|
Article by Lisa Mahnke
Nga cáo buộc Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng drone. Tổng thống Zelensky bác bỏ cáo buộc, trong khi Ngoại trưởng Lavrov thông báo sẽ trả đũa.
Moscow – Một vụ tấn công nghi vấn bằng drone nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang gây thêm bất ổn cho các cuộc đàm phán hòa bình vốn đã mong manh về chiến tranh Ukraine. Moscow đặt câu hỏi về lập trường đàm phán của Kiev và cáo buộc Ukraine cố tình leo thang căng thẳng. Mối quan hệ mong manh giữa Ukraine và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có thể bị ảnh hưởng.
Trump và Putin nói chuyện điện thoại sau vụ việc

Ngay sau chuyến thăm Mar-a-Lago của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Trump đã có cuộc điện thoại với Putin. Người phát ngôn của Trump, Karoline Leavitt, mô tả cuộc trò chuyện là “tích cực”. Theo phía Nga, Trump “sốc và phẫn nộ” về vụ tấn công nghi vấn và gọi đây là “hành động điên rồ” mà ông khó có thể tưởng tượng nổi.
Nga cáo buộc tấn công bằng drone – tuyên bố trả đũa
Theo Kremlin, Ukraine được cho là đã tiến hành tấn công bằng drone vào nơi ở chính thức của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod. Cố vấn ngoại giao của Putin, Yuri Ushakov, cho biết Tổng thống Nga đã thông báo với Trump về vụ việc qua điện thoại. Vụ tấn công đã bị đẩy lùi, không gây thương tích hay thiệt hại.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi đây là “cuộc tấn công khủng bố”, với tổng cộng 91 drone bị phòng không Nga tiêu diệt. Ông Lavrov cũng thông báo rằng Nga sẽ “xem xét lại” lập trường đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine và đồng thời chuẩn bị các vụ tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu ở Kyiv. Tuy vậy, ông nhấn mạnh Nga không rút khỏi đàm phán với Mỹ nhưng vẫn giữ quyền phản ứng quân sự.
Ukraine bác bỏ cáo buộc, cảnh báo nguy cơ tấn công vào Kyiv
Tổng thống Zelensky khẳng định cáo buộc từ Nga là “một lời dối trá khác của Liên bang Nga”. Ông cho rằng Moscow chỉ tìm cách tạo cớ để biện minh cho các cuộc tấn công mới vào thủ đô Ukraine. “Chiêu thức quen thuộc của Nga: buộc tội đối phương về những gì mình đang làm hoặc dự định làm,” Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha viết trên mạng xã hội X.
Zelensky đã liên lạc với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và cảnh báo về nguy cơ Nga tấn công các tòa nhà chính phủ tại Kyiv. “Mọi người phải cảnh giác ngay bây giờ, tuyệt đối mọi người,” ông nhấn mạnh, đồng thời cáo buộc Nga cố tình phá hoại nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm tiếp tục cuộc chiến.
Nguy cơ leo thang căng thẳng
Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau cuộc gặp giữa Zelensky và Tổng thống Trump tại Mar-a-Lago. Dù Trump sau đó nói về “tiến triển lớn” trong các cuộc thảo luận về khả năng chấm dứt chiến tranh, nhưng kết quả cụ thể vẫn chưa đạt được.
Chiến tranh Ukraine hiện đã kéo dài gần bốn năm. Trong khi Kiev cũng tiến hành các cuộc tấn công bằng drone vào các mục tiêu Nga, Moscow dường như đang dùng vụ việc này để tăng sức ép ngoại giao và thông báo các bước quân sự mới. Các cuộc đàm phán hòa bình vốn mong manh lại một lần nữa đứng trước bờ vực.
(Nguồn: AFP, dpa, TASS, BBC, tổng hợp)
Fuss over alleged attack on Putin residence: Trump calls Kremlin chief - and is "shocked"
|