Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
  -  Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu
  -  Thiên nhiên - môi trường
  -  Hiện tượng bí ẩn
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Khoa học & Môi Trường > Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu >
  Ra mắt nền tảng số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa Ra mắt nền tảng số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa , Người xứ Nghệ Kiev
 

(HNMO) - Sáng 1-10, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MB) cùng các đơn vị tổ chức chương trình "Kết nối triệu con tim" phát động chiến dịch thiện nguyện trên nền tảng số iNhandao.vn và ra mắt các nền tảng số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đề án "Phát triển hệ tri thức Việt số hóa" được triển khai từ năm 2018.

Các đại biểu bấm nút phát động chương trình thiện nguyện "Kết nối triệu con tim" trên nền tảng số iNhandao.vn.


Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng lãnh đạo một số bộ, ngành.

Tại chương trình này, thông qua nền tảng nhân đạo số (iNhandao.vn), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MB), Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động chiến dịch "Kết nối tương lai" (từ 1-10 đến 31-12-2020) nhằm quyên góp máy tính bảng và điện thoại thông minh cũ còn sử dụng được để giúp đỡ cho các học sinh miền núi 2 tỉnh Phú Thọ và Yên Bái. Hưởng ứng chiến dịch, MB trao tặng 50 máy tính bảng và điện thoại cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai tỉnh trên.

Cũng tại sự kiện, các đơn vị đã lần lượt ra mắt ba nền tảng mới. Cụ thể, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ DTT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty cổ phần Bác sĩ bên bạn Doctor4u.vn ra mắt Bản đồ chung sống an toàn Covid (antoancovid.vn) gồm các tiện ích trên nền tảng bản đồ số Việt Nam (vmap.vn) để thể hiện thời gian thực về tình hình an toàn phòng, chống dịch của các cơ sở đông người, trước mắt là trường học và cơ sở y tế.

Nền tảng giáo dục số - iGiaoduc.vn là sản phẩm hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đối tác xây dựng nền tảng kho học liệu số trực tuyến nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến của ngành Giáo dục trong thời gian tới.

Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam - bktt.vn là bộ sách tổng hợp tri thức của Việt Nam và của thế giới do Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu công nghệ FPT phối hợp triển khai trên nền tảng mã nguồn mở. Mục tiêu của bktt.vn là tạo ra môi trường mà tại đó các nhà khoa học của các tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo tham gia biên soạn các mục từ theo lĩnh vực chuyên môn sâu của mình trong bảng mục từ đã được xác lập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi phát động.


Phát biểu tại buổi phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Đề án tri thức Việt số hóa là đề án không sử dụng tiền ngân sách, với thông điệp chia sẻ tri thức, cổ vũ sáng tạo, kết nối cộng đồng và hướng tới tương lai. Đề án tri thức Việt số hóa kêu gọi tất cả các bạn trẻ đưa ra các sáng kiến và sáng kiến tốt được ban điều hành đề án cùng các nhà tài trợ tham gia phát triển. Trong đó, dự án iNhandao.vn là một ví dụ và đã phát triển như hôm nay để có thể hỗ trợ cho nhiều người trong xã hội.

"Rõ ràng, Đề án tri thức Việt số hóa là đề án của tất cả mọi người Việt Nam với mục đích tất cả vì cộng đồng, vì tương lai của Việt Nam. Đề án chỉ thành công khi tất cả mọi người tham gia", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, là một trong những hoạt động của đề án, chương trình "Kết nối triệu con tim" trước hết là cần tấm lòng, nếu một tấm lòng muốn làm việc tốt thì sẽ tìm ra giải pháp. Một triệu tấm lòng, một triệu khối óc sẽ có một triệu bàn tay đưa ra. Vì vậy, Phó Thủ tướng mong muốn tinh thần này được lan tỏa để năm tới tiếp tục có các nền tảng y tế, giáo dục, bách khoa thư các lĩnh vực khác được ra mắt để phục vụ cộng đồng, vì sự phát triển của đất nước.

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/979721/ra-mat-nen-tang-so-trong-cac-linh-vuc-giao-duc-y-te-van-hoa


  Các Tin khác
  + Người thông minh luôn úp mặt điện thoại xuống bàn, biết lý do ai cũng phải gật gù học theo (23/03/2024)
  + Nút âm lượng trên điện thoại có 6 tính năng "đặc biệt lợi hại": Bạn đã biết dùng chưa? (23/03/2024)
  + 5 chiêu lừa đảo mới rất tinh vi: Cẩn thận để không thành nạn nhân (12/03/2024)
  + Điện thoại báo đầy bộ nhớ? Ấn vào nút này giải phóng dung lượng ngay, lướt cực nhanh gấp 10 lần (10/03/2024)
  + Meta tuyên bố điều tra vụ sập mạng Facebook, Instagram và Threads (06/03/2024)
  + Chiều nay, Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới theo ứng dụng đo chất lượng không khí IQAir (04/03/2024)
  + 5 ứng dụng khiến điện thoại Android dễ bị hack: Ai đang dùng hãy xoá ngay (02/03/2024)
  + Trái Đất đứng trước nguy cơ hứng trọn bão Mặt Trời mạnh nhất trong 6 năm (01/03/2024)
  + Bí ẩn hiện tượng đàn cá mập bò sống trong hồ nước ngọt suốt 20 năm (29/02/2024)
  + Điều gì sẽ xảy ra vào năm 2024? (02/01/2024)
  + Tiên đoán đáng sợ của nhà tiên tri Nostradamus cho năm 2024 (02/01/2024)
  + Ánh sáng kỳ lạ xuất hiện đồng loạt trên bầu trời Ukraine gây sửng sốt (06/11/2023)
  + Ngưng sử dụng ngay nếu iPhone xuất hiện thông báo này, ngay cả Apple cũng lên tiếng cảnh báo (10/05/2023)
  + NASA lần đầu công bố phi hành đoàn thám hiểm Mặt Trăng sau hơn 50 năm (04/04/2023)
  + Sau 150 năm cơ thể con người đã tiến hóa như thế nào? Câu trả lời khiến ai nấy đều phải kinh ngạc (09/01/2023)
  + Những công nghệ sẽ thay đổi thế giới vào năm 2023 và xa hơn nữa (02/01/2023)
  + UFO từng đến một trường học ở châu Phi? (23/12/2022)
  + Nhà tiên tri Vanga dự đoán thảm họa khổng lồ và sự dịch chuyển quỹ đạo của Trái đất vào năm 2023 (18/12/2022)
  + Chuyên gia nói gì về đám mây hình ''đĩa bay'' trên núi Bà Đen? (26/11/2022)
  + Facebook sắp có thay đổi lớn với trang cá nhân, xóa nhiều thông tin của người dùng (22/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60209790

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July