Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 18/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Người Việt tại LB Nga quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Người Việt tại LB Nga quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 , Người xứ Nghệ Kiev
 

08/06/2021

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ tin tưởng, ngoài ý nghĩa là đóng góp cho chính phủ, quỹ vaccine còn là sự động viên để người dân cả nước cùng chung tay chống dịch COVID-19.

Đại sứ Đặng Minh Khôi tiếp nhận tượng trưng số tiền 1 triệu rúp (tương đương 13.500 USD) do Hội người Việt Nam tại LB Nga ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Ngày 7/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Ngoại giao.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện Hội người Việt Nam, Ban cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các doanh nghiệp của người Việt tại Nga.

Phát biểu tại buổi quyên góp, Đại sứ Đặng Minh Khôi thông báo vắn tắt về diễn biến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra trong nước.

Đại sứ khẳng định Việt Nam quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép.

Theo Đại sứ, chiến lược chống dịch của Việt Nam trong giai đoạn này là 5K + vaccine, ưu tiên tập trung nguồn lực để có vaccine tiêm phòng cho người dân. Do đó, Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi người dân cả nước chung tay thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán, Đại sứ Đặng Minh Khôi gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, nhân viên các cơ quan Việt Nam tại Nga, bà con cộng đồng người Việt đối với cuộc đấu tranh phòng chống dịch COVID-19 ở trong nước, thể hiện tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc, nhất là trong những thời điểm khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết: “Chúng tôi rất xúc động khi ngày hôm nay Đại sứ quán Việt Nam tại Moskva triển khai đóng góp vaccine. Ngoài cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và khối báo chí ra còn có cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga và doanh nghiệp, và việc kêu gọi đóng góp này không chỉ trong ngày hôm nay mà trong thời gian dài”.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng, ngoài ý nghĩa là đóng góp cho chính phủ, quỹ vaccine còn là sự động viên để người dân cả nước cùng chung tay chống dịch COVID-19.

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định đợt quyên góp lần này sẽ kéo dài và sự ủng hộ của bà con dù nhiều hay ít đều hết sức đáng trân trọng. Đại sứ quán sẽ gửi toàn bộ số tiền quyên góp được về Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để chuyển đến Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Ngay trong ngày đầu quyên góp, toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã ủng hộ 1 ngày lương, Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga ủng hộ 1 triệu rúp (13.750 USD), tập thể lãnh đạo và công nhân người Việt tại Nhà máy chế biến thịt Veliky Luki, tỉnh Pskov, ủng hộ 10.000 USD...

Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, cho biết Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ triển khai một chương trình riêng, với một website riêng để tổ chức đợt quyên góp kéo dài trong một vài tháng. Ông bày tỏ chương trình này chắc chắn sẽ thu được kết quả tốt. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua vaccine Sputnik V của Nga, gửi về ủng hộ đất nước.

Ông Dương Đình Dũng, cán bộ Phòng tổ chức Nhà máy chế biến thịt Veliky Luki, nơi có khoảng gần 500 công nhân Việt Nam đang làm việc, cho biết tất cả anh em trong nhà máy hưởng ứng rất nhiệt tình chỉ trong một ngày.

Ông nhấn mạnh: “Anh em rất vui vẻ và mong muốn đại dịch COVID-19 này chóng qua để anh em thực hiện mong muốn về thăm quê nhà sau đại dịch”.

Theo Duy Trinh-Hồng Quân-Trần Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/nguoi-viet-tai-lb-nga-quyen-gop-ung-ho-quy-vaccine-phong-covid19-20210608132640295.htm



  Các Tin khác
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60181740

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July