Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng người dân Ukraine nên nghiêm túc cân nhắc việc chuyển từ các thành phố lớn đến các khu định cư an toàn hơn.
Theo ông, Nga đang ngày càng tập trung các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào các trung tâm đô thị lớn, do đó vấn đề an toàn cá nhân của người dân đang trở nên vô cùng quan trọng.
Ông Kuleba nhấn mạnh rằng những lời ông nói không có nghĩa là kêu gọi hoảng loạn hay sơ tán hàng loạt. Ông giải thích rằng mỗi gia đình nên tự đánh giá rủi ro của mình, nhưng xu hướng hiện tại cho thấy các thành phố lớn sẽ vẫn là mục tiêu chính của các cuộc tấn công của Nga. Chính tại đó, kẻ thù đang cố gắng gây thiệt hại tối đa cho dân thường, cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở trọng yếu.
Theo nhà ngoại giao này, Nga đã thay đổi chiến thuật khủng bố trên không. Trước đây, các cuộc tấn công chủ yếu mang tính đơn lẻ, nhưng hiện nay Điện Kremlin ngày càng sử dụng các cuộc tấn công phối hợp với số lượng lớn máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Chiến lược này gây quá tải đáng kể cho hệ thống phòng không của Ukraine và làm tăng nguy cơ tấn công các khu dân cư.
Kuleba lưu ý rằng ngay cả hệ thống phòng không hiệu quả nhất cũng không thể đảm bảo khả năng bảo vệ 100% trước các cuộc tấn công quy mô lớn. Đó là lý do tại sao người dân phải tính đến thực tế mới của chiến tranh, đặc biệt nếu họ có cơ hội tạm thời di chuyển đến các khu vực dân cư thưa thớt hơn, nơi nguy cơ bị tấn công quy mô lớn thấp hơn.
Ngoài ra, nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng chiến lược của Nga không chỉ nhằm mục đích phá hủy vật chất các thành phố của Ukraine, mà còn nhằm gây áp lực tâm lý lên xã hội. Các cuộc không kích liên tục, các cuộc tấn công ban đêm và việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự nhằm mục đích làm suy yếu dân chúng và buộc người dân Ukraine phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực.
Kuleba tin rằng giải pháp lâu dài duy nhất đối với những chiến thuật như vậy là tăng cường hơn nữa hệ thống phòng không của Ukraine, tăng số lượng các hệ thống phòng không hiện đại và tên lửa đánh chặn từ các đối tác quốc tế. Cho đến lúc đó, ông nhấn mạnh, mỗi người dân Ukraine nên tự chịu trách nhiệm tối đa về an ninh của chính mình và tính đến những rủi ro mà chiến tranh gây ra cho cư dân của các thành phố lớn hiện nay.