Người phát ngôn Không quân Ukraine, Yuriy Ignat, cho biết Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công: họ kết hợp phóng hàng loạt máy bay không người lái với các cuộc tấn công tên lửa chính xác, nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine và tấn công các cơ sở năng lượng.
Theo Ignat, các cuộc tấn công gần đây cho thấy kẻ thù đang đồng thời phóng hàng trăm máy bay không người lái cảm tử mang theo nhiều loại tên lửa khác nhau, từ tên lửa hành trình đến tên lửa đạn đạo. Sự kết hợp này tạo ra gánh nặng quá lớn cho hệ thống phòng không, buộc nó phải hoạt động ở giới hạn khả năng của mình.
Mục tiêu chính vẫn là các cơ sở hạ tầng năng lượng, cũng như các khu dân cư ở các thành phố lớn. Ông Ignat nhấn mạnh rằng Nga không chỉ tìm cách phá hủy các nguồn tài nguyên quan trọng mà còn muốn gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng. “Kẻ thù đang cố gắng tìm ra những điểm yếu mới, kết hợp các phương tiện phá hoại. Điều này cho thấy sự thích nghi với hệ thống phòng thủ của chúng ta”, người phát ngôn cho biết.
Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã liên tục kêu gọi các đối tác cung cấp thêm hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn. Các cuộc tấn công quy mô lớn cho thấy nguồn lực hiện có không phải lúc nào cũng đủ để đẩy lùi các cuộc tấn công phối hợp, đặc biệt khi kẻ thù cùng lúc phóng hàng trăm máy bay không người lái.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chiến thuật mới của Nga có thể trở thành một chiến lược dài hạn nhằm làm cạn kiệt kho tên lửa của Ukraine và tạo ra một cuộc khủng hoảng năng lượng.
Sự thay đổi trong chiến thuật tấn công cho thấy Nga đang cố gắng thích nghi với hệ thống phòng thủ của Ukraine và gia tăng áp lực lên dân thường. Đối với Ukraine, đây là một lý do nữa để khẩn trương tăng cường phòng không và sự hỗ trợ quốc tế, bởi vì chỉ có các hệ thống hiện đại mới có thể chống lại hiệu quả các cuộc tấn công phối hợp.