Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Giáo dục >
  Lần đầu tiên học sinh Việt Nam giành Huy chương vàng môn khoa học Lần đầu tiên học sinh Việt Nam giành Huy chương vàng môn khoa học , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Sáu ngày 24/11/2017

(HNMO) - Ngày 24-11, tin từ đoàn học sinh Việt Nam đang tham dự Olympic toán và khoa học quốc tế (IMSO) năm 2017, diễn ra tại Singapore, cả 12/12 thành viên của đoàn đều giành huy chương, gồm 3 Huy chương vàng, 8 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng.

Trong đó, môn toán có 2 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng; môn khoa học có 1 Huy chương vàng và 5 Huy chương bạc. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tham gia IMSO, đoàn Việt Nam có học sinh đoạt Huy chương vàng ở môn khoa học.
 

Cụ thể, đội tuyển toán có 2 học sinh giành Huy chương vàng gồm Đỗ Quang Minh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Hoàng Ngọc Bảo Khuê (Hệ thống Giáo dục Ngôi sao Hà Nội); 3 học sinh giành Huy chương bạc gồm Nguyễn Thành Vinh (Trường THPT Cầu Giấy), Trần Vũ Mỹ Hạnh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Trịnh Anh Minh (Hệ thống Giáo dục Ngôi sao Hà Nội); Đặng Ngọc Minh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành Huy chương đồng. Đặc biệt, ngoài tấm Huy chương vàng, Hoàng Ngọc Bảo Khuê còn vinh dự được trao giải Best Exploration (phần thi khám phá tốt nhất) ở bộ môn toán.

Ở đội tuyển khoa học, Phạm Việt Hưng (Hệ thống Giáo dục Ngôi sao Hà Nội) giành Huy chương vàng; 5 học sinh giành Huy chương bạc gồm Cao Phương An, Vũ Minh Tuệ Anh, Nguyễn Nhật Minh (Hệ thống Giáo dục Ngôi sao Hà Nội), Đỗ Công Vinh, Trần Xuân Bách (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Olympic toán và khoa học quốc tế là kỳ thi thường niên dành cho học sinh dưới 13 tuổi, được tổ chức luân phiên bởi bộ giáo dục các quốc gia nhằm tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội cọ xát, phát triển năng lực về toán học và khoa học. Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24-11, thu hút sự tham gia của các thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam có 12 thí sinh dự thi.

Các thí sinh phải tự đọc đề và làm bài thi bằng tiếng Anh. Học sinh thi toán phải trải qua 3 phần thi: Trắc nghiệm, tự luận và khám phá. Các thí sinh thi khoa học dự thi 2 phần: Lý thuyết và thực hành với 3 môn thi vật lý, sinh học và hóa học.

Năm 2019, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Olympic toán và khoa học quốc tế.
Thống Nhất
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/883723/lan-dau-tien-hoc-sinh-viet-nam-gianh-huy-chuong-vang-mon-khoa-hoc



  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60445516

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July