Tổng thống nhấn mạnh sự kiên cường của người dân Ukraine, quyền tự quyết định tương lai của đất nước và sự cần thiết phải đạt được một nền hòa bình tốt đẹp mà không có những nhượng bộ trái ngược với khát vọng độc lập của người dân Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập được tổ chức tại Quảng trường Thánh Sophia ở Kyiv. Trong bài phát biểu của mình, người đứng đầu nhà nước tập trung vào sự kiên cường của xã hội Ukraine, quyền tự quyết định tương lai của Ukraine và mối nguy hiểm của một kịch bản trong đó các nỗ lực chấm dứt chiến tranh được thực hiện với cái giá là nền độc lập của Ukraine.
Ông Zelensky nói rằng cuộc chiến tranh toàn diện là bằng chứng về sức mạnh của người dân Ukraine. Theo ông, nhiều năm đấu tranh đã cho thấy người Ukraine sẽ không chấp nhận vai trò là công cụ trong các thỏa thuận giữa các cường quốc khác.
Tổng thống nhấn mạnh rằng Ukraine không nên trở thành một vùng lãnh thổ mà số phận được quyết định mà không có sự tham gia của chính người dân Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng người dân sẽ không chấp nhận những quyết định mà họ không tin tưởng, và sẽ không từ bỏ khát vọng sống trong một quốc gia độc lập.
Ngoài ra, người đứng đầu nhà nước cũng nhấn mạnh rằng niềm tin vào tương lai của Ukraine chủ yếu dựa trên người dân nước này. Ông Zelensky nói về người dân từ các vùng miền khác nhau của đất nước, nhấn mạnh rằng bất kể họ đến từ vùng nào, họ đều đoàn kết bởi bản sắc Ukraine, lòng dũng cảm và sự sẵn sàng bảo vệ đất nước mình.
Tổng thống đã đưa ra ví dụ về các thành phố và khu vực của Ukraine — từ Vinnytsia và Kramatorsk đến Dnipro, Zaporizhia, Odessa, Kharkiv, Lviv và Kyiv. Ông cũng đề cập đến Sevastopol và Uzhhorod, nhấn mạnh rằng nguồn gốc địa lý không làm thay đổi điều quan trọng nhất — tất cả những người dân này đều là một phần của người dân Ukraine.
Theo Zelensky, chính những người như vậy là nền tảng cho sự tự tin của nhà nước. Ông mô tả người Ukraine là những người không lùi bước khi cần phải bảo vệ cả ước mơ của họ và đất nước Ukraine cùng một lúc.
Đồng thời, tổng thống đã liên kết cuộc xung đột ở Ukraine với bối cảnh châu Âu rộng lớn hơn. Ông tin rằng cuộc chiến Nga-Ukraine không chỉ quyết định tương lai của Ukraine mà còn cả tương lai của châu Âu.
Đó là lý do tại sao, theo ông Zelensky, nguy cơ những nỗ lực chấm dứt chiến tranh theo cách mà cái giá phải trả cho việc ngừng bắn là nền độc lập của Ukraine và sinh mạng của người dân Ukraine vẫn đặc biệt nguy hiểm. Tổng thống đã trực tiếp nêu rõ sự tồn tại của nguy cơ này và nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn nó.
Đồng thời, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine không đơn độc đối mặt với mối đe dọa này. Theo ông, nhà nước nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè và các đối tác và hy vọng sẽ cùng họ đạt được một nền hòa bình xứng đáng với Ukraine.
Tổng thống cũng nhấn mạnh quy mô hỗ trợ mà Ukraine đang nhận được từ cộng đồng quốc tế. Ông lưu ý rằng trong một cuộc chiến quy mô như vậy, không một quốc gia nào có thể tự mình đối phó với những đòn giáng mạnh mẽ như thế mà không có sự hỗ trợ của các nước khác.
Trong bối cảnh này, Zelensky nhấn mạnh rằng người dân không nên bị bỏ rơi mà không có sự hỗ trợ khi chiến tranh đang diễn ra chống lại họ. Ông nói, đối với Ukraine, viện trợ quốc tế là một thành phần quan trọng trong khả năng chống chọi và bảo vệ tính mạng của người dân nước này.
Ngoài ra, tổng thống cũng nói về tương lai của Ukraine sau chiến tranh. Ông bày tỏ niềm tin rằng cuộc chiến hiện tại đang định hình một quốc gia mà trong tương lai không chỉ có thể nhận viện trợ mà còn trở thành một nhà tài trợ an ninh quan trọng cho các đối tác của mình.
Vấn đề chính ở đây là về các đồng minh và các quốc gia châu Âu đã ủng hộ Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện bắt đầu. Ông Zelensky liên kết cuộc đấu tranh hiện tại để tồn tại của quốc gia với khả năng đóng góp của Ukraine vào an ninh châu Âu trong tương lai.
Sau phần này trong bài phát biểu của tổng thống, hai màn hình lớn được lắp đặt tại Quảng trường Sophia chiếu cảnh quay về các thiết bị quân sự của Ukraine tại Kyiv. Như vậy, lễ kỷ niệm đã kết hợp ý nghĩa tượng trưng của một ngày lễ quốc gia với việc phô diễn khả năng phòng thủ của Ukraine.
Các sự kiện kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Ukraine có sự tham dự của các đại diện lãnh đạo Ukraine và khách mời nước ngoài. Trong số đó có Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Tổng thống Moldova Maia Sandu, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, Tổng thống Estonia Alar Karis, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Anh Andy Burnham, Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden và Thủ tướng Latvia Andris Kullbergs.
Trong buổi lễ, ông Zelensky cũng trao tặng các huân chương nhà nước cho các vị khách nước ngoài. Ông António Costa nhận Huân chương Châu Âu, và các tổng thống của Estonia, Lithuania và Phần Lan được trao tặng Huân chương Tự do.
Tổng thống đã vinh danh riêng các quân nhân Ukraine đang tiếp tục bảo vệ đất nước. Ông đã trao tặng huân chương của các anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập của Ukraine cho gia đình họ.
Bài phát biểu của Zelensky được đưa ra vào thời điểm Ukraine tiếp tục đồng thời tiến hành cuộc chiến phòng thủ và hợp tác với các đối tác quốc tế về triển vọng chấm dứt chiến tranh. Đó là lý do tại sao những lời của ông về việc không thể chấp nhận các thỏa thuận gây tổn hại đến nền độc lập của Ukraine trở thành một trong những trọng tâm chính của bài phát biểu.
Trên thực tế, Tổng thống đã vạch ra một nguyên tắc mà Ukraine không có ý định thoái lui: hòa bình phải đạt được cùng với các đối tác, nhưng không phải với cái giá là quyền của người dân Ukraine được tự quyết định tương lai của đất nước mình.
Đối với Kyiv, vấn đề này không chỉ mang tính ngoại giao mà còn mang tính nguyên tắc. Chính quyền Ukraine khẳng định rằng bất kỳ giải pháp nào trong tương lai cũng phải tính đến lợi ích của chính Ukraine, và công dân nước này không thể trở thành đối tượng mặc cả giữa các quốc gia khác.
Bài phát biểu của Zelensky cũng nhắc nhở rằng trong những năm chiến tranh toàn diện, xã hội Ukraine vẫn giữ vững được sự kiên cường. Tổng thống cho rằng sự kiên cường này là nhờ ý chí bảo vệ đất nước của người dân từ các vùng miền khác nhau và không từ bỏ khát vọng về một cuộc sống độc lập.
Như vậy, thông điệp chính trong bài phát biểu nhân Ngày Độc lập của tổng thống là tương lai của Ukraine nên do chính người dân Ukraine quyết định. Ông Zelensky tuyên bố rằng đất nước sẽ không chấp nhận trở thành "con bài mặc cả" trong các tranh chấp giữa các thủ đô, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế và một phong trào chung hướng tới một nền hòa bình tôn trọng.
Nhân Ngày Độc lập, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng người dân Ukraine sẽ không cho phép mình bị biến thành "con bài mặc cả" trong các cuộc tranh chấp của các cường quốc khác. Tổng thống nhấn mạnh rằng Ukraine, cùng với các đối tác của mình, đang nỗ lực đạt được một nền hòa bình tốt đẹp, nhưng sẽ không chấp nhận trả giá bằng nền độc lập và sinh mạng của người dân mình.