|
Bài viết của Kathrine Frich

Pháo hạng nặng có thể phá hủy các công sự phòng thủ, hỗ trợ các cuộc tấn công của bộ binh và ảnh hưởng đến chiến trường ở khoảng cách rất xa.
Trong cuộc chiến ở Ukraine, cả hai bên đều phụ thuộc rất nhiều vào pháo binh để bắn phá các vị trí của đối phương. Tuy nhiên, các công nghệ mới và những chiến thuật đang phát triển hiện bắt đầu làm thay đổi sự cân bằng này.
Số lượng pháo bị phá hủy tăng mạnh
Theo các nhà quan sát quân sự, số hệ thống pháo binh của Nga bị phá hủy đã tăng đáng kể trong những ngày gần đây.
Ông Pavlo Naroschnyj, chuyên gia quân sự Ukraine và là người sáng lập tổ chức BO Reactive Mail, cho biết có nhiều yếu tố có thể giải thích sự gia tăng này.
Trong cuộc phỏng vấn với Radio NV, Naroschnyj cho rằng lực lượng Ukraine có thể đang ưu tiên tấn công các mục tiêu pháo binh.
Drone tấn công các khẩu pháo
Theo chuyên gia này, sự thay đổi có thể liên quan đến khả năng mới của các loại máy bay không người lái.
Ông nói:
“Tôi nghĩ điều này chủ yếu liên quan đến việc xuất hiện các mẫu drone mới có thể bay ở khoảng cách rất xa. Nhiệm vụ của chúng là ưu tiên phá hủy pháo binh trước tiên.”
Ông cũng cho biết chỉ vài tuần trước, lực lượng Ukraine chủ yếu nhắm vào các phương tiện hậu cần của Nga như xe tải và xe jeep.
Hiện nay, các hệ thống pháo binh dường như đã trở thành mục tiêu chính.
Hỏa lực Nga suy giảm
Naroschnyj cũng nhấn mạnh rằng cường độ bắn pháo của Nga đã giảm đáng kể.
Nhiều vấn đề cùng lúc
Chuyên gia này cho rằng sự sụt giảm có thể do nhiều nguyên nhân:
-
Nga có thể đang thiếu đạn pháo sau thời gian dài bắn với cường độ cao.
-
Các cuộc tấn công của Ukraine vào kho đạn và tuyến tiếp tế đã làm suy yếu hệ thống hậu cần của Nga.
-
Công nghệ drone của Ukraine phát triển nhanh đang gây thêm áp lực lên các đơn vị pháo binh Nga.
Tấn công sâu phía sau tiền tuyến
Naroschnyj cho biết các phóng viên chiến trường phía Nga ngày càng phàn nàn rằng Ukraine đang tấn công các mục tiêu hậu cần cách tiền tuyến tới 50 km.
Theo ông, nhiều cuộc tấn công này được thực hiện bằng drone FPV thông thường, chứ không phải hệ thống tấn công tầm xa đặc biệt.
Ông giải thích:
“Đó là những drone điều khiển bằng sóng vô tuyến có thể bay xa như vậy và phá hủy thiết bị – đặc biệt là pháo binh, vì pháo binh vẫn rất hiệu quả và cực kỳ quan trọng.”
Naroschnyj nhấn mạnh rằng pháo binh vẫn là vũ khí chủ chốt để phá hủy các vị trí phòng thủ kiên cố, những mục tiêu mà drone đơn thuần khó có thể tiêu diệt.
Nguồn: LA.LV, UNIAN, Radio NV.
Putins Artillerie in Schwierigkeiten, während die Ukraine mehr russische Geschütze zerstört
|