Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Văn hóa - Xã hội > Giáo dục
Nhiều nạn nhân vụ sập lan can trường tiểu học Văn Môn đang mê man Nhiều nạn nhân vụ sập lan can trường tiểu học Văn Môn đang mê man

Chi tiết »

Cậu bé 10 tuổi thuộc lòng ''Chiếu dời đô'' của vua Lý Thái Tổ Cậu bé 10 tuổi thuộc lòng ''Chiếu dời đô'' của vua Lý Thái Tổ

Chi tiết »

Mong lương giáo viên bằng lương thiếu úy, đừng đặt mục tiêu anh hùng lao động
(GDVN) - Tình trạng cô giáo mầm non sau 30 năm công tác nhận lương hưu chỉ 1,3 triệu đồng/ tháng thì vấn đề đưa lương vào Luật không an ủi giáo viên được gì nhiều.

Chi tiết »

Đề xuất loại tác phẩm Chí Phèo khỏi chương trình môn văn khiến dư luận ‘dậy sóng’ Đề xuất loại tác phẩm Chí Phèo khỏi chương trình môn văn khiến dư luận ‘dậy sóng’
Theo anh Nguyễn Sóng Hiền, một nghiên cứu sinh về giáo dục ở Trường đại học Newcastle (Australia), vì lợi ích của giáo dục, hãy loại tác phẩm Chí Phèo ra khỏi chương trình môn văn ở phổ thông. Đề xuất khiến dư luận "dậy sóng".

Chi tiết »

Bỏ “Chí Phèo”: “Nên để học sinh nói nhiều hơn quan điểm của mình”
Cần nghe hơn những cảm xúc của người học, cần nghiên cứu định lượng và định tính sự tác động của một số tác phẩm văn học đến hành vi, văn hoá ứng xử của học sinh… là những đề nghị đáng chú ý xung quanh ý kiến "Nên đưa tác phẩm Chí Phèo ra khỏi chương trình Ngữ văn lớp 11".

Chi tiết »

Bộ Giáo dục và Đào tạo không dự kiến cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo không dự kiến cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay

Chi tiết »

Bộ Giáo dục muốn tăng lương nhà giáo thì phải làm được những việc dưới đây
(GDVN) -Tất cả công dân, dù sau này có là tướng tá, bộ trưởng hay nguyên thủ quốc gia cũng đều là sản phẩm của nền giáo dục.

Chi tiết »

GS. Phạm Quang Tuấn: “Không cần thiết cải biên chữ Quốc ngữ của Việt Nam” GS. Phạm Quang Tuấn: “Không cần thiết cải biên chữ Quốc ngữ của Việt Nam”

Dân trí Theo GS. Phạm Quang Tuấn (từng là thành viên ban biên tập của 2 tạp chí quốc tế International Journal of Refrigeration và Journal of Food Process Engineering), chữ Quốc ngữ của Việt Nam bây giờ đã là một loại chữ viết rất giản dị và dễ học so với các chữ viết khác trên thế giới, do vậy không cần thiết cải biên.

Chi tiết »

Lần đầu tiên học sinh Việt Nam giành Huy chương vàng môn khoa học Lần đầu tiên học sinh Việt Nam giành Huy chương vàng môn khoa học

Chi tiết »

Học sinh Hà Nội đoạt giải Olympic quốc tế thiên văn học và vật lý thiên văn Học sinh Hà Nội đoạt giải Olympic quốc tế thiên văn học và vật lý thiên văn

Chi tiết »

Những lời chúc thầy cô xúc động nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những thầy cô giáo trên mọi miền đất nước đang miệt mài với sự nghiệp "trồng người".

Chi tiết »

"Bà Hiền" - Nhà giáo của nhân dân

Chi tiết »

Ngày 20-11 của những giáo viên nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết »

Giáo dục nhân cách đạo đức cho học sinh: Đề cao tính nêu gương

Chi tiết »

Năm 2018, Đại học Fulbright Việt Nam tuyển 50 sinh viên

Chi tiết »

Thầy cô ở Thanh Hóa rơi nước mắt ngay trước ngày 20/11
(GDVN) - Và các thầy cô kêu lên: "Đã hơn 1 tháng nay, 7 giáo viên chúng tôi đến giảng dạy tại các trường mới trong một nỗi niềm bị oan ức và bị xúc phạm..."

Chi tiết »

Thầy giáo “soái ca“ Vĩnh Phúc với chuyên môn giỏi và thành tích đáng ngưỡng mộ Thầy giáo “soái ca“ Vĩnh Phúc với chuyên môn giỏi và thành tích đáng ngưỡng mộ

Chi tiết »

Cận cảnh thư viện sách Cận cảnh thư viện sách "5 sao" đầu tiên cho thiếu nhi tại Việt Nam

Chi tiết »

Chuyện những giáo viên đến xứ “muỗi kêu như sáo thổi” gieo chữ

Dân trí Khoảng những 1987, huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) là địa phương có số dân mù chữ cao. Để diệt “giặc dốt”, lãnh đạo huyện vượt hàng trăm kilomet đến Tiền Giang mời giáo viên về địa phương dạy học. Và có cả trăm giáo viên chấp nhận xa quê đến xứ “muỗi kêu như sáo thổi” này gieo chữ.

Chi tiết »

Bạn đọc viết: Ngày 20/11, món quà ý nghĩa là tình cảm chân thành

Dân trí Tôi có một người chị làm giáo viên. Có lần tôi hỏi chị rằng “Ngày 20/11 chị có nhận được nhiều quà không?”, câu trả lời tôi nhận được là ánh mắt buồn của chị và một lời nói như trách: “Sao em lại hỏi chị như thế? Chị có bao giờ mong chờ quà cáp vào ngày này đâu.”

Chi tiết »

Page (10/11)  First ... 6  7  8  9  10  11 ... Last 
Văn hóa - Xã hội , Giáo dục ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 10
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59757532

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July