Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Thư từ trái tim Thái Lan Thư từ trái tim Thái Lan , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Thứ Ba, 27/04/2021

Thư từ trái tim Thái Lan

Không có mô tả.

Nếu có nhà ngoại giao nào đọng lại ấn tượng sâu sắc, thân thương đến thế đối với BDA, với hàng trăm kiều bào chúng tôi thì đó chính là anh Hoàng Ngọc Sơn (Tổng Lãnh sự nước CHXHCN VN tại Khỏn Kèn, Thái Lan), anh Lương Xuân Hoà, Chủ tịch Hội Người Việt tại UdonThani, anh Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội doanh nhân Thái-Việt, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài. Năm 2019, các anh đã cùng bà con kiều bào tại UdonThani và BDA (Đoàn 73 bà con kiều bào hôm ấy) tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương-Ngày QTVNTC và an vị tượng Vua Hùng tại đây.

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trải qua rất nhiều khó khăn nhưng các anh đã xin lãnh trách nhiệm và gánh vác cả việc đối nội, đối ngoại để có thể thuyết phục được các bên giúp BDA và bà con kiều bào hoàn thành việc tâm linh ấy.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.Trước khi chia tay, các anh và bà con kiều bào Thái còn làm một việc nữa “chạm đến trái tim” chúng tôi, đó là cùng nhau trồng một cái cây Cần Giuộc trước nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi nghèn nghẹn hẹn ngày trở lại khi cây kết trái.

Không có mô tả.

Năm nay, dù dịch bệnh Covid- 19 hoành hành, các anh và bà con kiều bào Thái Lan vẫn thành kính nhận nhiệm vụ cùng BDA tổ chức Lễ trọng: Lễ giỗ Tổ Hùng Vương toàn cầu-Ngày QTVNTC 2021. Buổi lễ được diễn ra trong khuôn khổ gần 20 người (theo quy định của chính quyền địa phương) và cùng BDA kết nối với Đại biểu kiều bào 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả 5 châu lục. Mặc dù, buổi lễ kết thúc rất muộn nhưng các anh vẫn ngồi đến cuối cùng và tràn đầy hạnh phúc. Anh Sơn (xin cho chúng tôi gọi thân thương như vậy) đã viết bức thư tay này và gửi vô vàn tình yêu thương cho BDA khiến chúng tôi vô cùng cảm động!

Không có mô tả.

 

Xin cầu chúc cho các anh và gia đình cùng bà con kiều bào nơi đây -những phẩm hạnh Việt luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an!

Xin trân trọng giới thiệu tới quý kiều bào toàn thế giới nguyên văn bức thư này!

 Không có mô tả ảnh.

Kính thưa toàn thể bà con kiều bào!

-         Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là nét đẹp văn hoá truyền thống của người Việt và Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày giỗ trọng đại của cả dân tộc Việt Nam.

-         Việc tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là một hoạt động văn hóa của người Việt, không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước, mà còn giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, động viên người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) gắn bó với dân tộc, luôn hướng về đất nước, quê hương.

-         Với tấm lòng, tình cảm của mọi người Việt Nam luôn hướng về quê hương đất Tổ, cộng đồng kiều bào ta đã lần đầu tiên tổ chức thành công ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và an vị tượng Vua Hùng tại chùa Khánh An, tỉnh UdonThani, vương quốc Thái Lan.

-         Năm nay, được sự hướng dẫn của Hội đồng BDA ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu (NQTVNTC), Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương phù hợp với các quy định của chính phủ Thái Lan về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

-         Là một công dân Việt Nam đang công tác tại Thái Lan, tôi rất hân hạnh được cùng bà con kiều bào thành kính thắp nén tâm hương hướng về quê cha đất mẹ nhân ngày Giỗ Tổ 10/3.

-         Nhân dịp này, xin phép được thay mặt toàn thể bà con trong cộng đồng kiều bào ta ở Thái Lan xin  trân trọng cảm ơn và chúc mừng các thành viên Hội đồng BDA NQTVNTC đã và đang thực hiện hết sức hiệu quả sứ mệnh cao cả của mình, đặc biệt là đã góp phần gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tập hợp các cộng đồng NVNONN chung sức, đồng lòng cùng nhau lan tỏa giá trị phẩm hạnh dân tộc Việt trên toàn cầu.

-         Xin kính chúc toàn thể bà con kiều bào và quý vị luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và mọi sự an lành.

 

                                                               ICI/VAG

 


  Các Tin khác
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 6
Total: 60201738

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July