|
Các máy bay không người lái đã tấn công một cảng dầu chiến lược tại Saint Petersburg, khiến nhiều cơ sở hạ tầng trong thành phố bị hư hại.
Ngày 3 tháng 6 năm 2026

Trong đêm rạng sáng thứ Tư (3/6), máy bay không người lái (UAV) đã tấn công một cảng dầu tại thành phố Saint Petersburg. Vụ tấn công gây ra một đám cháy lớn tại cơ sở này. Thông tin được các kênh Telegram địa phương đăng tải.
Theo các nguồn tin ban đầu, sau khi còi báo động phòng không được kích hoạt do nguy cơ UAV tấn công, một loạt tiếng nổ đã vang lên ở khu vực cảng. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh hỏa hoạn dữ dội cùng những cột khói đen dày đặc bốc cao.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy đám cháy xảy ra trong khuôn viên cảng dầu, nơi ngọn lửa đã lan sang các bồn chứa sản phẩm dầu mỏ.

Đến sáng, ngọn lửa tiếp tục lan rộng. Thống đốc Saint Petersburg, Alexander Beglov, cho biết cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã làm hư hại một số cơ sở hạ tầng trong thành phố và khiến một số người bị thương.Ông Beglov viết:
“Một số cơ sở đã bị hư hại. Hiện công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành. Có một số người bị thương, nhưng không có người thiệt mạng. Ban chỉ huy tác chiến đang làm việc. Các lực lượng và phương tiện đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao.”

Ông cũng cho biết các cơ sở hạ tầng tại các quận Kronstadt, Kirov và Krasnoselsky của thành phố đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công.
Cảng dầu chiến lược của Nga
“Petersburg Oil Terminal” được xem là một trong những cơ sở trọng yếu của hạ tầng nhiên liệu Nga. Đây là cảng dầu lớn nhất vùng Tây Bắc nước Nga với công suất trung chuyển lên tới 12,5 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ mỗi năm.
Khu vực rộng khoảng 37 ha của doanh nghiệp này có 21 bể chứa dành cho các loại sản phẩm dầu sáng màu và tối màu. Cơ sở này được xếp vào danh mục các công trình có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh quốc gia Nga và nằm trong danh sách các doanh nghiệp độc quyền tự nhiên.
Theo số liệu năm 2024, cảng dầu này đạt doanh thu khoảng 8,6 tỷ rúp, với lợi nhuận ròng khoảng 5,8 tỷ rúp.
Tổng thống Zelensky xác nhận vụ tấn công
Đến 09:57, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã xác nhận cuộc tấn công và nhấn mạnh rằng mục tiêu nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.100 km.
Ông tuyên bố:
“Các chiến dịch tấn công tầm xa của chúng tôi do các chiến sĩ SBU, Lực lượng Hệ thống Không người lái, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, Cục Tình báo Quốc phòng và Cơ quan Biên phòng Nhà nước thực hiện đã đạt được những kết quả tốt. Đêm nay, các mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Nga đã bị tấn công, trong đó có Cảng Dầu Saint Petersburg. Từ biên giới quốc gia Ukraine đến cơ sở dầu mỏ phục vụ chiến tranh này của Nga là khoảng 1.100 km.”
Bối cảnh
Trước đó, ngày 1/6 và đêm 1 rạng sáng 2/6, các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quan trọng của quân đội Nga.
Trong số các mục tiêu bị tấn công có Nhà máy lọc dầu Ilsky tại vùng Krasnodar Krai, một cơ sở quan trọng trong ngành công nghiệp lọc hóa dầu của Nga.
https://zaxid.net/bpla_atakuvali_strategichniy_naftoviy_terminal_u_sankt_peterburzi_n1638405
|