Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã tuyên bố tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine tại khu vực Donetsk thông qua việc điều động thêm hai nhóm quân mới.
Họ sẽ do Anh hùng dân tộc Ukraine Denys Prokopenko và Anh hùng dân tộc Ukraine Andriy Biletsky chỉ huy. Người đứng đầu nhà nước đã thông báo điều này sau khi làm việc tại mặt trận và gặp gỡ lãnh đạo quân đội.
Theo ông Zelensky, hình thức tổ chức quân đội mới này sẽ củng cố vị trí của Ukraine tại khu vực Donetsk. Tổng thống tuyên bố rằng các chỉ huy của hai nhóm quân mới sẽ là Denis Prokopenko và Andriy Biletsky, những người có kinh nghiệm chiến đấu và đã từng chỉ huy các đơn vị quân đội lớn. “Vị trí của chúng ta tại khu vực Donetsk sẽ được củng cố nhờ hai nhóm quân mới này. Các chỉ huy sẽ là Anh hùng Ukraine Denis Prokopenko và Anh hùng Ukraine Andriy Biletsky”, ông Zelensky nói.
Quyết định này được tổng thống công bố vào ngày 26 tháng 8 sau khi ông trở về từ mặt trận. Ông Zelensky, cùng với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapaty, đã đến khu vực Oleksandrivka, nơi ông tìm hiểu tình hình và hội đàm với các quân nhân Ukraine.
Sau đó, người đứng đầu nhà nước đã thảo luận về các hành động tiếp theo ở mặt trận với Drapaty, các đại diện của Bộ Tổng tham mưu và Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara. Riêng biệt, Zelensky đã nghe báo cáo từ chỉ huy Lực lượng tấn công đường không, Oleh Apostol.
Prokopenko và Biletskyi nhận nhiệm vụ mới.
Denys Prokopenko chỉ huy Quân đoàn 1 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine "Azov". Andriy Biletsky đứng đầu Quân đoàn 3 thuộc Lực lượng Mặt đất của Quân đội Ukraine. Giờ đây, cả hai chỉ huy sẽ dẫn dắt các đơn vị được nâng cấp, với nhiệm vụ tăng cường phòng thủ theo hướng Donetsk.
Đối với Biletsky, quyết định này được đưa ra ngay sau khi ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine. Zelenskyy cho biết cùng ngày hôm đó, ông đã trao tặng cho chỉ huy Quân đoàn 3 Huân chương "Sao Vàng" Anh hùng Ukraine.
Ngày 24 tháng 8, Tổng thống đã phong tặng ông Biletsky danh hiệu Anh hùng Ukraine. Như vậy, việc bổ nhiệm chức vụ mới trở thành quyết định quan trọng tiếp theo liên quan đến sự nghiệp quân sự của ông chỉ vài ngày sau khi nhận được huân chương nhà nước.
Đồng thời, việc tổ chức lại lực lượng phòng thủ khu vực Donetsk chỉ là một phần trong những quyết định được thảo luận trong chuyến thăm mặt trận của tổng thống. Tình hình ở hướng Zaporizhia đã được đặc biệt chú trọng.
Ông Zelensky đã nói chuyện với các chỉ huy tại đó và nhận được báo cáo về nhu cầu hiện tại của quân đội. Theo ông, các đơn vị Ukraine dự định cung cấp thêm các thiết bị cần thiết, bao gồm cả các tổ hợp robot mặt đất.
Vấn đề không chỉ là tăng số lượng các hệ thống này trong quân đội. Tổng thống đã tuyên bố ý định tăng cường sản xuất và mua sắm chúng. Do đó, các tổ hợp robot sẽ trở thành một trong những lĩnh vực mà Bộ chỉ huy quân sự Ukraine có kế hoạch mở rộng.
Ngoài ra, ông Zelenskyy cũng nêu rõ sự cần thiết phải có một cách tiếp cận có hệ thống hơn đối với các cuộc tấn công tầm trung. Tổng thống không tiết lộ thêm chi tiết về quyết định này, nhưng lưu ý rằng các cách tiếp cận liên quan cần được hệ thống hóa.
Một kết quả khác của công tác trên mặt trận là các quyết định về nhân sự. Ông Zelensky cho biết ông đã nhất trí về các bước nhân sự cần thiết cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, người đứng đầu nhà nước chưa nêu chi tiết các thay đổi nhân sự cụ thể vào thời điểm này.
Do đó, quyết định về tỉnh Donetsk đi kèm với một cuộc rà soát toàn diện hơn về tổ chức và hỗ trợ lực lượng Ukraine. Một cơ cấu chỉ huy được cập nhật đang được xây dựng trên một trong những tiền tuyến trọng yếu, trong khi hướng Zaporizhia có kế hoạch tăng số lượng hệ thống robot và quy mô sản xuất của chúng.
Chuyến đi đến mặt trận của Zelensky đã trở thành dịp để ông trực tiếp thảo luận những vấn đề này với bộ chỉ huy quân sự. Tổng thống, cùng với Drapaty, đã làm việc theo hướng Oleksandrivka, và sau đó ông đã tham vấn với lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Ukraine và Bộ Quốc phòng.
Việc bổ nhiệm Denys Prokopenko và Andriy Biletsky làm chỉ huy hai nhóm mới này đồng nghĩa với việc tăng cường thành phần quản lý trong phòng thủ khu vực Donetsk. Đồng thời, Zelensky liên kết những thay đổi này với nhu cầu củng cố vị thế của Ukraine.
Tổng thống cũng tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề hỗ trợ quân đội. Cùng với các tổ hợp robot, ông đang đề cập đến việc phát triển các năng lực cho phép các đơn vị Ukraine hoạt động hiệu quả hơn ở tiền tuyến.
Như vậy, Volodymyr Zelenskyy đã công bố một phương án mới để tăng cường phòng thủ khu vực Donetsk: hai nhóm được nâng cấp sẽ do Denys Prokopenko và Andriy Biletsky chỉ huy. Song song đó, ở hướng Zaporizhia, họ có kế hoạch tăng số lượng các tổ hợp robot mặt đất, tăng cường sản xuất và mua sắm, đồng thời áp dụng một phương pháp tấn công tầm trung có hệ thống hơn.