|
Bài viết của dpa

Ukraine tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ EU. (Ảnh tư liệu) © Jens Büttner/dpa
Liên minh châu Âu đã đáp lại những lời kêu gọi kéo dài nhiều tuần của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tăng cường khả năng phòng không, cũng như những cảnh báo của ông về tình trạng các kho đạn đang cạn kiệt.
Brussels hiện muốn cho phép Ukraine sử dụng nguồn viện trợ tài chính mới để mua tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Kyiv cũng nhận được những cam kết hỗ trợ mới từ Đức và Anh nhằm tăng cường khả năng phòng không, giúp Ukraine đối phó với các tên lửa đạn đạo của Nga.
Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, các quốc gia thành viên EU đã nhất trí về một ngoại lệ tương ứng. Theo quy định thông thường, viện trợ quân sự của EU phải được sử dụng để mua vũ khí do châu Âu sản xuất.
Theo các thông tin hiện có, Ukraine sẽ được giải ngân thêm 3,2 tỷ euro trong thời gian sớm nhất. Khoản tiền này sẽ giúp Ukraine tăng cường bảo vệ không phận trước các cuộc tấn công của Nga.
Von der Leyen viết trong một tuyên bố được công bố cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte rằng khoản hỗ trợ này nhằm giúp Ukraine bảo vệ không phận tốt hơn trước các cuộc tấn công bừa bãi của Nga.
NATO tham gia vào dự án thông qua Sáng kiến PURL. Theo sáng kiến này, các đồng minh châu Âu và Canada sẽ tài trợ để mua các loại vũ khí do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine.
Khoản tiền mới sẽ được cung cấp cụ thể thông qua khoản vay hỗ trợ hiện tại của EU dành cho Ukraine, theo đó có thể giải ngân tổng cộng lên tới 90 tỷ euro vào cuối năm 2027.
Theo Ủy ban châu Âu, quyết định chính thức giải ngân 3,2 tỷ euro dự kiến sẽ được đưa ra trong những ngày tới.
Pistorius công bố thêm viện trợ cho Kyiv
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (SPD) trước đó cũng đã cam kết cung cấp thêm một lượng lớn vũ khí cho Ukraine nhằm giúp nước này phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga.
Pistorius tuyên bố tại một hội nghị trực tuyến của Nhóm Liên lạc về Ukraine (UDCG) rằng những nỗ lực đe dọa và các cuộc tấn công lai của Nga sẽ không thể khuất phục Ukraine, Đức hay các đối tác khác.
Ông cho biết đã quyết định cung cấp cho Ukraine các tên lửa đánh chặn PAC-2 đang rất cần thiết, lấy từ kho dự trữ của quân đội Đức.
Đức cũng sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp tên lửa không đối không từ kho dự trữ của Bundeswehr.
Ngoài ra, Ukraine sẽ đặt mua từ Đức hàng nghìn tên lửa dẫn đường Iris-T. Khoản mua này sẽ được tài trợ từ khoản vay quốc phòng EU-Ukraine.
London cũng hỗ trợ Kyiv
Anh muốn đóng góp 100 triệu bảng Anh cho Sáng kiến PURL nhằm giúp Ukraine nhận được đạn dược cho các hệ thống phòng không trước mùa đông, nếu có thể.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting đã công bố thông tin này, theo truyền thông Ukraine đưa tin từ cuộc họp của Nhóm Liên lạc về Ukraine.
Zelensky cảm ơn
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Đức và Anh vì sự hỗ trợ.
“Đây chính là những quyết định giúp đưa hòa bình đến gần hơn: Nếu bạn hạn chế khả năng giết chóc của kẻ xâm lược”, Zelensky viết trên X.
Ông cũng gửi lời cảm ơn tới London và ca ngợi “sự ủng hộ không lay chuyển” của Anh.
Trong những tuần gần đây, Zelensky nhiều lần đề nghị cung cấp thêm đạn cho các hệ thống phòng không Patriot – phương tiện được đánh giá là hiệu quả nhất trong việc chống lại tên lửa đạn đạo.
Trong bối cảnh các kho đạn của Ukraine đang cạn kiệt, Nga đã tận dụng tình hình này để tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Kyiv và các mục tiêu dân sự khác ở Ukraine.
Bên cạnh đó, các đợt tấn công bằng nhiều đàn drone cũng tiếp tục gây thương vong cho dân thường.
Theo Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào Kyiv trong đêm và ban ngày.
Trong một cuộc tấn công bằng drone của Nga, tòa nhà của kênh truyền hình “My – Ukrayina” (Chúng tôi là Ukraine) tại Kyiv bị hư hại, khiến 5 người bị thương.
Thương vong cũng được báo cáo tại nhiều khu vực khác.
Putin điện đàm với Trump
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thảo luận về kết quả chuyến thăm Kyiv và Moscow gần đây của các nhà trung gian hòa giải Mỹ.
Cố vấn đối ngoại của Putin, Yuri Ushakov, cho biết Putin đảm bảo với Trump rằng Nga không có “kế hoạch gây hấn” đối với châu Âu.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, Jared Kushner, cuối tuần qua đã lần lượt có các cuộc gặp riêng với Putin và Zelensky.
Tuy nhiên, không có tiến triển đáng kể nào hướng tới một giải pháp hòa bình được công bố.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng chiến thắng đã ở rất gần
Trong lúc Mỹ tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực mới nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine, Moscow vẫn thể hiện sự tự tin về khả năng giành chiến thắng.
“Chúng tôi tin chắc rằng chiến thắng đang ở rất gần”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS.
Moscow tin tưởng vào tiềm lực quân sự cũng như binh sĩ của mình. Peskov tuyên bố rằng các hoạt động chiến đấu đang diễn ra rất thành công.
Theo ông, tuyến đầu hầu như không có sự dịch chuyển đáng kể, trong khi cả hai bên đồng thời đã tăng cường các hoạt động tác chiến trên không và trên biển.
Những dấu hiệu hiện nay cho thấy nguy cơ leo thang vẫn đang gia tăng.
Hilfe aus Europa für ukrainische Flugabwehr
|