Cơ quan An ninh Ukraine đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt khác nhằm vào lực lượng không quân quân sự Nga, tấn công một sân bay chiến lược trên lãnh thổ Nga lần thứ hai trong vòng một tuần.
Theo các nguồn tin, cuộc tấn công đã đánh trúng bảy máy bay được lực lượng Nga sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Chiến dịch này là một giai đoạn khác trong nỗ lực làm suy yếu khả năng không quân của nước xâm lược trong việc tấn công lãnh thổ Ukraine.
Theo thông tin hiện có, cuộc tấn công được thực hiện bằng các hệ thống không người lái tầm xa, có khả năng vươn tới cơ sở quân sự bất chấp hệ thống phòng không của Nga. Mục tiêu là các máy bay đóng tại sân bay, được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động tác chiến.
Đây là chiến dịch thứ hai do SBU (Cơ quan An ninh Ukraine) tiến hành trong vòng một tuần. Các cơ quan tình báo Ukraine liên tục gia tăng áp lực lên cơ sở hạ tầng quân sự của Nga, tập trung vào các sân bay, trung tâm hậu cần, kho đạn dược và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng đảm bảo việc tiến hành chiến tranh.
Các chuyên gia quân sự nhận định rằng mỗi lần bắn hạ máy bay thành công không chỉ làm giảm tiềm lực chiến đấu của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga mà còn buộc bộ chỉ huy Nga phải thay đổi hệ thống căn cứ máy bay, tăng cường an ninh các sân bay quân sự và chuyển thêm các khí tài phòng không về hậu phương.
Ngoài những tổn thất trực tiếp về máy bay, các hoạt động này còn tạo ra những khó khăn về tài chính và hậu cần cho Nga. Việc khôi phục máy bay bị hư hại, tăng cường bảo vệ các căn cứ quân sự và di dời trang thiết bị đòi hỏi nguồn lực đáng kể, điều này dần dần gây khó khăn cho việc duy trì hoạt động chiến đấu.
Phía Ukraine tiếp tục thực hiện chiến lược phá hủy có hệ thống các cơ sở quân sự trọng yếu của đối phương ở sâu trong hậu phương. Mục tiêu của các hoạt động này là làm suy yếu khả năng tiến hành các cuộc không kích của Nga và dần dần làm cạn kiệt tiềm lực quân sự của nước này.