Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cũng như các Tổng thống Ukraina và Pháp, Volodymyr Zelensky và Emmanuel Macron, tại Phố Downing ở London vào hôm thứ Hai ngày 08.12.202 5. Các bên đã thảo luận về "kế hoạch hòa bình" của Hoa Kỳ đối với Ukraina và sự hỗ trợ dành cho Kyiv.
Điều này đã được tờ báo Anh The Guardian đưa tin. Các bên đã nhất trí về sự cần thiết phải tìm cách đưa châu Âu và Hoa Kỳ xích lại gần nhau hơn để thống nhất các bước tiếp theo nhằm đạt được hòa bình.
* Các tuyên bố tại London
Mở đầu cuộc họp, Keir Starmer nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một giải pháp hòa bình công bằng và lâu dài cho cuộc chiến tranh của Nga xâm lược Ukraina.
Đáp lại, Zelensky cảm ơn Starmer và tuyên bố đây là thời điểm quan trọng để thảo luận tất cả các vấn đề "nhạy cảm".
"Hôm nay, sự thống nhất giữa châu Âu và Ukraina là rất quan trọng, sự thống nhất giữa châu Âu, Ukraina và Hoa Kỳ... Một số việc chúng ta không thể làm nếu không có người Mỹ, một số việc không có châu Âu, vì vậy chúng ta cần đưa ra một số quyết định quan trọng", - Tổng thống Ukraina phát biểu.
Về phần mình, Emmanuel Macron tuyên bố rằng, châu Âu "có nhiều quân át chủ bài trong tay", đồng thời đề cập đến nền kinh tế Nga và tiềm năng ảnh hưởng của nước này.
"Tôi nghĩ chúng ta có nhiều quân bài. Việc Ukraina đang đấu tranh trong cuộc chiến này, nền kinh tế Nga đang bắt đầu gặp khó khăn, đặc biệt là sau các lệnh trừng phạt mới nhất của chúng ta và Hoa Kỳ, vấn đề tiếp theo là thống nhất lập trường chung của chúng ta với Hoa Kỳ để hoàn tất các cuộc đàm phán hòa bình này và bắt đầu một giai đoạn mới với những điều kiện tốt nhất có thể cho Ukraina, châu Âu và an ninh chung của chúng ta", - Tổng thống Pháp phát biểu.
Điện Elysée sau đó lưu ý rằng, cuộc họp E3 đã tái khẳng định "sự ủng hộ kiên định của chúng tôi đối với Ukraina, cũng như cam kết kiên định của chúng tôi đối với một nền hòa bình vững mạnh và lâu dài".
Các cuộc đàm phán tập trung vào việc cung cấp cho Ukraina những đảm bảo an ninh đáng tin cậy và lập kế hoạch cho công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh.
Friedrich Merz tuyên bố: "Những ngày này có thể mang tính quyết định đối với tất cả chúng ta". Ông cũng đề cập đến các cuộc đàm phán hòa bình do Hoa Kỳ khởi xướng và nói: "Chúng tôi đã và vẫn kiên quyết đứng về phía Ukraina", bởi vì "số phận của đất nước này chính là số phận của châu Âu".
"Không ai nên nghi ngờ sự ủng hộ của chúng tôi. Tôi nghi ngờ một số chi tiết trong các tài liệu từ phía Mỹ, nhưng chúng ta phải thảo luận về vấn đề này," - Thủ tướng Đức nói thêm.
Merz và Macron đồng ý rằng, "những ngày này có thể mang tính quyết định đối với Ukraina và toàn thế giới".
Sau đó, các phương tiện truyền thông đưa tin Zelensky đang rời khỏi Phố Downing, Macron và Merz đã đi khỏi trước ông.
* Bình luận của Volodymyr Zelensky
Trên kênh Telegram của mình, Tổng thống Ukraina đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thống nhất giữa châu Âu và Ukraina, cũng như giữa châu Âu, Ukraina và Hoa Kỳ.
"Tôi xin cảm ơn nhà lãnh đạo Vương quốc Anh, Keir Starmer, nhà lãnh đạo Pháp, Emmanuel Macron, và nhà lãnh đạo Đức, Friedrich Merz, vì đã tổ chức cuộc họp và vì những đóng góp cá nhân của họ cho hòa bình", - nguyên thủ quốc gia phát biểu.
"Hôm nay, chúng tôi đã thảo luận chi tiết về công tác ngoại giao chung với phía Mỹ và thống nhất về lập trường chung liên quan đến tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, tái thiết và các bước tiếp theo. Chúng tôi cũng đã thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho Ukraina. Xin cảm ơn các nhà lãnh đạo vì sự sẵn lòng sát cánh cùng nhân dân chúng tôi và hỗ trợ họ trên con đường hướng tới hòa bình", - ông nói.
Văn phòng Tổng thống cho biết thêm rằng, ông Starmer nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với Ukraina và mục tiêu chính: đạt được một thỏa thuận đảm bảo một nền hòa bình công bằng và bền vững.
"Các nguyên tắc vẫn giữ nguyên như những nguyên tắc mà chúng tôi đã ủng hộ trong một thời gian rất, rất dài: chúng tôi sát cánh cùng Ukraina. Và đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng tôi liên tục nhấn mạnh nguyên tắc rằng các vấn đề liên quan đến Ukraina phải do chính Ukraina quyết định", - Thủ tướng Anh phát biểu.
Macron bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động ngoại giao tích cực: "Tôi nghĩ vấn đề then chốt hiện nay là thống nhất lập trường chung của chúng ta - châu Âu, Ukraina và Hoa Kỳ - để hoàn tất các cuộc đàm phán hòa bình này và bắt đầu một giai đoạn mới trong điều kiện tốt nhất có thể cho Ukraina, cho người châu Âu và cho an ninh chung của chúng ta".
Merz nhấn mạnh sự ủng hộ liên tục dành cho Ukraina. "Chúng tôi vẫn kiên quyết đứng về phía Ukraina và ủng hộ đất nước của các bạn, bởi vì tất cả chúng ta đều biết: số phận của đất nước này là số phận của châu Âu. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây - để xem chúng tôi có thể làm gì. Và không ai nên nghi ngờ sự ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraina", - Thủ tướng Đức phát biểu.
Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng, kế hoạch hòa bình phải đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraina, đảm bảo an ninh từ các đối tác và một lệnh ngừng bắn hoàn toàn.
OBOZ.UA trước đó đã đưa tin rằng, những chi tiết mới về các cuộc đàm phán thỏa thuận hòa bình Mỹ - Ukraina đã xuất hiện một ngày trước đó. Các bên được cho là đã thảo luận những vấn đề phức tạp trong một "bầu không khí xây dựng".
Trong khi đó, theo Bloomberg, các nhà lãnh đạo EU đang thúc giục Zelensky không giao Donbas cho Nga: việc rút quân đội Ukraina khỏi khu vực không bị chiếm đóng của tỉnh Donetsk vẫn là một trong những yêu cầu chính của Nga - cùng với lệnh cấm Ukraina gia nhập NATO và các nỗ lực hạn chế số lượng quân đội Ukraina và vũ khí "được phép" cho quân đội của chúng ta.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|