Đại diện cấp cao về Ngoại giao của EU, Kaia Kallas, cho biết EU phải thực hiện lời hứa cung cấp cho Ukraine 90 tỷ euro. Bà nhấn mạnh rằng hỗ trợ tài chính cho Kyiv không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là yếu tố then chốt đối với an ninh và ổn định địa chiến lược.
Tại Warsaw, trong một cuộc họp của các bộ trưởng vùng Biển Baltic, Đại diện cấp cao của EU về Ngoại giao Kaia Kallas đã kêu gọi Liên minh châu Âu thực hiện các cam kết của mình về việc cung cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 90 tỷ euro trong giai đoạn 2026-2027. Bà nhấn mạnh rằng những lời hứa không thể chỉ nằm trên giấy tờ, vì khả năng duy trì quốc phòng và phục hồi nền kinh tế của Kyiv phụ thuộc vào điều đó.
Kallas nhấn mạnh rằng "đường ống dẫn dầu bị phá hủy không nên gây khó khăn cho việc phòng thủ của Ukraine", ám chỉ việc chặn viện trợ tài chính do lập trường của Hungary, quốc gia liên kết vấn đề khoản vay với việc cung cấp dầu của Nga qua lãnh thổ Ukraine.
Bà cũng kêu gọi EU sớm thông qua gói trừng phạt mới, bao gồm lệnh cấm hoàn toàn vận chuyển dầu mỏ của Nga bằng đường biển, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng đang tăng cao. Bà cho biết công tác đảm bảo an ninh cho Ukraine đang được tiến hành, và cần bao gồm hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và giám sát lệnh ngừng bắn.
Bà Kallas nhấn mạnh rằng việc Ukraine gia nhập EU là một mục tiêu địa chiến lược và là sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ nhất mà Liên minh châu Âu có thể cung cấp. Đồng thời, Brussels vẫn đang tiếp tục tìm kiếm giải pháp để giải tỏa khoản vay bị Hungary chặn lại.
Do đó, vấn đề hỗ trợ tài chính trở thành một phép thử đối với EU: liệu EU có thể thực hiện lời hứa của mình và khẳng định rằng việc hỗ trợ Ukraine không chỉ là lời tuyên bố suông mà còn là một công cụ thực sự để bảo vệ an ninh châu Âu hay không.