|
Nga và Trung Quốc đã ký một tuyên bố chung, khẳng định cả hai đều là những lực lượng xây dựng và tuyên bố ý định thiết lập một trật tự thế giới mới. Văn bản tuyên bố đã được cơ quan báo chí Điện Kremlin công bố vào ngày 20.05.2026: http://kremlin.ru/supplement/6486
Văn kiện này lưu ý rằng, trong những thập kỷ gần đây, cộng đồng toàn cầu đã trở nên "đa dạng và phức tạp hơn". Cụ thể, trong đó đề cập đến ảnh hưởng ngày càng tăng của các quốc gia ở châu Á, châu Phi, Trung Đông, Mỹ Latinh và vùng Caribe.
"Những nỗ lực của một số quốc gia nhằm đơn phương quản lý các vấn đề toàn cầu, áp đặt lợi ích của mình lên toàn thế giới và hạn chế sự phát triển chủ quyền của các quốc gia khác theo tinh thần thời kỳ thuộc địa đã thất bại", tuyên bố nêu rõ, dường như ám chỉ đến Hoa Kỳ, mặc dù điều tương tự cũng có thể nói về Nga.
Do đó, Trung Quốc và Nga cho rằng, thế giới đã chuyển sang "trạng thái đa trung tâm lâu dài".
“Mặt khác, tình hình toàn cầu đang trở nên phức tạp hơn. Các xu hướng tân thực dân tiêu cực như các phương pháp tiếp cận đơn phương bằng vũ lực, chủ nghĩa bá quyền và đối đầu giữa các khối đang gia tăng. Các chuẩn mực cơ bản, được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế thường xuyên bị vi phạm,” - văn kiện này một lần nữa nêu rõ, ám chỉ đến Hoa Kỳ, nhưng điều này cũng liên quan tương tự đối với Nga.
Trong bối cảnh đó, theo tuyên bố, Nga và Trung Quốc ủng hộ “một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn".
Tiếp theo là danh sách các nguyên tắc mà Moskva và Bắc Kinh muốn coi là nền tảng của một trật tự thế giới mới, nhưng chính họ lại đang vi phạm. Trong số những điều khác, văn kiện này đặc biệt đề cập đến:
- Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia có chủ quyền;
- Quan hệ bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi giữa các quốc gia;
- Tôn trọng sự lựa chọn con đường và mô hình phát triển của mỗi quốc gia có chủ quyền;
- Không chấp nhận các phương pháp giải quyết vấn đề đơn phương, chủ nghĩa bá quyền và sự cưỡng ép dưới bất kỳ hình thức nào;
- Quan tâm đến "mối quan ngại an ninh hợp lý" của tất cả các quốc gia;
- Không chấp nhận việc mở rộng các liên minh quân sự, chiến tranh "hỗn hợp" và chiến tranh ủy nhiệm;
- Giải quyết các bất đồng và tranh chấp một cách hòa bình, "loại bỏ tận gốc nguyên nhân của xung đột";
- Tất cả các quốc gia và các hiệp hội của họ phải được tự do lựa chọn đối tác nước ngoài và mô hình tương tác quốc tế của mình.
"Không một quốc gia hay nhóm quốc gia nào được phép kiểm soát các vấn đề quốc tế, quyết định vận mệnh của các nước khác, hoặc độc chiếm các cơ hội phát triển," - tuyên bố nêu rõ.
* Nga và Trung Quốc: Tin tức mới nhất
Như UNIAN đã đưa tin, trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Putin, Tập Cận Bình đã tuyên bố tầm quan trọng của việc chấm dứt chiến tranh. Nhưng không phải ở Ukraina, mà là ở Trung Đông.
Theo truyền thông phương Tây, trước đó, trong cuộc đàm phán với Trump, Tập Cận Bình được cho là đã nói với Tổng thống Mỹ rằng, Putin cuối cùng sẽ "hối hận" về cuộc chiến với Ukraina. Cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc và chính Trump sau đó đều phủ nhận thông tin này, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những tuyên bố như vậy không thể được đưa ra trong các cuộc gặp kín.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|