Đơn vị tư vấn thiết kế nói gì về cải tạo, chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục? Đơn vị tư vấn thiết kế nói gì về cải tạo, chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục? , Người xứ Nghệ Kiev
Thành An Thứ tư, ngày 10/09/2025
Phương án cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa hoàn thành phân kỳ 1 đã nhận nhiều ý kiến trái chiều, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Đô thị, đơn vị tư vấn thiết kế vừa trả lời làm rõ hơn vấn đề.
Những ngày qua, phương án thiết kế cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ, vẫn còn không ít tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.
Chiều 10/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Đô thị (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội), đơn vị tư vấn thiết kế phương án chỉnh trang, cải tạo công trình quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, đã chia sẻ rõ hơn về vấn đề này.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Đô thị (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội). Ảnh: Thành An
Cần đánh giá công trình dựa trên thực tế, không chỉ qua hình ảnh trên mạng
Thưa ông, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về việc cải tạo, chỉnh trang và mở rộng không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi hoàn thành phân kỳ 1. Ông nhìn nhận thế nào?
- Hình ảnh công trình được đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua, theo tôi, chưa phản ánh đầy đủ thực tế toàn bộ quảng trường sau khi hoàn thành phân kỳ 1.
Trực tiếp đến tham quan, đặc biệt trong dịp lễ A80 vừa rồi, có thể thấy người dân đón nhận và ủng hộ rất tích cực. Công trình trở thành điểm nhấn để người dân theo dõi diễu hành A80, và chúng tôi nhận được nhiều phản hồi trực tiếp đầy thiện cảm từ những người đã trải nghiệm không gian này.
Tuy vậy, các ý kiến trái chiều trên mạng xã hội hiện chưa rõ xuất phát từ đâu. Đánh giá một thiết kế cần dựa trên nhiều yếu tố đầu vào, chứ không thể chỉ dựa vào cảm quan bên ngoài.
Vậy phương án thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang ở bước nào, thưa ông?
- Phương án thiết kế mới vẫn đang ở giai đoạn đầu, chưa hoàn thiện. Sau phân kỳ một sẽ còn nhiều bước tiếp theo, trong đó có các hạng mục sửa chữa, cải tạo ở khu vực màn hình LED. Vì vậy, thiết kế cần được thực hiện đồng bộ, kết nối với không gian xung quanh.
Có ý kiến cho rằng đây là công trình cũ, nhưng thực tế không phải vậy. Việc lựa chọn màu vàng nhạt xuất phát từ ý đồ gợi nhớ kiến trúc, cảnh quan phố cổ, trong khi màn hình LED lớn biểu tượng cho sự hiện đại, phản ánh tinh thần thời đại.
Chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian tổng hòa – vừa có yếu tố truyền thống, vừa thể hiện nét hiện đại, không quá cũ nhưng cũng không quá mới.
Khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi cải tạo phân kỳ 1. Ảnh: Hoàng Thành
Nhiều ý kiến cho rằng chi tiết mái hiên dưới màn hình LED nhìn ra quảng trường bị tách biệt, lạc lõng so với kiến trúc cổ kính chung quanh. Quan điểm của ông thế nào?
- Chúng tôi thiết kế mái hiên (liền kề nhà số 7, phố Đinh Tiên Hoàng) với hình ảnh quen thuộc ở các phố quanh Tràng Tiền, nhằm gợi cảm giác thân thiện, gần gũi với môi trường đô thị cổ kính. Mục tiêu là để công trình không bị lạc nhịp trong không gian văn hiến, truyền thống.
Cần khẳng định đây không phải là một công trình kiến trúc đơn thuần, mà là một tiện ích đô thị. Màn hình LED có chức năng tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của thành phố.
Về kiến trúc, chúng tôi không theo xu hướng cổ điển như các công trình phố cổ xung quanh mà chủ động giản lược, đưa về hình thức đơn giản, chú trọng đến mảng miếng và màu sắc. Thiết kế cũng được tính toán để hài hòa với công trình lân cận – nơi tiếp giáp màn hình LED nhằm tạo nên tổng thể phù hợp với khung cảnh hiện tại.
Nếu chọn hình thức quá cổ điển, phản ứng tiêu cực có thể còn nhiều hơn, vì sẽ khó dung hòa giữa người chuộng hiện đại và người ưa cổ điển. Do đó, chúng tôi lựa chọn phương án trung hòa để đáp ứng đa dạng mong muốn trong cộng đồng.
Luôn lắng nghe ý kiến cộng đồng để điều chỉnh
Trước những ý kiến trái chiều, đơn vị tư vấn có động thái tiếp thu thế nào?
- Chúng tôi hiểu rằng nhiều góp ý là xuất phát từ tinh thần xây dựng, mong muốn Thủ đô ngày càng đẹp hơn. Với vai trò là đơn vị tư vấn, chúng tôi luôn lắng nghe, theo dõi phản ứng của cộng đồng.
Thực tế, không gian này được thiết kế cho cộng đồng, không phải cho bất kỳ cá nhân nào. Sau khi hoàn thành giai đoạn một, chúng tôi tiếp tục ghi nhận phản hồi để điều chỉnh, cải thiện, bảo đảm sự hài hòa và được người dân đón nhận, trở thành một không gian có ý nghĩa.
Theo kế hoạch, ở giai đoạn 1, UBND P.Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành thi công các hạng mục chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục gồm: lắp đặt màn hình LED ở đầu hồi tòa nhà số 7 - 9 Đinh Tiên Hoàng, chỉnh trang hạ tầng và cây xanh, trang thiết bị đô thị, trải thảm nhựa sau khi phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập" ở số 1 - 3 - 5 Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Khổng Chí.
Đơn vị tư vấn sẽ làm gì để bảo đảm công trình phù hợp hơn với nhu cầu thực tế và kỳ vọng của người dân?
- Chúng tôi tin rằng khi công trình hoàn thiện và tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, nơi đây sẽ trở thành không gian quen thuộc của người dân Hà Nội – một điểm hẹn cuối tuần, nơi tổ chức biểu diễn ca nhạc, vui chơi giải trí hay đơn giản là chỗ dạo bộ, ngắm cảnh.
Ban đầu, có thể nhiều người chưa quen với một không gian mới, nhưng theo thời gian, hình ảnh này sẽ trở nên gần gũi, được chấp nhận và trở thành điểm đến yêu thích của người dân Thủ đô.
Từ nay đến giai đoạn hai, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, tiến hành điều tra xã hội học với những người trực tiếp tham gia sinh hoạt trong không gian này. Chỉ khi nắm bắt rõ nhu cầu từ thực tế, chúng tôi mới có thể đưa ra giải pháp phù hợp.
Tôi mong rằng người dân tiếp tục góp ý, chia sẻ thẳng thắn. Bởi đây là không gian được thiết kế cho cộng đồng, nên ý kiến cộng đồng là yếu tố quan trọng nhất. Khi cùng nhau xây dựng, tôi tin rằng nơi đây sẽ trở thành một điểm nhấn của Hà Nội – vừa hiện đại vừa gợi nhớ truyền thống, là không gian để người dân tự hào và gắn bó.