Ngày 25 tháng 8, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã có chuyến thăm không chính thức tới Moskva để đích thân cảnh báo giới lãnh đạo Nga về việc tái huy động lực lượng và leo thang xung đột hơn nữa chống lại châu Âu và các nước NATO.
Điều này được tờ Wall Street Journal đưa tin, theo Censor.NET cho biết.
Bài báo lưu ý rằng, chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraina và cuộc xung đột ở Iran, mặc dù mục đích thực sự của chuyến thăm vẫn chưa được biết.
* Giả thuyết của tình báo Mỹ
Cựu Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia phụ trách Tích hợp Tình báo Beth Sanner cho rằng, mục đích có thể là một thông điệp gửi tới Điện Kremlin rằng, Mỹ đã biết về kế hoạch của họ và là lời cảnh báo chống lại việc thực hiện chúng.
Theo bà, chuyến thăm cũng có thể liên quan đến một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran và sự tham gia của phía bên kia vào các cuộc đàm phán. Cụ thể, ông Ratcliffe có thể đã nêu vấn đề về sự ủng hộ của Điện Kremlin dành cho Tehran.
Tờ WSJ nhắc lại rằng, dưới thời chính quyền Joe Biden, Giám đốc CIA lúc bấy giờ là William Burns, người từng giữ chức Đại sứ Mỹ tại Nga, đã đến thăm Moskva vào tháng 11 năm 2021, nơi ông cảnh báo Putin không nên xâm lược Ukraina, dựa trên thông tin tình báo về kế hoạch tấn công toàn diện.
* Giả thuyết của Michael Weiss
Nhà báo và nhà phân tích người Mỹ Michael Weiss liên kết chuyến thăm của ông Ratcliffe với lời cảnh báo có thể gửi đến Nga về việc leo thang xung đột với châu Âu và NATO, vì "Moskva có kế hoạch thử thách quyết tâm của NATO". Ông đánh giá rằng, chuyến đi có thể liên quan đến thông tin tình báo mà Washington đã chia sẻ với Ba Lan, các nước Baltic và Scandinavia.
Weiss lưu ý rằng, chuyến đi diễn ra trong bối cảnh nguy cơ phá hoại của GRU Nga gia tăng và hoạt động máy bay không người lái của Nga gia tăng ở châu Âu, đặc biệt là ở Đức, Bulgaria và Romania. Ông cũng lưu ý rằng, sự tham gia của Giám đốc CIA không bắt buộc đối với các cuộc đàm phán trao đổi tù nhân.
Theo Weiss, Ratcliffe là một trong những đại diện ủng hộ Ukraina nhất của chính quyền Donald Trump và tham gia giải quyết các vấn đề hỗ trợ Ukraina, đặc biệt là liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa.
Trước đó, có thông tin rằng, Washington đã yêu cầu Ukraina tạm dừng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga do chuyến thăm của Giám đốc CIA John Ratcliffe tới nước này.
Thông tin này được nhà báo uy tín Christopher Miller của Financial Times công bố, trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy.
Theo ông, Kyiv đã nhận được yêu cầu này vào tuần trước. Phía Mỹ yêu cầu Ukraina kiềm chế các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp miền bắc nước Nga, bao gồm cả thủ đô, trong 3 ngày.
“Tuần trước, các quan chức chính quyền Trump đã yêu cầu Kyiv không tấn công Moskva, St. Petersburg và miền bắc nước Nga bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái. Cuộc thảo luận xoay quanh các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư, khi Mỹ dự kiến sẽ cử một máy bay chở một quan chức cấp cao đến thủ đô Nga,” - Miller viết.
Cuối cùng, chuyến thăm đã thực sự diễn ra. Hôm nay, ngày 25 tháng 8, Giám đốc CIA Ratcliffe đã đến thăm Moskva. Vài ngày trước chuyến thăm, nhà độc tài Điện Kremlin Vladimir Putin đã hủy bỏ các sự kiện đã lên kế hoạch, có lẽ để chuẩn bị cho cuộc đàm phán với quan chức cấp cao của Mỹ.
Cả Moskva và Washington đều chưa bình luận về thông tin này. Hiện chưa rõ chính xác những gì đã được thảo luận trong chuyến thăm này.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|