|
Báo Tấm Gương của Đức
Người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin đã đưa hàng trăm nghìn binh sĩ vào cuộc chiến chống lại Ukraine, trong đó có nhiều người là tội phạm đã bị kết án. Liên minh châu Âu coi đây là một mối nguy hiểm. Vì vậy, các biện pháp hậu quả hiện đang được xem xét.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng bảy nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ khác kêu gọi xem xét lệnh cấm nhập cảnh vào EU đối với những binh sĩ Nga đã hoặc đang tham gia cuộc chiến chống Ukraine. Trong một bức thư gửi tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, các chính trị gia cho rằng khả năng những chiến binh này nhập cảnh vào khu vực Schengen Area sẽ tạo ra rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh nội bộ.
Theo đó, những người này có thể thực hiện các hành vi bạo lực, tham gia vào các mạng lưới tội phạm hoặc phong trào cực đoan, hoặc hỗ trợ các hoạt động thù địch của Nga.
Nguy cơ được đánh giá đặc biệt lớn vì trong số các chiến binh tham chiến ở Ukraine có hơn 180.000 tội phạm đã bị kết án, được tuyển mộ từ các nhà tù Nga và đưa ra tiền tuyến.
Vấn đề nghiêm trọng cần phản ứng phối hợp của châu Âu
Theo những người ký vào bức thư, vấn đề này nghiêm trọng đến mức cần sự chú ý chính trị ở cấp cao nhất và một phản ứng phối hợp trên toàn châu Âu. Vì vậy, ông Merz cùng lãnh đạo các nước Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Poland, Romania và Sweden muốn đưa chủ đề này vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh EU vào thứ Năm tuần tới.
Trước đó vài tuần, Estonia đã khởi xướng một sáng kiến đầu tiên về khả năng cấm nhập cảnh. Một tài liệu nền từ tháng 1 cho biết từ năm 2022 đến nay ước tính khoảng 1,5 triệu công dân Nga đã tham gia chiến đấu, trong đó khoảng 640.000 người vẫn đang hoạt động trên chiến trường.
Theo tài liệu này, điểm chung của họ là kinh nghiệm chiến đấu và việc sử dụng bạo lực, bao gồm khả năng tham gia vào tội ác chiến tranh và các hành vi tàn bạo khác đối với người dân Ukraine. Vì vậy, tất cả các quốc gia EU và Schengen nên áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những công dân Nga đã được xác định là tham gia cuộc chiến tấn công Ukraine, đồng thời từ chối cấp thị thực và giấy phép cư trú cho họ.
Russland-Ukraine-Krieg: Merz fordert EU-Einreiseverbot für russische Kämpfer
|