Редактор стрічки новин today.ua

Theo chuyên gia, người Ukraine cần đánh giá tỉnh táo những rủi ro trong mùa đông, chủ động bảo đảm khả năng tự chủ và chuẩn bị cho bản thân.
Xã hội Ukraine đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức nghiêm trọng. Trong bối cảnh chiến tranh kéo dài, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa liên tục diễn ra, trong khi một mùa đông khắc nghiệt đang đến gần, những tranh cãi chính trị nội bộ và cuộc đấu đá quyền lực đang lấn át các kế hoạch mang tính chiến lược.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Today.ua, Dmytro Zolotukhin, Giám đốc điều hành Viện Xã hội Hậu thông tin, chuyên gia về chiến tranh thông tin và tình báo cạnh tranh, đã nói về lý do người Ukraine cần từ bỏ “tư duy phép màu”, thay đổi cách tiếp cận đối với chính trị trong nước, cũng như lý do các cuộc đàm phán sắp tới có thể sẽ vô cùng khó khăn.
Về địa chính trị và các cuộc đàm phán trong tương lai
Chuyên gia cho rằng những ảo tưởng về việc chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc hoặc quốc gia đang tiến hành chiến tranh xâm lược sẽ bất ngờ sụp đổ chỉ gây tổn hại cho xã hội. Theo ông, những vòng đàm phán ngoại giao đã được công bố sẽ rất khó khăn đối với Ukraine.
“Xét tình hình chính trị trong nước, sẽ không còn nhiều khả năng xoay xở và chúng ta sẽ phải chấp nhận các điều kiện dưới một hình thức nào đó. Lối thoát duy nhất là phải chấp nhận thực tế rằng ở thời điểm hiện tại, về mặt địa chính trị, chúng ta đang không thể xoay chuyển tình thế, đồng thời phải xây dựng kế hoạch dài hạn với tất cả những hệ quả kéo theo. Sẽ không có chiến thắng. Sẽ không có sự trừng phạt đối với kẻ xâm lược. Nước Nga cũng sẽ không sụp đổ”, Zolotukhin nhận định.
Ông nhấn mạnh rằng phép màu giúp Ukraine đứng vững trong năm 2022 và tiếp tục chiến đấu cho đến nay không thể kéo dài mãi mãi.
Theo chuyên gia, xã hội cần ngừng chờ đợi những giải pháp đơn giản và phải chấp nhận một thực tế khắc nghiệt, đồng thời xây dựng những mục tiêu có tầm nhìn vượt ra ngoài giới hạn thời gian của một thế hệ.
Đấu tranh “chống lại tất cả” thay vì xây dựng đất nước
Theo Zolotukhin, phần lớn cuộc tranh luận nội bộ tại Ukraine hiện nay tập trung vào những xung đột và cuộc đấu tranh “chống lại một thứ gì đó”, thay vì xây dựng các thể chế hiệu quả.
Xã hội và truyền thông tập trung vào việc chống tham nhũng hoặc chống thông tin sai lệch, nhưng đằng sau những hoạt động đó thường thiếu các đề xuất mang tính xây dựng.
“Bộ máy chống tham nhũng, và không chỉ có vậy, tất cả những gì chúng ta làm đều là chống lại một thứ gì đó. Chống thông tin sai lệch, vấn đề mà chúng ta đã nói suốt 10 năm; chống tham nhũng, vấn đề mà chúng ta vẫn đang nói đến; chống lại chính bản thân mình – chúng ta liên tục chống lại ai đó nhưng chẳng xây dựng được gì. Hãy đưa những người có ảnh hưởng truyền thông lớn nhất, những người luôn nói rằng đất nước đang tồi tệ như thế nào, vào các vị trí cụ thể và yêu cầu họ đề xuất vai trò cụ thể của mình trong các cơ quan, bộ ngành”, chuyên gia nhấn mạnh.
Zolotukhin lưu ý rằng cuộc chiến chống tham nhũng đã trở thành một công cụ để xây dựng hình ảnh truyền thông và vốn chính trị.
Trong khi đó, đất nước lại thiếu một cuộc tranh luận về câu hỏi “chúng ta ủng hộ điều gì?” – chẳng hạn như đề cao chuyên môn, bảo đảm mức lương hợp lý cho công chức và tạo ra những kết quả cụ thể mà xã hội có thể tự hào.
Thực tế khắc nghiệt và những rủi ro trong mùa đông tới
Khi đề cập đến những kỳ vọng của xã hội, Zolotukhin kêu gọi người Ukraine tiến hành một “cuộc đối thoại trưởng thành” với nhau nếu chính quyền hiện chưa sẵn sàng thực hiện cuộc đối thoại đó ở cấp cao nhất.
Theo ông, xã hội cần đánh giá một cách tỉnh táo những rủi ro, đặc biệt khi mùa đông đang đến gần.
“Vì vậy, tôi không có nơi nào để tìm kiếm sự lạc quan, bởi hiện nay trong trọng tâm của cuộc tranh luận nội bộ hoàn toàn không tồn tại vấn đề này. Chúng ta không tranh luận về điều mình thực sự muốn... Còn việc cho rằng rồi sẽ có chuyện gì đó xảy ra, chúng ta sẽ chiến thắng, sẽ giữ lại tất cả những vùng lãnh thổ hiện đang kiểm soát và Putin sẽ dừng lại – đó chẳng phải là tư duy phép màu hay sao? Vì vậy, cần phải gạt sang một bên ý tưởng về những kỳ vọng lạc quan. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người sẽ vượt qua được mùa đông này”, Dmytro Zolotukhin kết luận.
Theo chuyên gia, khả năng tự chủ, sự chuẩn bị của mỗi cá nhân và từ bỏ những ảo tưởng là cách duy nhất để tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt hiện nay và bảo vệ Ukraine cho các thế hệ tương lai.
https://today.ua/494183-meni-nide-brati-optimizm-dmitro-zolotuhin-rozpoviv-do-chogo-varto-gotuvatisya-ukrayincyam/
|