Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho rằng Ukraine đang dần mất ưu thế trong cuộc chiến và chỉ còn vài tháng để thực hiện những thay đổi đáng kể. Theo ông, đất nước thiếu một kế hoạch chiến thắng rõ ràng, và nạn quan liêu, tham nhũng cùng việc ứng dụng công nghệ mới kém hiệu quả đang cản trở việc phát huy hết tiềm năng của mình. Đồng thời, ông Fedorov tin rằng Ukraine vẫn còn cơ hội để thay đổi tình hình.
Cựu bộ trưởng quốc phòng cho rằng đây là thời điểm quyết định tương lai của cuộc chiến đối với Ukraine. Theo ông, vấn đề chính không chỉ là nguồn lực, mà còn là thiếu tầm nhìn chung về cách Ukraine nên giành chiến thắng. “Tôi nghĩ bây giờ là bước ngoặt sẽ quyết định hướng đi tương lai của chúng ta, nhưng dường như chúng ta đang dần dần, chậm rãi thất bại”, ông Fedorov nói.
Ông tin rằng Kyiv có vài tháng để đưa ra quyết định và thay đổi cách tiếp cận trong cuộc chiến. Đồng thời, cựu bộ trưởng nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn còn cơ hội chiến thắng. Nhưng theo ông, điều này đòi hỏi một kế hoạch rõ ràng để chấm dứt chiến tranh và một sự hiểu biết cụ thể về cách thực hiện kế hoạch đó.
Fedorov chỉ trích sự thiếu đổi mới
Một trong những vấn đề chính, theo cựu bộ trưởng, là việc nhà nước không thể nhanh chóng áp dụng các công nghệ mới. Theo ông, các công nghệ có thể thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường đã tồn tại. Tuy nhiên, Ukraine không sử dụng chúng ở quy mô cần thiết. Ông Fedorov đề xuất xây dựng một hệ thống cảm biến điện tử dày đặc ở tiền tuyến. Hệ thống này sẽ giúp phát hiện binh lính và trang thiết bị quân sự của Nga.
Đồng thời, ông hình dung việc sử dụng máy bay không người lái trên mặt đất và trên không sẽ được mở rộng tối đa. Điều này sẽ giảm bớt nhu cầu về sự hiện diện trực tiếp của con người, nơi mà công nghệ có thể thay thế họ. “Các công nghệ có thể hoàn toàn ngăn chặn người Nga đã tồn tại, nhưng việc thiếu tầm nhìn khiến chúng ta không sử dụng chúng”, cựu bộ trưởng quốc phòng nói. Theo ông, cuộc chiến trong tương lai phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc bên nào nhanh hơn trong việc tự động hóa quá trình phát hiện và tấn công mục tiêu.
Fedorov đã nêu lên nhận định về tiềm năng bị bỏ phí của nhà nước.
Ngoài ra, cựu bộ trưởng cũng chỉ trích hoạt động của bộ máy nhà nước. Ông cho rằng Ukraine còn lâu mới tận dụng hết khả năng của mình. Theo ông Fedorov, hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà nước hiện nay chỉ đạt khoảng 5% so với tiềm năng. Ông cũng nêu ra các vấn đề như tham nhũng, mạng lưới ảnh hưởng phi chính thức và sự thiếu độc lập chính trị của các thể chế nhà nước.
Theo ông Fedorov, những yếu tố này không chỉ cản trở cải cách mà còn cả những đổi mới quân sự. Kết quả là, công nghệ có thể đã tồn tại, nhưng nhà nước không thể nhanh chóng chuyển đổi chúng thành một hệ thống hoạt động hiệu quả. Cựu bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng Ukraine cần phản ứng nhanh hơn trước những thay đổi trên chiến trường. Nga liên tục điều chỉnh chiến thuật của mình, vì vậy việc chỉ đơn giản lặp lại các giải pháp đã biết là không đủ.
Văn phòng Tổng thống đã trả lời ông Fedorov.
Văn phòng Tổng thống đã phản hồi về những phát ngôn của cựu Bộ trưởng Quốc phòng. Họ nhắc lại rằng trong nhiệm kỳ của mình, ông Fedorov có tầm nhìn khác về sự phát triển của nhà nước và lĩnh vực quốc phòng.
Do đó, Văn phòng Tổng thống đã đặt câu hỏi về đánh giá hiện tại của ông Fedorov về tình hình, đồng thời lưu ý rằng chính ông Fedorov trước đây cũng từng là thành viên của hệ thống mà giờ đây ông đang chỉ trích. Đồng thời, Văn phòng Tổng thống không đưa ra phản hồi chi tiết cho từng luận điểm của cựu bộ trưởng.
Những gì Fedorov mang lại
Thực tế, Fedorov đề xuất dựa vào mô hình chiến tranh công nghệ. Theo ý tưởng của ông, con người nên ngày càng ít trực tiếp tham gia vào các khu vực nguy hiểm, và phần lớn công việc sẽ do các hệ thống giám sát, máy bay không người lái và các tổ hợp tự động thực hiện. Đó là việc tạo ra một loại mạng lưới sẽ liên tục giám sát chiến trường và truyền dữ liệu để phản ứng tiếp theo.
Theo cựu bộ trưởng, điều này không chỉ giúp giảm tổn thất trong quân đội mà còn cho phép phản ứng nhanh hơn trước các hành động của các đơn vị Nga. Đồng thời, ông Fedorov thừa nhận rằng công nghệ thôi là chưa đủ. Cần có các quyết định ở cấp nhà nước, nguồn tài trợ nhanh chóng, các quy định minh bạch và sự sẵn sàng thay đổi phương pháp tiếp cận của bộ chỉ huy.
Đánh giá của ông về tình hình vẫn là quan điểm cá nhân của cựu Bộ trưởng Quốc phòng. Đồng thời, nó thu hút sự chú ý bởi tuyên bố gay gắt rằng Ukraine được cho là đang "dần dần, chậm rãi mất đi" vị thế và có thời gian hạn chế để thay đổi tình hình. Ông Mykhailo Fedorov đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn. Reuters.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tuyên bố điều này không loại trừ khả năng ông sẽ tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
https://ua.news/ua/ukraine/fedorov-zaiaviv-shcho-ukrayina-postupovo-prograie-viinu