Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Ucraina >
  Quân chiếm đóng trục xuất hơn 500.000 người Ukraine đến Nga Quân chiếm đóng trục xuất hơn 500.000 người Ukraine đến Nga , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Andriy Stets, 

Hiện tại, hơn 500.000 người Ukraine đã bị quân xâm lược Nga cưỡng chế di dời sang Nga. Điều này đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong một bài phát biểu trước Quốc hội Estonia .

"Ngày nay, hơn 500.000 công dân Ucraina đã bị quân xâm lược cưỡng chế di dời sang Nga, hãy tượng tượng xem giống như sơ tán toàn bộ dân số thành phố TallinnĐây giống như một phần ba tổng số công dân của bạn ”, Interfax-Ukraine dẫn lời tổng thống .

 

Những người Ukraine bị trục xuất đang được cố gắng vận chuyển đến các vùng xa xôi của nhà nước khủng bố của Nga, tài liệu bị tịch thu,  đồ đạc cá nhân, bao gồm cả điện thoại di động cũng bị tịch thu.

Tổng thống Ukraine lưu ý rằng quân xâm lược Nga đang tách trẻ em Ukraine khỏi cha mẹ của chúng và có kế hoạch chuyển chúng cho các gia đình Nga để làm con nuôi bất hợp pháp.

Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước EU tìm ra các biện pháp có thể ngăn chặn việc trục xuất người Ukraine sang Nga và đưa những người bị trục xuất về nước.

“Tôi kêu gọi Liên minh châu Âu tìm ra các biện pháp để tác động đến Nga nhằm ngăn chặn việc trục xuất, và đưa tất cả những người bị trục xuất về nước. Liên minh châu Âu có quyền đảm bảo điều này," ông nói.

Tổng thống tin rằng cho đến khi Nga trả lại những người Ukraine bị trục xuất cưỡng bức, cho đến khi trả lại hàng nghìn trẻ em bị đánh cắp, họ sẽ không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ các quốc gia và công ty châu Âu. Liên minh Châu Âu không có quyền tài trợ cho việc trục xuất.

Cần lưu ý rằng vào ngày 5 tháng 4, Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho biết tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ rằng hơn 600.000 người, trong đó có hơn 119.000 trẻ em, đã được đưa đến Nga kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.

Vào ngày 12 tháng 4, người ta biết rằng khoảng 100.000 người Ukraine đã bị người Nga trục xuất tới Siberia và xa hơn nữa là Vòng Bắc Cực .


https://zaxid.net/news/

https://zaxid.net/okupanti_primusovo_deportuvali_na_teritoriyu_rosiyi_ponad_500_tis_ukrayintsiv_n1540905


  Các Tin khác
  + HÀNG NGHÌN NGƯỜI BIỂU TÌNH Ở BUDAPEST SAU KHI CÔNG BỐ ĐOẠN GHI ÂM VỀ NẠN THAM NHŨNG TRONG CHÍNH PHỦ ORBAN (28/03/2024)
  + TỔNG THỐNG BIDEN: HOA KỲ CÓ THỂ BẢO VỆ UKRAINA KHỎI "TÊN ĐỒ TỂ" PUTIN (28/03/2024)
  + TƯỚNG BUDANOV: NGA ĐÃ BIẾT VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ TẠI "CROCUS CITY HALL" ÍT NHẤT TỪ NGÀY 15 THÁNG 2 (28/03/2024)
  + BỘ NGOẠI GIAO BA LAN TUYÊN BỐ NATO KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG BẮN HẠ TÊN LỬA NGA (27/03/2024)
  + THEO SÁNG KIẾN CỦA CỘNG HÒA SÉC, UKRAINA CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC SỐ ĐẠN PHÁO GẤP ĐÔI DỰ ĐỊNH (27/03/2024)
  + PHÁP CÓ THỂ CHUYỂN GẦN 80 KHẨU PHÁO CAESAR CHO UKRAINA TRONG THỜI GIAN TỚI (27/03/2024)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY BỔ NHIỆM TÂN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH QUỐC GIA (27/03/2024)
  + Vụ xả súng đẫm máu tại Moscow chưa lắng xuống, IS tiếp tục gửi cảnh báo tấn công khủng bố Nga (27/03/2024)
  + Việt - Mỹ đối thoại cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên về đối tác chiến lược toàn diện (27/03/2024)
  + Ukraine tung bằng chứng bắn hạ tên lửa bất khả chiến bại Zircon của Nga ở Kiev (27/03/2024)
  + Đặc nhiệm Ukraine dùng siêu pháo HIMARS thổi bay hệ thống phòng không Buk của Nga (27/03/2024)
  + Vũ khí bí ẩn của Nga rơi vào tay Ukraine; Kiev tóm gọn gián điệp nguy hiểm của Moscow (27/03/2024)
  + Tên lửa Nga bắn vào Ukraine bay qua Ba Lan, Warsaw triệu tập Đại sứ Nga khẩn cấp (25/03/2024)
  + Ukraine tuyên bố hạ thêm 2 tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga (25/03/2024)
  + Một tư lệnh Ukraine bất ngờ từ chức vì muốn trực tiếp ra chiến trường (25/03/2024)
  + Trump có thể thua đau lần nữa trước Biden vì đang lâm vào cảnh khó khăn về tiền? (25/03/2024)
  + BILD: PUTIN BỊ SỈ NHỤC VÌ VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ, SẼ TÌM CÁCH ĐÁNH LẠC HƯỚNG SỰ CHÚ Ý BẰNG VIỆC GIA TĂNG BẠO LỰC Ở UKRAINA (25/03/2024)
  + TƯỚNG BUDANOV: NGA ĐÃ CHẾ TẠO XUỒNG KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA MÌNH, NHƯNG KHÔNG THÀNH CÔNG (25/03/2024)
  + KIEV LẠI BỊ TÊN LỬA CỦA KẺ THÙ TẤN CÔNG: CÁC MẢNH VỠ RƠI XUỐNG Ở 5 QUẬN CỦA THỦ ĐÔ (25/03/2024)
  + ÔNG MACRON NÓI VỀ VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ Ở NGA: SẼ LÀ VÔ LIÊM SỈ NẾU CỐ TÌNH ĐỔ LỖI CHO UKRAINA (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59752410

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July