Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nước này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đồng minh NATO để tham vấn theo Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào ngày 10 tháng 9. Ông đã đưa ra thông báo này trong bài phát biểu tại Hạ viện, theo Polsat News.
* Ba Lan khởi xướng việc kích hoạt Điều 4 của NATO trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.
"Các cuộc tham vấn với các đồng minh đã mang tính chất của một yêu cầu chính thức về việc viện dẫn Điều 4 của NATO", - ông Donald Tusk phát biểu tại tòa nhà Hạ viện.
Tusk giải thích rằng, Điều 4 chỉ là bước đầu tiên, và Warsawa mong đợi sự ủng hộ lớn hơn nhiều từ các đối tác. Ông nhấn mạnh rằng, đây là một cuộc đối đầu mà Nga đã khởi xướng chống lại thế giới tự do. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh, không có lý do gì để tuyên bố rằng Ba Lan đang trong tình trạng chiến tranh.
"Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, hành động khiêu khích này nguy hiểm hơn rất nhiều so với những hành động trước đây, xét từ góc nhìn của Ba Lan", - ông nói thêm.
Chính trị gia này lưu ý rằng, đất nước rất coi trọng các biểu hiện đoàn kết, nhưng chừng đó là chưa đủ, và Warsawa sẽ yêu cầu thêm sự hỗ trợ từ các đồng minh. Ông cảnh báo rằng, mối đe dọa xung đột quân sự hiện đang ở mức cận kề nhất kể từ Thế chiến thứ II.
Theo ông Tusk, vụ máy bay không người lái xâm nhập không phận Ba Lan chỉ là một phần của mối đe dọa lớn hơn, khi Nga và Belarus đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận hung hăng trong những ngày tới.
Ông cũng lưu ý rằng, những tín hiệu đầu tiên từ các đồng minh NATO cho thấy sự hiểu biết về quy mô của vấn đề và tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraina, vốn cũng là điều kiện then chốt cho an ninh của Ba Lan.
* NATO đã chính thức kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
Sau đó, người phát ngôn chính phủ Adam Szlapka xác nhận trên Polsat News rằng, NATO đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và đã tổ chức các cuộc tham vấn trong khuôn khổ thủ tục này.
Theo quy định của Điều 4, các quốc gia thành viên có quyền báo cáo Hội đồng Bắc Đại Tây Dương và thảo luận với các đồng minh về những tình huống đe dọa.
Điều 4 của NATO nêu rõ: "Các bên sẽ tham vấn với nhau bất cứ khi nào, theo ý kiến của bất kỳ bên nào, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của bất kỳ bên nào bị đe dọa".
Kể từ khi Liên minh được thành lập vào năm 1949, điều khoản này đã được viện dẫn 7 lần. Ba Lan đã viện dẫn điều khoản này vào năm 2022 cùng với các đối tác do cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraina, và vào năm 2014 - liên quan đến hành động xâm lược của Nga ở Crimea và Donbas.
Như Glavred đã đưa tin, việc máy bay không người lái Nga xâm phạm không phận Ba Lan là một hành động khiêu khích tiếp theo của quốc gia xâm lược, - Vladimir Gorbach, Giám đốc điều hành Viện chuyển đổi Bắc Âu Á, lưu ý.
Ông cho rằng, mục đích của những hành động như vậy là để đe dọa không chỉ người Ba Lan mà còn cả người châu Âu nói chung. Đồng thời, lần đầu tiên, phản ứng trước sự cố ở cấp độ quân sự - chính trị là đủ mạnh - máy bay không người lái đã bị bắn hạ.
Theo chuyên gia, nhiệm vụ chiến lược của Nga trong mùa thu này là chứng minh sự thiếu thống nhất trong NATO.
"Sau đó, cần có một phản ứng đúng đắn ở cấp độ chính trị và ngoại giao, trong EU và NATO, giữa Mỹ và châu Âu. Nhưng điều đó rất có thể sẽ không xảy ra. Trump sẽ không bảo vệ bất kỳ ai khỏi Putin, bất kể các đồng minh trả cho ông ta bao nhiêu tiền", - Gorbach nhấn mạnh.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|