Theo tờ New York Times, nhà độc tài Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ hoàn toàn kiểm soát được Donbas vào mùa thu năm 2027.
Nếu lực lượng Nga thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ này, khả năng Moscow tiến tới các cuộc đàm phán nghiêm túc hơn có thể tăng lên, trong khi các quan chức và nhà phân tích phương Tây dự đoán chiến tranh sẽ leo thang hơn nữa.
Vladimir Putin coi việc kiểm soát hoàn toàn Donbas là mục tiêu chiến lược tối thiểu của Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Tờ New York Times, dẫn lời các quan chức và nhà phân tích, đưa tin rằng Điện Kremlin đang nhắm đến mùa thu năm 2027 là thời hạn mà quân đội Nga phải nỗ lực hoàn thành việc chiếm đóng khu vực này.
Theo bài báo, nếu Nga không đạt được mục tiêu trong thời hạn quy định, kịch bản đàm phán có thể trở nên khả thi hơn. Đồng thời, theo các nguồn tin của tờ NYT, Moscow và các đối thủ của họ cần đưa ra những quyết định quan trọng trước thời hạn này.
Cách tiếp cận này cho thấy Điện Kremlin vẫn chủ yếu nhìn nhận cuộc chiến thông qua lăng kính giành lãnh thổ. Bất chấp những lời kêu gọi quốc tế ngừng bắn, giới lãnh đạo Nga vẫn không cho thấy ý định từ bỏ các tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ của Ukraine.
Đồng thời, các quan chức và nhà phân tích phương Tây dự đoán rằng Nga có thể gia tăng áp lực quân sự ngay trong mùa đông. Một trong những lĩnh vực leo thang tiềm tàng chính là các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Theo ước tính, Moscow có thể lợi dụng việc Kyiv thiếu tên lửa phòng không để gây thêm thiệt hại cho các cơ sở trọng yếu.
Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến diễn biến chiến tranh là khả năng huy động quân sự ở Nga. Theo tờ NYT, việc này có thể được công bố sau cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9. Điều này có thể cho phép Bộ chỉ huy quân sự Nga nhận được thêm nguồn nhân lực để tiếp tục chiến đấu.
Tuy nhiên, các nhà phân tích phương Tây không loại trừ một kịch bản nguy hiểm hơn. Một số người lo ngại rằng nếu Putin cảm thấy bị dồn vào chân tường, ông ta có thể leo thang hơn nữa và cố gắng thử thách sự sẵn sàng của NATO trong một phản ứng tập thể. Điều này có thể đồng nghĩa với việc Nga sẽ vượt ra ngoài các cuộc tấn công hỗn hợp vốn đã quá quen thuộc ở châu Âu.
Trong bối cảnh đó, các đồng minh châu Âu của Ukraine tiếp tục trông cậy vào Hoa Kỳ như một cường quốc có khả năng gia tăng áp lực lên Moscow và buộc Điện Kremlin quay trở lại tiến trình đàm phán với Kyiv. Tuy nhiên, đồng thời, châu Âu lo ngại rằng vấn đề giải quyết chiến tranh có thể phụ thuộc quá nhiều vào các quyết định của chính quyền Mỹ.
Theo tờ New York Times, các nước châu Âu đang cố gắng ngăn chặn tình huống Washington và Moscow đạt được thỏa thuận về các thông số của một giải pháp khả thi mà không có sự tham gia của các quốc gia châu Âu. Đối với các đồng minh châu Âu của Ukraine, vấn đề chấm dứt chiến tranh và quan hệ tương lai với Nga có tầm quan trọng trực tiếp đối với an ninh của lục địa.
Trong khi đó, Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine. Đồng thời, lực lượng Ukraine cũng tăng cường tấn công vào các cơ sở quân sự và hậu cần của quân đội Nga ở phía sau. Theo dữ liệu được cung cấp trong tài liệu, trong tháng 7, quân đội Nga đã chịu một số tổn thất lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện.
Quá trình đàm phán vẫn còn nhiều bất ổn. Ukraine muốn tiếp tục đàm phán với điều kiện các cuộc gặp gỡ cho phép thảo luận thực chất về thỏa thuận ngừng bắn. Về phía Nga, họ tiếp tục đưa ra các yêu sách lãnh thổ và không thể hiện sự sẵn sàng nhượng bộ đáng kể.
Như vậy, mốc thời gian mùa thu năm 2027 do tờ NYT dự báo cho thấy Điện Kremlin kỳ vọng sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đến mức nào. Đối với Putin, kiểm soát hoàn toàn Donbas vẫn là mục tiêu then chốt, và thất bại trong việc đạt được mục tiêu này chỉ có thể làm thay đổi tính toán của Moscow về khả năng đàm phán. Đồng thời, việc dự đoán các cuộc tấn công vào Ukraine sẽ tăng cường, khả năng huy động quân sự ở Nga, và nguy cơ leo thang hơn nữa của cuộc đối đầu khiến những tháng tới trở nên đặc biệt quan trọng đối với diễn biến của cuộc chiến.