|
Alexander Lukashenko, đồng minh thân cận của Vladimir Putin, đã đưa ra lời cảnh báo mới đối với Ukraine khi căng thẳng giữa Minsk và Kyiv tiếp tục gia tăng.
Ukraine tuyên bố đã xác định 500 mục tiêu tại Belarus
Tuần trước, chỉ huy lực lượng tác chiến không người lái của Ukraine, Robert Brovdi, cho biết Ukraine đã xác định được 500 mục tiêu bên trong lãnh thổ Belarus trong trường hợp Minsk chính thức tham gia cuộc chiến cùng Nga.

Ông Brovdi đồng thời gửi một lời cảnh báo trực tiếp tới ông Lukashenko:
“Đừng biến mình thành mục tiêu của Ukraine.”
Hiện chưa có bằng chứng cho thấy Belarus sẽ trực tiếp tham chiến. Tuy nhiên, Lukashenko tuyên bố rằng Minsk cũng đang chuẩn bị các phương án đáp trả.
“Chúng tôi chỉ cần một mục tiêu quan trọng”
Theo báo The Kyiv Independent, ngày 31/5, Lukashenko tuyên bố Belarus đang nhắm tới một mục tiêu đặc biệt quan trọng bên trong lãnh thổ Ukraine.
Đáp lại tuyên bố của phía Ukraine về việc xác định 500 mục tiêu ở Belarus, ông nói:
“Họ có thể đã xác định được 500 mục tiêu. Nhưng chúng tôi có một mục tiêu rất quan trọng với tọa độ chính xác, và nó nằm rất gần Belarus. Họ cũng hiểu điều đó.”
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Belarus không tiết lộ mục tiêu mà ông đề cập là gì.
Trong cùng phát biểu, ông còn gọi các binh sĩ Ukraine đang đóng quân gần biên giới Belarus là:
“bia đỡ đạn”.
Lukashenko bác bỏ khả năng Ukraine muốn mở mặt trận mới
Lukashenko cũng phản bác những cảnh báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy về nguy cơ Belarus có thể được sử dụng làm bàn đạp cho một cuộc tấn công mới.
Theo ông, quân đội Ukraine không muốn đối đầu trực tiếp với Belarus vì điều đó sẽ mở thêm một chiến tuyến dài khoảng 1.000 km.
Ông tuyên bố:
“Quân đội Ukraine không muốn chiến tranh với Belarus. Tôi biết chắc điều đó. Họ hiểu rằng điều đó đồng nghĩa với việc phải đối mặt với thêm một mặt trận dài cả nghìn kilômét và một đường biên giới rất khó kiểm soát giữa Belarus và Ukraine. Họ có cần điều đó không? Không.”
Quan hệ Belarus – Ukraine ngày càng căng thẳng
Quan hệ giữa Minsk và Kyiv đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022.
Lần gặp trực tiếp cuối cùng giữa ông Lukashenko và ông Zelensky diễn ra vào tháng 10/2019, gần ba năm trước khi Nga sử dụng lãnh thổ Belarus làm một trong những hướng tiến công chủ yếu trong chiến dịch tấn công vào Kyiv hồi đầu năm 2022.
Kể từ đó, Ukraine luôn coi khả năng Belarus tham gia chiến tranh là một nguy cơ an ninh tiềm tàng, dù cho đến nay quân đội Belarus vẫn chưa trực tiếp tham chiến trên lãnh thổ Ukraine.
Nguồn
Bài viết dựa trên thông tin từ The Kyiv Independent và tuyên bố của Robert Brovdi trên Facebook.
Putins Verbündeter droht: „Wir haben ein wichtiges Ziel in der Ukraine – mit präzisen Koordinaten“
|