Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BBC rằng quân đội Nga mất từ 8.000 đến 10.000 binh sĩ trên chiến trường mỗi tháng. Theo ông, cứ mỗi kilomet quân chiếm đóng tiến vào lãnh thổ Ukraine, Moscow phải trả giá bằng khoảng 157 binh sĩ thiệt mạng.
Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng chiến thuật của quân đội Nga đối với Zaporizhia, Dnipro, Kherson và Kharkiv vẫn không thay đổi. Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc tấn công theo hướng Sumy, và các yếu tố then chốt trong việc răn đe kẻ thù là tăng cường các lữ đoàn, huấn luyện quân sự bổ sung và phát triển các đơn vị máy bay không người lái.
Ông Zelenskyy cho biết kể từ tháng 12 năm 2025, Lực lượng Quốc phòng đã tiêu hủy trung bình 30-35 nghìn binh sĩ Nga mỗi tháng, bao gồm cả những người thiệt mạng và bị thương nặng không thể trở lại làm nhiệm vụ. Đồng thời, ước tính mỗi tháng Nga có khoảng 40-44 nghìn người được huy động, nhưng không phải tất cả đều ra tiền tuyến.
Tổng thống cũng xác nhận rằng Ukraine tiếp tục nhận được thông tin tình báo từ các nước châu Âu và Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh: “Ukraine tiếp tục nhận được thông tin tình báo từ các nước châu Âu và Hoa Kỳ – ở mức độ như trước đây”. Theo ông, phía Mỹ cung cấp một lượng thông tin đáng kể, bao gồm cả cảnh báo về các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như máy bay không người lái.
Trong cùng cuộc phỏng vấn, Zelensky nhắc lại rằng Mỹ đang yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống vào đầu mùa hè. Ông nhấn mạnh rằng nếu việc tổ chức bầu cử có thể là một bước tiến hướng tới chấm dứt chiến tranh thì đáng để xem xét, nhưng điều quan trọng nhất là cuộc bầu cử phải công bằng.
Như vậy, tổng thống đã nêu bật hai thực tế quan trọng của cuộc chiến hiện tại: tổn thất đáng kể của quân đội Nga và sự hỗ trợ liên tục của các đối tác dành cho Ukraine về thông tin tình báo, giúp chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới.