Hình ảnh minh họa một trong những vệ tinh nước ngoài được các chuyên gia Việt Nam sử dụng để tính toán tiềm năng điện gió ngoài khơi của nước ta.
"Việt Nam may mắn có nền kinh tế đang phát triển và những điều kiện thuận lợi để cho nhiều loại công nghệ truyền tải và tạo ra các loại hình năng lượng tái tạo khác nhau. Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo ở châu Á - Thái Bình Dương; hiện thực hóa cam kết đạt Net Zero vào năm 2050 tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26)".
Đó là những nhận định của ông Stuart Livesey, đại diện của Copenhagen Infrastructure Partners (CIP - công ty quản lý quỹ chuyên dụng lớn nhất thế giới trong lĩnh vực đầu tư năng lượng tái tạo mới) tại Việt Nam, trong Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025 tổ chức vào ngày 31/3/2025.
Những nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi mới đây nhất, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra báo cáo mới nhất về "mỏ vàng" khổng lồ - điện gió ngoài khơi - của Việt Nam.
Theo đó, Việt Nam đang sở hữu tổng công suất kỹ thuật của điện gió ngoài khơi (toàn vùng đặc quyền kinh tế - EEZ) lên đến 1.068 Giagawatt (GW) tính ở độ cao 100m, trong đó công suất vùng biển phía Bắc khoảng 174 GW, phía Nam khoảng 894 GW.
Nhờ sử dụng loạt công nghệ hiện đại như vệ tinh của NASA, ESA, Ấn Độ cùng các mô hình WRF-3 km thế hệ mới, các chuyên gia Việt Nam đã có những con số liên quan đến tổng công suất điện gió ngoài khơi lớn hơn những khảo sát trước đây của Ngân hàng Thế giới (WB).
Con số 1.068 Giagawatt lớn như thế nào?
Để hiểu con số 1.068 GW lớn như thế nào, hãy phân tích nó theo ngữ cảnh và so sánh với các ví dụ thực tế:
1. Quy mô năng lượng
- 1 Gigawatt = 1 tỷ watt; hoặc = 1.000 Megawatt (MW).
- Watt là đơn vị công suất, biểu thị tốc độ sản xuất hoặc tiêu thụ năng lượng. 1 GW tương đương với công suất của một nhà máy điện lớn. 1 GW cũng đủ để cấp điện cho khoảng 750.000 hộ gia đình ở Mỹ (giả sử mỗi hộ dùng trung bình 1.3 kW).
- 1068 GW tương đương với 1.068.000.000.000 watt (1.068 nghìn tỷ watt). Đây là một lượng năng lượng cực kỳ lớn, đủ để cung cấp điện cho hàng trăm triệu hộ gia đình hoặc thậm chí một quốc gia.
Ảnh về cánh đồng điện gió tại Việt Nam.
2. So sánh với thực tế
- Nhà máy điện hạt nhân: Một nhà máy điện hạt nhân điển hình sản xuất khoảng 1-2 GW điện. Vậy 1068 GW tương đương với công suất của khoảng 534-1068 nhà máy điện hạt nhân hoạt động cùng lúc.
- Tiêu thụ điện quốc gia: Ví dụ, Việt Nam tiêu thụ khoảng 260 TWh điện mỗi năm (2022), tương đương với công suất trung bình khoảng 30 GW (giả sử hoạt động liên tục). 1068 GW lớn gấp 35 lần nhu cầu điện trung bình của Việt Nam.
- Thế giới: Tổng công suất điện toàn cầu (2022) ước tính khoảng 8.500 GW (bao gồm tất cả các nguồn như than, gió, mặt trời, hạt nhân...). 1068 GW chiếm khoảng 12,5% tổng công suất toàn cầu, một con số rất ấn tượng.
3. Ví dụ minh họa
- 1068 GW có thể là công suất của một hệ thống năng lượng tái tạo khổng lồ (như hàng triệu tấm pin mặt trời hoặc hàng chục ngàn turbine gió) hoặc một mạng lưới nhà máy điện lớn.
- Nếu dùng để sạc pin, 1068 GW có thể sạc hàng tỷ chiếc điện thoại thông minh chỉ trong vài giây.
Ông Stuart Livesey, đại diện của Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).
"Năng lượng xanh đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi kinh tế bền vững của Việt Nam. Nhiều “đại bàng” FDI lớn như Samsung, Nike, Foxconn, cùng các trung tâm dữ liệu, đang tích cực tìm kiếm các nguồn năng lượng xanh quy mô lớn tại Việt Nam" - ông Stuart Livesey cho biết thêm.
Điều kiện cần (tiềm năng điện gió ngoài khơi cộng với khả năng thu hút đầu tư) đã có, giờ có thể là thời điểm chúng ta cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ chế đấu thầu minh bạch, đầu tư công nghệ, phát triển lưới điện hiệu quả... để đưa đất nước đạt được mục tiêu: Đến năm 2030, ít nhất 33% tổng sản lượng điện sẽ đến từ các nguồn năng lượng tái tạo.
https://soha.vn/mo-vang-khong-lo-ngoai-khoi-cua-viet-nam-lon-den-muc-nao-198250422142031711.htm