến tiêu hao hiện nay sẽ trở thành một gánh nặng ngày càng lớn, cuối cùng buộc Moscow phải xem xét lại đường hướng của mình.
Không phải số binh sĩ tử trận, mà là mối đe dọa đối với chế độ
Theo European Pravda, những tính toán chính trị của Điện Kremlin dường như vẫn không bị chi phối nhiều bởi số thương vong về người, ngay cả khi tổng số thương vong của Nga trong cuộc chiến đã vượt mốc 1 triệu người.
Thay vào đó, áp lực đối với giới lãnh đạo Nga sẽ đến từ những đòn đánh sâu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trên lãnh thổ Nga.
Mối đe dọa đối với chế độ
Các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào các cơ sở năng lượng chiến lược của Nga đang bắt đầu tạo ra tác động, thể hiện qua lạm phát gia tăng, tình trạng thiếu nhiên liệu và sự bất mãn ngày càng lớn tại địa phương.
Stubb nói với European Pravda:
“Sẽ không phải là chuyện những binh sĩ tử trận. Đó sẽ là mối đe dọa đối với chế độ.”
Các kênh ngoại giao vẫn còn được duy trì, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện chưa cho thấy sự quan tâm thực sự đến một cuộc đàm phán nghiêm túc.
Do đó, theo Stubb, các đồng minh phương Tây cần tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và giúp Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới.
Phần Lan cũng đang hỗ trợ trực tiếp trên thực địa và cung cấp các thiết bị phục vụ phát điện, nhằm củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng dễ bị tổn thương của Ukraine.
Nhìn về tương lai, Stubb tin rằng Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập cả Liên minh châu Âu (EU) và NATO.
Khi nói về kết quả lâu dài của cuộc chiến, ông nhấn mạnh:
“Cuối cùng, Ukraine sẽ là thành viên của Liên minh châu Âu, và theo tôi, đó sẽ là kết quả lớn nhất của cuộc chiến này.”
Một đối tác an ninh của châu Âu
Stubb cũng cho rằng vai trò của Ukraine tại châu Âu trong tương lai có thể vượt xa việc chỉ tiếp nhận viện trợ từ phương Tây.
Trong cuộc phỏng vấn với European Pravda, Tổng thống Phần Lan cho rằng các quốc gia châu Âu nên ngày càng suy nghĩ về những gì Ukraine có thể đóng góp cho an ninh của chính châu Âu, thay vì chỉ nhìn mối quan hệ này dưới góc độ viện trợ được chuyển đến Kyiv.
Kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu với Nga, năng lực phát triển chiến tranh bằng máy bay không người lái (drone) và khả năng nhanh chóng thích nghi với những điều kiện mới trên chiến trường có thể khiến Ukraine trở thành một đối tác an ninh ngày càng quan trọng của châu Âu.
Theo Stubb, việc Ukraine cuối cùng gia nhập EU vì thế sẽ không chỉ là một chiến thắng về chính trị, mà còn có thể góp phần củng cố kiến trúc an ninh rộng lớn hơn của châu Âu.
„Es wird nicht um tote Soldaten gehen“: Finnischer Präsident behauptet, dass 1 Million Verluste Putin nicht stoppen werden
|