Ukraine đang chiến đấu không chỉ vì sự tồn tại của chính mình, mà còn vì việc tạo ra một hệ thống an ninh toàn cầu mới, bởi trật tự thế giới hiện tại đã chứng tỏ không có khả năng chống lại sự xâm lược một cách hiệu quả.
Đây là phát biểu của ông Kyrylo Budanov, Trưởng Văn phòng Tổng thống, khi tổng kết kết quả tham gia diễn đàn "35 năm Đức tin và Tự do", diễn ra trong khuôn khổ Bữa sáng cầu nguyện toàn quốc của Ukraine.
Theo Budanov, 35 năm trước Ukraine đã giành lại chủ quyền lịch sử của mình, thoát khỏi sự kiểm soát của đế chế toàn trị. Tuy nhiên, theo ông, cuộc chiến hiện tại đã cho thấy cuộc đấu tranh giành tự do của Ukraine không kết thúc sau khi tuyên bố độc lập.
Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh rằng người dân Ukraine một lần nữa phải đối mặt với cùng một kẻ thù, kẻ tìm cách tước đoạt tự do và cơ hội tự quyết định tương lai của đất nước. Đồng thời, ông cho rằng cuộc đấu tranh hiện nay rộng lớn hơn nhiều so với cuộc đối đầu giữa hai quốc gia.
Budanov cho rằng Ukraine thực chất đang cố gắng thay đổi hệ thống an ninh quốc tế trực tiếp trên chiến trường. Theo ông, trật tự thế giới hiện tại đã chứng tỏ sự bất lực trong việc răn đe hành động gây hấn một cách hiệu quả và do đó cần phải thay đổi.
Đó là lý do tại sao, theo người đứng đầu OP, cuộc đấu tranh của Ukraine có ý nghĩa toàn cầu. Nó không chỉ là về việc bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Ukraine, mà còn là về việc thiết lập các quy tắc an ninh quốc tế có thể ngăn chặn hiệu quả hơn các cuộc chiến tranh mới trong tương lai.
Budanov đã đặc biệt lưu ý đến những bài học từ cuộc chiến hiện tại. Ông nhận thấy rằng sự yếu đuối không thể ngăn cản kẻ xâm lược, mà ngược lại, có thể tạo thêm động lực cho chúng. Do đó, theo ông, chỉ những tuyên bố chính trị hay thỏa thuận ngoại giao thôi là chưa đủ để giành chiến thắng.
Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống tin rằng cần có sự kết hợp giữa các giá trị ổn định, sức mạnh quân sự đầy đủ và tầm nhìn chiến lược rõ ràng. Theo ông, chính sự kết hợp của các yếu tố này mới có thể đảm bảo chiến thắng cho Ukraine và tạo nền tảng cho một hệ thống an ninh mới.
Ông Budanov cũng đề cập riêng đến việc thành lập Trung tâm Đức tin và Tự do, được khởi động vào đêm trước kỷ niệm 35 năm ngày khôi phục độc lập của Ukraine. Ông xem sáng kiến này như một nền tảng tiềm năng cho sự thống nhất và phối hợp giữa các quốc gia tự do.
Theo kế hoạch của ông, sự hợp tác như vậy chủ yếu nên bao gồm Ukraine, Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác. Do đó, đây không chỉ là một dự án mang tính biểu tượng, mà còn là một nền tảng tương tác giữa các quốc gia cùng chia sẻ các giá trị chung về tự do.
Ông Budanov cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng minh của Ukraine vì sự hỗ trợ nhất quán của họ. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục nỗ lực chung để giành chiến thắng trong cuộc chiến.
Tuyên bố của ông được đưa ra trong một thời điểm mang tính biểu tượng đối với Ukraine — trước thềm và đúng ngày kỷ niệm 35 năm khôi phục độc lập. Trong bối cảnh này, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống đã liên hệ kinh nghiệm lịch sử của Ukraine với cuộc chiến hiện tại và tương lai của hệ thống an ninh quốc tế.
Theo Budanov, Ukraine hiện không chỉ đang bảo vệ quyền tồn tại của chính mình. Đồng thời, nước này đang chứng minh những hậu quả toàn cầu của một hệ thống răn đe xâm lược yếu kém và đang cố gắng hình thành một mô hình an ninh toàn cầu mới.
Trước đó, Budanov cũng từng tuyên bố rằng an ninh toàn cầu chỉ có thể đạt được sau khi đế chế Nga sụp đổ.
Như vậy, thông điệp chính của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống là kết quả của cuộc chiến sẽ có ý nghĩa vượt xa phạm vi Ukraine. Theo ông, cuộc đấu tranh của Ukraine có khả năng định hình các quy tắc an ninh cho tương lai và chứng minh rằng sự xâm lược phải được kiềm chế không phải bằng những lời tuyên bố suông, mà bằng sự kết hợp giữa sức mạnh, các giá trị và tầm nhìn chiến lược.