|
Hệ thống phòng không hùng mạnh bao quanh Moskva đã không thể bắn hạ tất cả máy bay không người lái của Ukraina vì Lực lượng Phòng vệ Ukraina đã sử dụng chiến thuật quá tải. Điều này được chuyên gia hàng không Konstantin Krivolap giải thích trên kênh truyền hình "Kyiv24".
Ông lưu ý rằng, một phần đáng kể các hệ thống phòng không của Nga thực sự tập trung xung quanh Moskva, nơi người Nga đã tạo ra 4 vòng phòng thủ. Tuy nhiên, ngay cả một hệ thống phòng thủ như vậy cũng có những điểm yếu.
"Nếu một hệ thống Pantsir được triển khai, nó sẽ bao phủ bán kính khoảng 20-25 km. Vì vậy, nếu, ví dụ, 12 máy bay không người lái bay vào đó, tất cả chúng sẽ bị phá hủy. Thật may mắn, nó đạt được kết quả tốt, phá hủy cả 12 chiếc. Sau đó, nó nghỉ ngơi trong nửa giờ, và trong thời gian đó chiếc [máy bay không người lái] thứ 13 bay đến và thực hiện nhiệm vụ của nó," - ông Krivolap giải thích.
Chuyên gia nhận định rằng, người Nga đã sai khi hỏi trên mạng xã hội, "Hệ thống phòng không của chúng ta đâu rồi?" khi máy bay không người lái của Ukraina phá hủy Nhà máy lọc dầu Moskva.
"Vì nó không có ở đó. Đơn giản là nó không có. Đơn giản là nó đã cạn kiệt năng lượng. Nó đang sạc, đang nghỉ ngơi, đang chết dần ở đó," - nhà phân tích nói.

* Cuộc tấn công vào Moskva: những tin tức mới nhất
Theo UNIAN đưa tin, cuộc tấn công vào sáng nay bằng máy bay không người lái của Ukraina đã làm hư hại các đơn vị lọc dầu quan trọng tại Nhà máy lọc dầu Moskva. Đơn vị bị hư hại nặng nhất là đơn vị Euro+ hiện đại, chiếm gần một nửa công suất của nhà máy và bao gồm các đơn vị chưng cất dầu thô, cải tạo xúc tác và xử lý hydro hóa diesel. Các đơn vị phụ trợ, đường ống và bể chứa sản phẩm dầu mỏ cũng bị hư hại.
Cuộc tấn công đã gây ra một đám cháy lớn đến mức gây ra hiện tượng được gọi là "mưa dầu" ở một số khu vực của Moskva và vùng lân cận Moskva.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
Nguồn tin: https://www.unian.ua/.../viyna-v-ukrajini-ekspert
|