Hậu quả của vụ tấn công đã được ghi nhận tại các quận Desnyanskyi, Holosiivskyi, Dniprovskyi, Shevchenkivskyi và Darnytskyi của thủ đô, ba người thiệt mạng và một trẻ em nằm trong số 22 người bị thương.
Vào đêm thứ Tư, ngày 14 tháng 10, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine, sử dụng vũ khí đạn đạo. Mục tiêu chính của cuộc tấn công là Kyiv và vùng Kyiv, nhưng các mục tiêu trên không tốc độ cao cũng được ghi nhận ở hướng Zhytomyr, Bila Tserkva, Poltava, Kharkiv và Dnipro.
Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine ghi nhận những vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên lúc 04:39, sau đó một loạt tiếng nổ mạnh vang lên ở thủ đô.
Sự tàn phá và thương vong tại các quận của Kyiv
Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước và Thị trưởng Vitaliy Klitschko, 3 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương (trong đó có một trẻ em) do pháo kích vào thủ đô.
- Quận Desnyanskyi: Tòa nhà chung cư cao tầng chịu thiệt hại nặng nề nhất, bị trúng tên lửa. Một đám cháy lớn đã bùng phát trên diện tích 400 mét vuông. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 16 cư dân, nhưng thi thể của hai người thiệt mạng đã được tìm thấy tại hiện trường. Tổng cộng có 21 người bị thương trong quận. Hơn 110 cư dân đã được hỗ trợ tâm lý.
- Quận Holosiivskyi: Một vụ tấn công thù địch đã được ghi nhận nhằm vào một tòa nhà phi dân cư. Hậu quả của vụ tấn công là một người thiệt mạng và một người khác bị thương.
- Quận Dnipro: trong đợt tấn công thứ hai, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà bỏ hoang.
- Quận Shevchenkivskyi: một vụ va chạm vào một tòa nhà một tầng không sử dụng đã gây ra hỏa hoạn cục bộ, nhưng lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt đám cháy.
- Quận Darnytskyi: Một bãi cỏ tại sân vận động địa phương đã bốc cháy (đám cháy đã được dập tắt).
Cơ sở hạ tầng trọng yếu bị ảnh hưởng và mất điện.
Mục tiêu mà kẻ thù nhắm đến là các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kyiv và khu vực.
"Kẻ thù đã tấn công một số cơ sở năng lượng ở thủ đô," Vitaliy Klitschko xác nhận.
Do hậu quả của thiệt hại, thành phố đang phải đối mặt với tình trạng mất điện và thiếu nước nghiêm trọng, bao gồm cả mất điện cục bộ ở khu vực Bờ trái, cũng như hầu hết các quận Pechersk và Holosiivskyi. Giao thông điện cũng buộc phải ngừng hoạt động ở các quận Darnytskyi và Pechersk.
Các hoạt động cứu hộ và dọn dẹp khẩn cấp vẫn đang tiếp diễn. Người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn trong trường hợp có các cảnh báo tiếp theo, vì nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa vẫn còn cao.
Chúng tôi xin nhắc lại rằng vào đêm ngày 12 tháng 10, lối vào một tòa nhà cao tầng ở Kharkiv đã bị sập do một cuộc tấn công của Nga: đã có người chết và nhiều người bị thương .





.jpg)







 (1).gif)






