Máy bay không người lái tầm xa của Ukraine tiếp tục tấn công có hệ thống vào các cơ sở hạ tầng lọc dầu trọng yếu của Nga, và tính đến nay, ít nhất tám trong số mười nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga đã bị tấn công.
Các phương tiện truyền thông đưa tin này, trích dẫn dữ liệu phân tích và các nguồn mở ghi nhận mức độ thiệt hại đối với ngành năng lượng của Nga.
Theo các nguồn tin công khai, cả các doanh nghiệp ở phần lãnh thổ châu Âu của Liên bang Nga và các khu phức hợp công nghiệp lớn ở các vùng trung tâm đều bị ảnh hưởng. Trong số đó có các nhà máy lọc dầu ở Volgograd, Ryazan, Moscow, Nizhny Yaroslavl và các trung tâm lọc dầu quan trọng khác của Nga, vốn cung cấp một phần đáng kể cho thị trường nhiên liệu trong nước và xuất khẩu.
Các nhà phân tích nhận định rằng tính chất có hệ thống của các cuộc tấn công cho thấy sự thay đổi trong bản chất của cuộc chiến - từ một cuộc đối đầu trực diện thuần túy sang gây áp lực sâu rộng lên cơ sở hạ tầng kinh tế của Nga. Ngành nhiên liệu, vốn đồng thời cung cấp cho cả nền kinh tế dân sự và hậu cần quân sự cho quân đội Nga, đã chứng tỏ là đặc biệt dễ bị tổn thương.
Theo các dự án nghiên cứu, các cuộc đình công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu đang dẫn đến việc tạm ngừng hoặc giảm sản lượng tại một số doanh nghiệp, điều này đã và đang ảnh hưởng đến thị trường nhiên liệu nội địa của Liên bang Nga. Một số khu vực đã báo cáo về sự gián đoạn trong nguồn cung cấp xăng và dầu diesel, cũng như sự gia tăng chi phí vận chuyển.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng lọc dầu là một trong những nguồn thu nhập chính của ngân sách Nga, vì vậy các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu không chỉ có tác động quân sự mà còn có tác động kinh tế trực tiếp. Điều này làm gia tăng áp lực lên hệ thống tài chính Nga vào thời điểm quốc gia này đang chịu lệnh trừng phạt và buộc phải định hướng lại dòng chảy xuất khẩu.
Kyiv đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ hoạt động chiến tranh là một phần của chiến lược làm suy yếu tiềm lực quân sự của Nga. Đồng thời, Moscow luôn cố gắng giảm nhẹ mức độ thiệt hại và tuyên bố rằng sản xuất sẽ nhanh chóng được khôi phục.
Như vậy, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đang dần định hình một thực tế mới trên mặt trận kinh tế của cuộc chiến, nơi một trong những trụ cột chính của mô hình nhà nước Nga - ngành công nghiệp dầu mỏ - đang bị tấn công.